Nhân dịp này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc phỏng vấn bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh về kết quả đạt được trong Tháng Nhân đạo năm 2024 và các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2025.
P.V: Tháng Nhân đạo năm 2024 đã được các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, xin bà cho biết những kết quả nổi bật đạt được?
Bà Hà Thị Ngoan: Tháng Nhân đạo năm 2024 có chủ đề "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai các hoạt động có trọng tâm với các hoạt động chính: xã hội nhân đạo; tham gia ứng phó thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác…
Hội đã vận động, phối hợp với Hội CTĐ thành phố Hà Nội, các đơn vị tài trợ hỗ trợ 200 suất quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 bộ máy tính; xây dựng 1 công trình cầu dân sinh tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên - công trình trọng điểm Tháng Nhân đạo năm 2024 với tổng trị giá trên 290 triệu đồng. Đơn vị cũng phối hợp với Công ty Sữa Nutifood tặng sữa cho trẻ em nghèo, khó khăn; phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Ginic, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Xuân Ái. Các cấp Hội toàn tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ làm 6 nhà mới cho hộ gia đình khó khăn của 3 huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, Văn Chấn và thành phố Yên Bái, trị giá 330 triệu đồng.
Bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.
Trong Tháng Nhân đạo năm 2024, các cấp Hội đã hỗ trợ sinh kế cho 62 hộ, trị giá 124 triệu đồng; hỗ trợ 59 địa chỉ nhân đạo, trị giá 59 triệu đồng; hỗ trợ sửa nhà cho 3 hộ, trị giá 15 triệu đồng; vận động hỗ trợ nhân đạo khác cho 4.784 lượt đối tượng, trị giá trên 1,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo Hội CTĐ cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng phó thiên tai, phòng chống hỏa hoạn; tuyên truyền, vận động ủng hộ thùng hàng gia đình dự phòng hỗ trợ kịp thời khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra; hỗ trợ 1 hộ gia đình cháy nhà hoàn toàn, 2 trường hợp đuối nước, 8 trường hợp bị tai nạn lao động với số tiền 91 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh phối hợp tổ chức 3 chương trình hiến máu tình nguyện tại 2 huyện Yên Bình, Văn Yên và ngành y tế thu được 1.352 đơn vị máu...
Tháng Nhân đạo 2024, toàn tỉnh đã vận động được trên 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho 4.914 lượt người. Có thể nói, kết quả của Tháng Nhân đạo năm 2024 chính là cơ sở quan trọng để các cấp Hội CTĐ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những việc làm, giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.
P.V: Tiếp nối kết quả tốt đẹp đó, Tháng Nhân đạo năm 2025 có các hoạt động nào nổi bật, thưa bà?
Bà Hà Thị Ngoan: Tháng Nhân đạo năm 2025 có chủ đề "Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, thực hiện từ ngày 1/3 - 31/5 với các hoạt động sẽ được thực hiện vào 2 tuần cao điểm, từ ngày 8 - 19/5. Tỉnh Hội sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025 vào ngày 13/5 tại huyện Văn Chấn.
Trong Tháng Nhân đạo năm 2025, toàn hệ thống Hội phấn đấu trợ giúp 2.000 địa chỉ nhân đạo. Trong đó, Tỉnh Hội vận động, kết nối nguồn lực bảo đảm chỉ tiêu về giá trị hỗ trợ, số người hưởng lợi của Chương trình "Hành trình nhân ái - Trao nhận yêu thương”.
Mục tiêu là Tỉnh Hội thăm, tặng quà cho 50 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa bếp ăn, hỗ trợ nước sạch, tủ sách cho 2 điểm trường học có điều kiện khó khăn; xây dựng, sửa chữa 3 nhà CTĐ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 50 triệu đồng/nhà; hỗ trợ sinh kế, gắn địa chỉ nhân đạo 3 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hỗ trợ định mức 15 triệu đồng/hộ; tổ chức ít nhất 2 công trình, phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành địa phương. Bên cạnh đó, Hội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà quy mô từ 300 - 500 người; tập huấn, diễn tập kỹ năng an toàn, sơ cấp cứu…
Toàn Hội phấn đấu vận động nguồn lực đạt 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo 2025; chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo bằng tiền mặt, hàng hóa, thông qua các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tài trợ…
P.V: Để Tháng Nhân đạo năm nay đạt kết quả cao, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai các giải pháp gì, thưa bà?
Bà Hà Thị Ngoan: Để Tháng Nhân đạo năm nay đạt kết quả cao, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về các giá trị nhân đạo, về Phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; vận động chính sách đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cho hoạt động CTĐ và công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội.
Hội CTĐ đã gửi thư ngỏ kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị; các cấp, các ngành; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh ủng hộ... để chung sức thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2025 đạt kết quả tốt nhất.
P.V: Xin cảm ơn bà!
Thu Hiền (thực hiện)