Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức có gì thay đổi sau sáp nhập tỉnh?

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/4/2025 | 11:37:43 AM

Cán bộ, công chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù theo vùng, khu vực và giữ nguyên chế độ lương, phụ cấp trong 6 tháng với công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp bộ máy.

Chế độ đặc thù được giữ nguyên như trước khi sắp xếp bộ máy.
Chế độ đặc thù được giữ nguyên như trước khi sắp xếp bộ máy.

Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 quy định việc thực hiện chế độ, chính sách đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan không nằm trong diện giảm biên chế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. 

Theo đó, giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính không thuộc diện tinh giản, trong thời gian 06 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Sau thời hạn này, chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù, nghị quyết nêu rõ, người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù như trước khi sắp xếp bộ máy, cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách do Trung ương quy định và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp có thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp thì sử dụng tên gọi mới của đơn vị hành chính để tiếp tục tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đặt ra thời hạn cụ thể hoàn thành sắp xếp chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã.

Chậm nhất đến ngày 15/8, chính quyền cấp xã phải hoàn thành sắp xếp bộ máy và chính thức đi vào hoạt động.

Với cấp tỉnh, thời hạn hoàn thành tổ chức bộ máy và đi vào vận hành bắt đầu từ 15/9.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Trong suốt dặm dài lịch sử, mỗi vùng đất, mỗi thế hệ đều có những bước đi, những lựa chọn mang tính cốt tử. Nhằm thích ứng với điều kiện, bối cảnh cụ thể phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc và mục tiêu phát triển của riêng mình. Lào Cai và Yên Bái cũng vậy. Đó là hai vùng đất không chỉ liền kề về địa lý, mà đã từng gắn bó với nhau như một tất yếu lịch sử...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Thành Trung - Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Văn Chấn

Chiều 19/4, tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Lực lượng tham gia duyệt binh tập luyện.

68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho QĐND Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow của Nga.

Sáng 19/4, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Đường nối Quốc lộ 37 (QL37), Quốc lộ 32C (QL32C) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới trong hạ tầng giao thông của tỉnh, đồng thời là một trong 16 công trình giao thông trọng điểm được Yên Bái xác định đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục