Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2025 | 2:00:11 PM

Chính phủ trình Quốc hội đề xuất kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 121.740 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Sáng 13/5, Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình Quốc hội tờ trình Chính phủ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo Bộ trưởng Thắng, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8%), trong đó trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

"Giải pháp giảm thuế VAT cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu”, ông Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Các động lực tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ nét theo yêu cầu tăng trưởng đặt ra như hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, chi phí sản xuất còn cao, sức mua trong nước đã được cải thiện nhưng còn chậm, đặc biệt là việc Mỹ công bố áp thuế đối ứng với các nước, trong đó có Việt Nam.

Để góp phần tạo động lực thúc đẩy, phát triển nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước trong năm 2025 và năm 2026, cần tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT.

Về nội dung dự thảo, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ là viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Về tác động thu ngân sách, ông Thắng cho biết, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121.740 tỷ đồng (trong đó 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39.540 tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82.200 tỷ đồng).

"Việc giảm thuế VAT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026”, ông Thắng nói.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, đa số ý kiến trong ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế VAT cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 theo đề nghị của Chính phủ.

Việc này để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, gắn với duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế thế giới có nhiều biến động bất ổn không thể lường trước, việc tiếp tục ban hành chính sách này có thể xem là một biện pháp hướng vào tiêu dùng nội địa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% đã đề ra.

Song một số ý kiến cho rằng việc tiếp tục đề xuất ban hành chính sách chưa thật sự phù hợp và khó đạt được mục tiêu đã đặt ra về kích cầu tiêu dùng, vì khả năng kích cầu của chính sách đã bão hòa qua một thời gian dài thực hiện.

Tương tự, việc liên tục gia hạn và kéo dài việc thực hiện chính sách giảm thuế tạo tiền lệ không tốt, khiến chính sách thuế trở nên thiếu tính ổn định và không nhất quán.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào Đề án sáp nhập tỉnh và đơn vị hành chính cấp xã vào ngày 24/4 vừa qua.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lấy ý kiến của Nhân dân tham gia, góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 là sự kiện chính trị quan trọng được triển khai rộng khắp. Tại các địa phương, việc lấy ý kiến nhân dân đã và đang thu hút sự tham gia của mọi người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề. Đây cũng là dịp để mỗi công dân đóng góp công sức của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko

Khuôn khổ Đối tác chiến lược sẽ nâng quan hệ Việt Nam - Belarus lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương, thúc đẩy hình thành các cơ chế mới.

Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Sivak tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Minsk (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW nêu rõ 7 hành vi gây lãng phí cần tập trung chỉ đạo phòng, chống, trong đó có hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục