Thạm dự Chương trình Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thị xã qua các thời kỳ.
Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ.
Thị xã Nghĩa Lộ được thành lập theo Quyết định số 190/CP ngày 08/10/1971 của Hội đồng Chính phủ. Đến tháng 3/1978, thị xã Nghĩa Lộ hợp nhất vào huyện Văn Chấn.
Trải qua thời kỳ hợp nhất với huyện Văn Chấn, với yêu cầu thực tiễn, khách quan và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc, ngày 15/5/1995, thị xã Nghĩa Lộ được Chính phủ quyết định tái lập theo Nghị quyết số 31 với quy mô dân số trên 70.000 người, bao gồm 14 đơn vị hành chính (04 phường, 10 xã) với 129 thôn, bản, tổ dân phố.
Từ một thị xã nhỏ bé với xuất phát điểm thấp, sau 30 năm tái lập, đến nay, thị xã đã trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực phía Tây của tỉnh. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; thương mại, dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng; thu ngân sách năm 2024 đạt 226,82 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 380 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 65 triệu đồng.
Đặc biệt, sau nhiều năm tập trung huy động nguồn lực và sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, thị xã đang duy trì 10/10 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, 27 thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đến nay, thị xã đã có 2 di tích lịch sử văn hóa quốc gia, 3 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh được xếp hạng, 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 01 di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giáo dục được quan tâm, quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo.
Kết quả trên đã đưa thị xã Nghĩa Lộ trở thành địa phương phát triển khá trong tỉnh, đã hoàn thành trên 80% chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án "Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025” và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III.
Với những thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng nhất, nhì; nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ và liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập trong bối cảnh cùng với các địa phương trong tỉnh và cả nước đang tích cực triển khai thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Việc tố chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu, mà còn là cơ hội để Nghĩa Lộ bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, do vậy, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đề nghị: Đối với các đơn vị sau sắp xếp, cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện tôt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tố chức rà soát, đánh giá tổng thể trụ sở làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để có phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn cũng khẳng định: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nghĩa Lộ - Mường Lò ngày càng phát triên văn minh, giàu đẹp; xứng đáng là trung tâm văn hóa vùng Tây Bắc, là niêm tự hào, là điểm đến hấp dẫn trong hành trình phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ bức cờ thêu mang dòng chữ: "Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập.
Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã vì đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Nghĩa Lộ.
Thuý Quỳnh - Chí Công