Huấn luyện dân quân tự vệ vững chắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2025 | 8:55:53 AM

YênBái - Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Minh Quán luyện tập kỹ thuật bắn súng.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Minh Quán luyện tập kỹ thuật bắn súng.


Trên cơ sở kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Trấn Yên đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo công tác huấn luyện, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quân sự cơ sở nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện. Huyện đã tổ chức huấn luyện điểm trước 1 đơn vị để các địa phương tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức huấn luyện tập trung cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất theo đúng quy định. 

Thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự năm 2025, Ban CHQS thị trấn Cổ Phúc đã chủ động chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án bài giảng; tổ chức lực lượng huấn luyện bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đặc biệt chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, các nội dung cơ bản của pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời, tập trung rèn luyện các động tác, yếu lĩnh quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

Đồng chí Bạch Như Ngân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Chúng tôi luôn đặt chất lượng huấn luyện lên hàng đầu, kết hợp huấn luyện với giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm cho lực lượng dân quân”. Tại xã Quy Mông, công tác huấn luyện cũng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Ban CHQS xã đã xây dựng kế hoạch huấn luyện sát thực tế, tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ dân quân về chính trị, pháp luật, rèn luyện kỷ luật quân đội, trang bị kỹ năng sử dụng và chiến đấu với các loại vũ khí được biên chế. Đồng chí Phạm Minh Ngọc - Chính trị viên Ban CHQS xã Quy Mông nhấn mạnh: "Thông qua huấn luyện, chúng tôi nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ dân quân, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh”. 

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng DQTV, các địa phương trong huyện Trấn Yên còn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận. Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dân vận phù hợp, thiết thực như: bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. 

Tại xã Minh Quán, đồng chí Nguyễn Huệ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: "Chúng tôi coi công tác huấn luyện gắn với dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó nâng cao uy tín, củng cố vai trò của lực lượng dân quân trong lòng nhân dân”.

Trung tá Nguyễn Hậu - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Trấn Yên cho biết: "Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện; chú trọng chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý linh hoạt các tình huống của lực lượng vũ trang địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững khu vực phòng thủ, tạo nền tảng vững chắc để Trấn Yên phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới”.

Đến nay, Trấn Yên đã hoàn thành huấn luyện 1 lớp cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất và đang triển khai huấn luyện cho 5 đơn vị DQTV cơ sở. Huyện phấn đấu trong năm 2025, 100% các nội dung kiểm tra huấn luyện đạt yêu cầu trở lên; trong đó, có 85% đạt khá, giỏi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện.

Anh Dũng

Tags Trấn Yên huấn luyện dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự

Các tin khác
Bà Thượng nghị sỹ Danh dự Hélène Luc giới thiệu các tư liệu bà lưu giữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo bà Hélène Luc, khi so sánh Việt Nam ngày nay với năm 1978, bà thấy một đất nước vẫn giữ gìn được truyền thống riêng và có những bước tiến vượt bậc trong hiện đại hóa.

Nhân dân Sài Gòn vui mừng trong ngày chiến thắng 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu)

Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đưa cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam ta đến thắng lợi huy hoàng, trọn vẹn: non sông thu về một mối, đất nước sạch bóng quân xâm lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao trực tuyến về khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, là động lực đột phá và ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngày 24/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục