Tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền chặt

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/2/2025 | 6:27:37 AM

Ngày 21/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đồng chủ trì. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và một số nội dung hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện mà nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch CPP Hun Sen bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế- xã hội của Việt Nam; đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã triển khai quyết liệt công tác tinh gọn bộ máy các cấp; coi đây là bài học kinh nghiệm tốt để Campuchia nghiên cứu. Đồng chí đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về giá trị lịch sử của quan hệ hai nước, truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen cùng nhấn mạnh sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước là tất yếu khách quan, quy luật lịch sử, là một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai Đảng, hai nước và là tài sản quý báu của hai dân tộc cần được tiếp tục giữ gìn, vun đắp, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ chính trị để định hướng cho tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo hai bên; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Tại Cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhất trí với những đánh giá, định hướng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Chủ tịch CPP Hun Sen về quan hệ toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước và bổ sung làm rõ các kết quả đã đạt được trong việc triển khai Kết luận Cuộc gặp cấp cao hai Đảng năm 2023 trên các lĩnh vực hợp tác về chính trị-đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế, giáo dục, khung khuôn khổ pháp lý, văn hóa-du lịch; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số nội dung trọng tâm cần sớm triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai các sáng kiến về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia cũng như ba nền kinh tế Việt Nam, Campuchia và Lào.

(Theo NDO)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 21/2, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình phát triển kinh tế ở xã Nậm Khắt.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở huyện Mù Cang Chải đã và đang được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kỹ lưỡng và chu đáo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Giàng A Câu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế vào sáng 21-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 đã được “Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, do đó chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được đánh giá điểm chất lượng 4,32/5, cao nhất trong các Bệnh viện cùng khu vực.

Là đơn vị được Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch cấp tỉnh và Quy hoạch y tế quốc gia là Bệnh viện chuyên sâu đảm nhận chức năng vùng - điều đó đã đặt Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trước những thời cơ và thách thức mới trong phát triển khoa học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Để đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện đã lựa chọn chuyển đổi số là “chìa khóa” quan trọng để tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục