Cử tri tin tưởng và kỳ vọng

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2025 | 2:28:34 PM

YênBái - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 5/5, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Tân Thịnh, Cát Thịnh, Đại Lịch và thị trấn Nông trường Trần Phú của huyện Văn Chấn và cử tri các phường: Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Yên Minh, Minh Bảo, Hồng Hà, Minh Tân, Tuy Lộc, Nam Cường của thành phố Yên Bái để thông báo với cử tri về chương trình kỳ họp và lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Cử tri thành phố Yên Bái nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái
Cử tri thành phố Yên Bái nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

Các cuộc tiếp xúc cử tri đều diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Mở đầu các cuộc tiếp xúc, đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri về Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét, thông qua 30 luật, 7 nghị quyết, trong đó, nhiều luật có ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Nhà giáo, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi),…; cho ý kiến đối với 6 dự án luật và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác, công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước, đặc biệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn đánh giá cao nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời nêu lên những ý kiến, kiến nghị của mình. Cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao khi Đảng, Nhà nước thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương lớn mang tầm nhìn chiến lược, sắc bén, linh hoạt, tận dụng thời cơ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Cử tri Nguyễn Thanh Hùng – Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ: Cử tri và nhân dân chúng tôi rất đồng tình và thống nhất cao với chủ trương của Trung ương về việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp để tăng thêm không gian, nguồn lực phát triển, bảo đảm phục vụ nhân dân được trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Việc hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, lấy tên là tỉnh Lào Cai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay cũng là hài hòa, hợp lý. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái là địa phương có lịch sử hình thành phát triển với 125 năm rất vẻ vang, tự hào, vì vậy cử tri mong muốn khi đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh nên nghiên cứu lựa chọn lấy tên một đơn vị cấp xã là phường Yên Bái để vẫn lưu giữ được hình ảnh của tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái trong lòng người dân.

Cử tri Hoàng Quang Thẩm - thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh nêu ý kiến: Tình trạng dôi dư cán bộ, công chức cấp xã sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính tạo ra một loạt thách thức đối với chính bản thân cán bộ, công chức. Cụ thể là, phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm hoặc phải chuyển công tác, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới… Tôi đề nghị Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, ban hành hoặc bổ sung các chính sách hỗ trợ nghỉ việc, hỗ trợ tái đào tạo, hoặc hỗ trợ chuyển công tác sang các lĩnh vực khác. Chi trả kinh phí kịp thời để cán bộ ổn định, yên tâm trong lựa chọn công việc về sau.


Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc của đoàn ĐBQH tỉnh với cử tri thành phố Yên Bái

Liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cử tri Lương Thị Thu Giang, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đề nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành, hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Việc này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của cử tri, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của cử tri; đồng thời bày tỏ xúc động trước sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân với các đường lối, chủ trương phát triển đất nước.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các thủ tục hành chính liên quan đến việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sắp xếp hành chính, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết: Ngày 10/4/2025, Bộ đã ban hành Văn bản số 911 hướng dẫn việc chỉnh lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu đất đai, bàn giao và bảo quản hồ sơ giữa các cấp, bảo đảm không gây ách tắc thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Việc chỉnh lý sẽ được thực hiện đồng thời với các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Sau sắp xếp, không bắt buộc điều chỉnh đồng loạt giấy chứng nhận đã cấp, trừ khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc thực hiện các thủ tục như chia tách, chuyển nhượng. Các giấy tờ cũ vẫn còn nguyên giá trị pháp lý.
Liên quan đến công tác cán bộ sau sáp nhập, Bộ trưởng cho biết: Nhiều cán bộ xã có năng lực hiện chưa vào biên chế công chức. Trước mắt, Trung ương không đặt vấn đề tinh giản, trừ trường hợp nghỉ theo chế độ. Biên chế cấp huyện sẽ được điều chỉnh để bổ sung cho các xã mới. Tổng biên chế cấp huyện và xã hiện khoảng 310.000 người. Sau sáp nhập, cả nước còn khoảng 5.000 xã, mỗi xã dự kiến bố trí 60 người, tương đương 300.000 người. Như vậy, chỉ giảm khoảng hơn 10.000 người, chủ yếu là do nghỉ hưu.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc thông tin, trong phương án do UBND tỉnh trình, Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu và thống nhất việc sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp cơ sở có tên là Yên Bái (phường Yên Bái). Phương án này đã được thông qua tại Kết luận số 1232 ngày 15/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Đoàn Thị Oanh, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ: Tôi rất hài lòng với những nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đồng chí trong đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái. Sau hội nghị này, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào các đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sáp nhập hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai.

Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, các ý kiến của cử tri đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc  với mong muốn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đối với các ĐBQH tỉnh. Những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các ĐBQH tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy đủ và chuyển tải đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái cử tri ĐBQH thành phố Yên Bái huyện Văn Chấn

Các tin khác
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường xem danh sách cử tri niêm yết tại nhà văn hóa.

Từ 8h - 18h ngày mai 24/4, tỉnh Yên Bái sẽ đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện để việc lấy ý kiến nhân dân diễn ra công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, nhân dân về chủ trương này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình yêu cầu văn kiện đại hội phải được xây dựng trên tinh thần ngắn ngọn, súc tích, có tính bứt phá, vươn lên.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) đánh giá cao ý nghĩa ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam đạt được trong 50 năm qua.

Các đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng Lào tham dự tham quan ảnh triển lãm.

Ngày 22/4, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục