Trong bức tranh hòa bình của đất nước hôm nay, người trẻ là những nhân vật chính mang trong mình tình yêu nước nồng nàn và nhiều màu sắc. Yêu nước không chỉ là cầm súng ra trận mà là cách người trẻ gắn bó với quê hương, với những hành động thiết thực để xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Họ là thế hệ không còn phải sống giữa chiến tranh bom đạn, nhưng đang sống giữa một thời đại đầy thách thức về sự cạnh tranh toàn cầu, sự biến động nhanh chóng về công nghệ, văn hóa… Trong dòng chảy đó, người trẻ chọn cách yêu nước rất riêng, rất mới và cũng rất Việt Nam.
Nhận thức rõ trọng trách, tuổi trẻ Yên Bái hôm nay đang nỗ lực viết tiếp bức tranh hoà bình bằng những gam màu rất riêng, chân thành và bản lĩnh. Họ yêu nước qua từng hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, sống trách nhiệm, có lý tưởng, biết trân trọng lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hoá và sẵn sàng học hỏi để làm chủ tương lai... Tình yêu ấy không ồn ào nhưng lan tỏa mạnh mẽ trong từng hành động nhỏ, từng suy nghĩ lớn, từng ước mơ bay xa, đã hiện hữu và được cụ thể hoá qua nhiều phong trào hành động cách mạng như: "Ba đến - Ba cùng”, "Thứ Bảy cùng dân”, "Ngày Chủ nhật xanh”, "Thắp sáng đường quê”…
Những phong trào ấy không chỉ ghi đậm dấu ấn của màu áo xanh mà còn khẳng vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại cơ sở. Chỉ tính riêng trong Tháng Thanh niên năm 2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai, thực hiện được 850 công trình, phần việc thanh niên thu hút trên 28.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho trên 40 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ xây dựng mới 7 cầu giao thông nông thôn… với tổng số tiền làm lợi trị giá trên 5 tỷ đồng.
Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, những người trẻ đã ngày đêm nỗ lực tham gia Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều tấm gương sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Các bạn đoàn viên thanh niên từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, thanh niên lực lượng vũ trang… đã ngày đêm nghiên cứu, đề xuất trên 7.000 ý tưởng sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có trên 350 ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hoá, đi vào thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực.
Hơn hết, tình yêu ấy không cần đến những biểu ngữ, khẩu hiệu mà vẫn luôn lan toả mạnh mẽ trong với con số gần 1.200 đoàn viên thanh niên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Minh chứng sinh động ấy đã góp phần hình thành lớp học sinh, sinh viên Yên Bái tự tin vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với lòng yêu nước nồng nàn, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tự tin toả sáng, sẵn sàng tâm thế trong hành trình hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” với rất nhiều hệ lụy cho thế hệ tương lai”… - như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói.
Vì vậy, để tiếp tục lan toả tinh thần yêu nước cho đoàn viên thanh niên, trước hết, việc giáo dục đạo đức, lối sống cần được đặt lên hàng đầu bởi tình yêu đất nước, yêu quê hương là cội nguồn, gốc rễ bền chặt cho sự phát triển bền vững của đất nước ta, dân tộc ta. Viết tiếp câu chuyện hòa bình là khi người trẻ biết quý trọng từng phút giây hiện tại, biến lòng biết ơn thành hành động, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Thanh niên Yên Bái cần tiếp tục tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng; trong học tập, rèn luyện; trong lao động, sản xuất, sáng tạo; trong tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, những việc khó, việc mới; trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ trẻ là lực lượng kế thừa, nhân tố tiên phong, đóng vai trò then chốt thực hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Họ mang trên mình những kỳ vọng to lớn về một tương lai rạng rỡ của đất nước. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên, nhất là thế hệ tri thức trẻ trong giai đoạn cách mạng mới rất vẻ vang, đòi hỏi họ khẳng định rõ vai trò, ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong mọi hoạt động. Họ phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện; không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ; bền lòng, quyết tâm, nói ít làm nhiều, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ mọi thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (tháng 12/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định niềm tin rất lớn của Đảng, Nhà nước vào thế hệ trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên: "Đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp của lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp lịch sử bằng hành động, bằng tri thức, lòng nhân ái và lý tưởng sống, tiếp thêm sức mạnh cùng Yên Bái hoà chung vào bản anh hùng ca của đất nước, sẵn sàng tâm thế vững bước vào kỷ nguyên độc lập và phát triển phồn thịnh.
Thu Trang