Đề xuất tăng gấp đôi chế độ cho người hoạt động không chuyên trách thôi việc

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2025 | 11:09:42 AM

Do phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này hiện nay rất thấp.

Quốc hội sáng 14/5 góp ý cho Hiến pháp sửa đổi và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Quốc hội sáng 14/5 góp ý cho Hiến pháp sửa đổi và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Phiên họp sáng ngày 14/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Trợ cấp hỗ trợ người không chuyên trách rất thấp

Góp ý về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) cho biết, đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Dự kiến, 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên cả nước sẽ kết thúc hoạt động trước ngày 30/6. Hiện nay, theo quy định, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 29 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, do phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này rất thấp. 

Vì vậy, để tạo điều kiện giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, đại biểu Quyên Thanh đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định, hỗ trợ thêm chế độ mỗi một năm công tác bằng 3 tháng nhân với 2 lần mức trợ cấp hiện hưởng, thời gian tối đa không quá 60 tháng. 

Song song đó, bà đề xuất bổ sung chế độ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người hoạt động không chuyên trách thôi việc. 

Hiện tại, Bộ Nội vụ hiện đang tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các địa phương về chế độ cho đối tượng này. 

Đề xuất thêm cấp phó, không thành lập trung tâm hành chính công từng xã

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề xuất tăng số lượng phó chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. 

Đại biểu này cho rằng, hiện nay quy mô một tỉnh rất lớn sau khi sáp nhập 2-3 tỉnh làm 1, vì thế cần xem xét tăng số lượng cấp phó để thực hiện quyền điều hành.  

"Hiện nay theo quy định chỉ có 3 cấp phó. Tôi nghĩ, có thể phải tăng lên 4-5 cấp phó. 34 tỉnh thành, mỗi tỉnh thêm 1 phó chủ tịch nữa thôi thì cũng chỉ thêm 34 người chứ đâu có bao nhiêu, trong khi biên chế cả nước là cả triệu người. Tôi nghĩ rằng đây là việc hết sức cần thiết” – ông nói.

Về việc dự thảo luật cho phép UBND cấp xã thành lập trung tâm hành chính công. Đại biểu tỉnh Đồng Tháp cho rằng không nên làm như vậy, sẽ rất lãng phí do nhiều xã rất nhỏ.

Theo ông, nên thành lập trung tâm hành chính công liên khu vực thay cho trung tâm hành chính công cấp xã. Ông nêu ví dụ về mô hình của TP Hà Nội hiện nay đang rất hiệu quả.

"Mấy xã nhập lại thì có một trung tâm hành chính công khu vực và trung tâm hành chính công này trực thuộc UBND tỉnh hay trực thuộc trung tâm hành chính công của tỉnh chứ không nên để mỗi xã thành lập một trung tâm hành chính riêng”.

Ông cũng góp ý, ngoài 4 phòng ban được thành lập theo quy định của dự thảo, cần thành lập thêm văn phòng xã. Văn phòng này có thể là tập hợp chức năng của văn phòng Đảng ủy, văn phòng HĐND, văn phòng UBND và là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã.  

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Các đại biểu Quốc hội họp tại tổ.

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013, có đại biểu đề nghị quy định rõ các trường hợp đặc biệt cho phép chỉ định nhân sự không phải đại biểu HĐND giữ chức danh lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 3.

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái vừa tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 50 cán bộ đối tượng 3 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí cán bộ được bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang (hàng đầu, thứ 3, phải sang) là 1 trong 135 nhà khoa học được tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tại Hà Nội, ngày 28/8/2024.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh đã tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nâng cao chất lượng và tổ chức tốt hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần khích lệ đội ngũ cán bộ làm khoa học tích cực nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 14/5, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục