Cùng tham gia đoàn công tác có Đại tá – Tiến sĩ Bùi Đình Tiệp – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và huyện Vân Đồn.
Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân, được thành lập ngày 23/2/2023. Ngày 19/5/2023, đơn vị chính thức đón nhận Quân kỳ Quyết thắng đi vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vận tải chi viện đảo; vận tải đổ bộ; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Ngay sau khi thành lập, đơn vị đã nhanh chóng tiếp nhận lực lượng, phương tiện tàu thuyền về đơn vị; củng cố kiện toàn tổ chức biên chế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Lữ đoàn đã chỉ đạo triển khai 387 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, đi được hơn 96.000 hải lý an toàn, phát hiện, tuyên truyền, xua đuổi nhiều tàu cá xâm phạm trái phép vùng biển của ta đúng đối sách; tuyên truyền cho tàu cá Việt Nam không đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của quốc gia khác.
Vận chuyển hơn 660 tấn hàng hóa, 39 phương tiện các loại chi viện cho các đảo phía Bắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt trong phòng chống bão số 3 năm 2024, Lữ đoàn đã tích cực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau bão, được tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn ghi nhận, đánh giá cao.
Lữ đoàn cũng lãnh đạo tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng bức tranh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho Lữ đoàn 169
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn chúc mừng Lữ đoàn 169 mặc dù là đơn vị mới được thành lập nhưng Lữ đoàn đã nhanh chóng hình thành lực lượng chính quy, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Với nhiệm vụ được giao là bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vận tải chi viện đảo; vận tải đổ bộ; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thời gian qua, trong điều kiện môi trường tác chiến có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng bộ Lữ đoàn 169 đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trọng yếu. Đơn vị luôn duy trì và nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, quản lý vùng biển, vận tải, chi viện đảo, bảo đảm đúng phương án, quy trình, sát với tình huống chiến đấu thực tế.
Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Lữ đoàn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Vùng. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", phát huy vai trò lực lượng đột kích tin cậy, có năng lực hiệp đồng hoặc tác chiến độc lập trong các nhiệm vụ trên biển.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa nằm trong khuôn viên Lữ đoàn 169
Chú trọng cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đặc biệt, xác định xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở để phát triển toàn diện, Lữ đoàn sẽ tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kỹ năng tốt, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu” cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái tham quan tại Lữ đoàn 169
Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi tham quan khuôn viên Lữ đoàn và chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Lữ đoàn. Đây là công trình văn hóa có giá trị to lớn góp phần tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Mạnh Cường