Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Văn Chấn “Uống nước nhớ nguồn”

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/4/2025 | 7:23:38 AM

YênBái - Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhằm bù đắp phần nào những mất mát cho các gia đình; đồng thời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã cống hiến xương máu vì nền độc lập - tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng tại xã Nghĩa Tâm.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng tại xã Nghĩa Tâm.


Cùng lãnh đạo xã Bình Thuận, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hoàng Kim Điều, thương binh hạng 2/4, thôn Quăn 4, xã Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ông Điều chia sẻ: "Nhiều năm qua, gia đình tôi đã nhận được đầy đủ chế độ, chính sách, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vào ngày mùa hoặc có công việc lớn, cán bộ xã đều cử người đến giúp đỡ. Đó là những tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước dành cho gia đình. Bởi vậy, tôi luôn nhắc nhở gia đình, con cháu phát huy tốt truyền thống cách mạng, ra sức học tập xây dựng quê hương ngày thêm giàu, đẹp”. 

Xã Bình Thuận đang quản lý chăm sóc, thực hiện chính sách đối với 70 người có công và thân nhân người có công, bao gồm: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 29 người với số tiền 56 triệu đồng/tháng; đối tượng thờ cúng liệt sĩ là 41 gia đình. Những năm qua, xã luôn thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân các gia đình chính sách. Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xã đều tiến hành rà soát, thống kê các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, nhà cũ nát, xuống cấp, không đảm bảo để hỗ trợ làm mới, sửa chữa. 

Ông Đỗ Chí Thành - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết: "Ngoài việc quan tâm thường xuyên, đầy đủ các chế độ, chính sách với các gia đình, thân nhân người có công với cách mạng, hàng năm, xã đều vận động nhân dân ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 30 triệu đồng/năm để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình. Bởi thế, trên địa bàn xã đa số các hộ gia đình chính sách, người có công đều có mức sống khá trở lên, không còn gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là hộ khó khăn, đặc biệt không còn gia đình chính sách, người có công phải hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát”. 

Những ngày cuối tháng 4, hội viên cựu chiến binh và nhân dân xã Thượng Bằng La đang góp sức hoàn thiện ngôi nhà mới cho gia đình ông Hà Quốc Tế, thương binh hạng 3/4 thôn Cướm. Đây là ngôi nhà được xây dựng theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025 cho hộ nghèo, người có công, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền xã Thượng Bằng La đã huy động các ban, ngành, đoàn thể trong xã giúp đỡ gia đình ông Tế san gạt mặt bằng, đổ mái.

Riêng hội viên cựu chiến binh xã quyên góp ủng hộ 4 triệu đồng tiền mặt và cho vay 25 triệu đồng từ Quỹ hội với lãi suất thấp để ông hoàn thiện ngôi nhà. Với gia đình ông Tế, đây là niềm vui lớn khi ngôi nhà được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải  phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ông Tế vui mừng: "Cũng nhiều lần tôi muốn xây lại ngôi nhà mới nhưng thấy các đồng đội khác còn khó khăn nên tôi muốn nhường lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Sau khi cán bộ xã đến khảo sát, người góp công sức giúp đỡ, ngôi nhà khang trang hoàn thành ngoài sự mong đợi của gia đình tôi. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân trong xã, trong thôn đã luôn quan tâm, động viên giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua”. 

Cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Chấn đã vận động toàn dân tham gia các phong trào: "Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”, vận động các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Với phương châm "Nhà nước, xã hội cùng chăm lo người có công với cách mạng”, hàng năm, huyện đã vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” để cải thiện đời sống cho các gia đình người có công với cách mạng. 

Một trong những dấu ấn rõ nét là việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện. Năm 2025, huyện triển khai làm mới 18 nhà, sửa chữa 12 nhà với tổng kinh phí gần 4,9 tỷ đồng. Đến ngày 17/4 đã hoàn thành 4 nhà làm mới, sửa chữa 9 nhà, huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/5. 

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, Văn Chấn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người có công. Mỗi năm, Trung tâm Y tế huyện tổ chức từ 3 - 5 đợt khám bệnh lưu động cho các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ. Huyện cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết. 

Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, huyện Văn Chấn tổ chức 13 đoàn đi thăm hỏi, tặng 2.890 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trị giá trên 840 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện chính sách người có công, nhiều mô hình "Đền ơn đáp nghĩa” đã ra đời và phát huy hiệu quả thiết thực như: Hội Cựu chiến binh huyện với mô hình "Hội viên giúp hội viên”, hỗ trợ nhau về vốn, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất…, giúp nhiều cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; Đoàn Thanh niên xã Nậm Búng tình nguyện hỗ trợ chăm sóc thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng… 

Bà Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: "Huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đối với những gia đình chính sách neo đơn, khó khăn, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các điều kiện vật chất thiết yếu nhất để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hàng năm, huyện đều tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình nhân dịp lễ tết, động viên, khích lệ các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân, huyện Văn Chấn đang từng bước nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống đối với người có công trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn có 498 đối tượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong đó bao gồm: 1 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 187 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 6 thương binh hạng B; 42 bệnh binh; 84 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 160 người hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ và trợ cấp tuất bệnh binh; 2 người bị địch bắt tù đày; 10 cán bộ công an, quân nhân xuất ngũ có từ 16 - 20 năm công tác; 6 người phục vụ thương bệnh binh và Mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc hóa học. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng gần 1,6 tỷ đồng.

Thanh Tân

Tags Văn Chấn chăm lo người có công chính sách thương binh liệt sĩ Mẹ Việt Nam anh hùng

Các tin khác
Tân binh huyện Trấn Yên rạng ngời khí thế bước lên

Trong bối cảnh những biến động phức tạp của tình hình an ninh và sự chuyển mình của thời đại, việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) theo hướng “tinh, gọn, mạnh” là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Phạm Viết Khánh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về những bước đi đổi mới, các chính sách trọng tâm và bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng LLVT tỉnh - lực lượng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Yên Bái - Bản hùng ca hòa cùng non sông thống nhất” tổ chức tối 27/4/2025. (Ảnh: Thu Trang)

Trong không khí hào hùng những ngày tháng Tư lịch sử, cùng nhân dân khắp mọi miền của Tổ quốc, Yên Bái đang tưng bừng, rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà cho các cựu chiến binh, cựu TNXP về an dưỡng, điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Xuyên suốt hành trình 75 năm qua, trong thời chiến hay thời bình, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Yên Bái luôn thể hiện nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và hy sinh cho đất nước. Ký ức những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và rực rỡ trở thành động lực để tiếp nối những khát khao cống hiến cho cộng đồng hôm nay…

Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh Yên Bái và tỉnh Ninh Thuận cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, Yên Bái không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những trang sử oanh liệt như Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 mà còn là quê hương đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người con ưu tú của Yên Bái, đặc biệt là các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Yên Ninh đã anh dũng chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục