Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi vì dân

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/5/2025 | 7:55:53 PM

YênBái - Đảng bộ và nhân dân Yên Bái sẽ nhớ mãi hình ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người lãnh đạo giản dị, gần gũi, vì dân. Trong những chuyến công tác khi về thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đồng chí đã có những chỉ đạo định hướng tư duy mang tính chiến lược trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp… để tỉnh Yên Bái có bước phát triển đi lên như ngày nay.

Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước (người thứ nhất bên trái) thăm mô hình trồng cam tại thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tháng 1/2015
Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước (người thứ nhất bên trái) thăm mô hình trồng cam tại thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tháng 1/2015

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Với người dân các vùng quê Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những vị lãnh đạo đã hết lòng chấn hưng đất nước, quê hương; luôn trăn trở cùng người dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, sâu sát trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cùng hướng về tương lai tốt đẹp hơn của quê hương, đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn quan tâm lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Ngay từ khi còn giữ chức Chủ tịch nước và sau này khi đã nghỉ hưu, đồng chí vẫn dành nhiều tình cảm đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái.


Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước (người thứ hai bên phải) thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 1/2015.

Đồng chí Dương Văn Thống - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Tôi có vinh dự là trong quá trình công tác được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần, kể cả khi đồng chí còn giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi nghỉ hưu. Những cuộc gặp đó để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đặc biệt quan tâm, nhắc nhở, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng các mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao của tỉnh. Trong phát triển kinh tế, đồng chí lưu ý tỉnh Yên Bái cần quan tâm hội nhập sâu rộng quốc tế, nhất là về kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo; góp phần tạo nên nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Điều mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đặc biệt quan tâm, nhắc nhở đó là phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến khoáng sản của tỉnh Yên Bái cần tập trung chế biến sâu giá trị cao, gắn với bảo vệ môi trường. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người lãnh đạo quan tâm đến đời sống cán bộ và có lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân”. 

Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 10 năm, trong 2 năm 2015 – 2016, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng đã có một hành trình thăm hỏi, sẻ chia, chung vui với nhân dân các dân tộc các huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Văn Yên và huyện Lục Yên… Vẫn với một phong cách giản dị, mộc mạc, ấm áp, thân tình, nguyên Chủ tịch nước vui mừng phấn khởi và khen ngợi những người nông dân các địa phương của tỉnh Yên Bái đã hăng say thi đua lao động sản xuất để trở thành những người nông dân sản xuất giỏi, đưa những cây trồng, con giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế lớn, mang lại hiệu quả, nguồn thu nhập cao.

Nhớ lại những khoảnh khắc năm ấy, khi được gặp gỡ, trao đối với nguyên Chủ tịch nước về những câu chuyện thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và du lịch cộng đồng; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với những người nông dân ở thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn hay nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Khi về thăm và nói chuyện với cán bộ chủ chốt các địa phương về công tác xây dựng Đảng, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay…Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy lợi thế của tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến công nghiệp; sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao; hình thành vùng sản xuất, phát triển chăn nuôi đại gia súc có giá trị kinh tế hàng hóa lớn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân gắn với thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chú trọng giải quyết lao động, việc làm cho thanh niên nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.


Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước (người thứ nhất bên phải) thăm mô hình chăn nuôi lợn tại Trung tâm sản xuất công nghệ cao Hòa Bình Minh, xã Tuy lộc, thành phố Yên Bái, tháng 1/2015.

Không chỉ quan tâm đến lĩnh vực "Tam nông”, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn là người gắn bó với ngành Mỏ - Địa chất, một ngành công nghiệp quan trọng mang tính nền tảng cho phát triển đất nước. Trong bài: ''Đồng chí Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc'' của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có đoạn viết: Từ năm 1955, khi vừa tròn 18 tuổi, đồng chí Trần Đức Lương tập kết ra Bắc, theo học sơ cấp kỹ thuật địa chất, mở đầu cho quá trình nhiều năm đồng chí gắn bó với ngành Mỏ - Địa chất, một ngành công nghiệp quan trọng mang tính nền tảng cho phát triển đất nước.

Kể từ đó tới năm 1986, Đồng chí dành hơn 30 năm gắn bó bền bỉ với ngành Mỏ - Địa chất, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, được tín nhiệm giao đảm đương nhiều vị trí quan trọng, là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất (nay là Cục Địa chất và Khoáng sản) trong giai đoạn 1979-1987. Đồng chí đã trực tiếp lăn lộn trên khắp các địa bàn rừng núi của các vùng miền trên đất nước ta, cần mẫn khảo sát và nghiên cứu địa chất, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương và cả nước; là đồng tác giả công trình nghiên cứu lập "Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000 miền Bắc Việt Nam" - công trình hợp tác Xô - Việt trong các năm 1960-1965; là đồng chủ biên cụm công trình nghiên cứu lập "Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000" xuất bản năm 1988 và được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

Những kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ ngành Mỏ - Địa chất đã tôi luyện, rèn giũa cho đồng chí Trần Đức Lương tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả năng tư duy, phân tích sắc bén và tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc; tạo nền tảng quan trọng cho những đóng góp to lớn của Đồng chí trong thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986, trên các cương vị lãnh đạo Chính phủ đến người đứng đầu Nhà nước.


Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên tháng 6/2016.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ ngành Mỏ - Địa chất nên khi đến thăm các nhà máy chế biến, khai thác khoáng sản tại các huyện như: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, nguyên Chủ tịch nước đã nghiên cứu, tìm hiểu và nói chuyện rất say sưa với đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương và lãnh đạo tỉnh về việc tỉnh Yên Bái cần có quy hoạch các khu, cụm công nghiệp một cách bài bản, khoa học và đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nhằm tránh thất thoát, lãnh phí nguồn tài nguyên khoáng sản, gắn với quan tâm công tác bảo vệ môi trường…

Ghi nhớ lời dặn của nguyên Chủ tịch nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhiều năm qua đã luôn nỗ lực vươn lên để hướng đến đích mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái đã là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa "chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để trở thành mục tiêu phấn đấu, hướng đến xây dựng tỉnh hạnh phúc càng khẳng định thêm niềm tin mạnh mẽ của nhân dân đối với Đảng.

Từ một tỉnh thuộc nhóm nghèo nhất cả nước, Yên Bái vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao đáng kể. Yên Bái có thể tạo ra cơ hội nổi trội, động lực phát triển nhanh, bền vững nếu được quy hoạch đúng hướng, với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn. 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: Đến năm 2050, tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị đồng bộ, thông minh, hiện đại; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, xã hội hài hòa với thiên nhiên; đời sống của người dân hạnh phúc; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc.

Kết thúc năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2024 ước đạt 7,91%, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong vùng Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 115/146 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm gần 79% số xã; có 39 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vượt mục tiêu Nghị quyết; 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Để góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu phấn đấu đưa Yên Bái nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030; phấn đấu năm 2025 đạt mức tăng trưởng tối thiểu 8,2%, phấn đấu cao hơn (đạt hai con số) trong điều kiện thuận lợi; tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

88 tuổi đời, 67 năm tuổi đảng, cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức, trí tuệ và tâm huyết của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào. 

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đức Lương lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.
Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2025.

Ngoài kia những cơn mưa nặng hạt đang rơi, nhưng trong thời khắc này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước cũng như người dân Yên Bái vẫn đang bảy tỏ thành kính nghiêng mình vĩnh biệt, tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân!

Đức Toàn


Các tin khác

Trân trọng giới thiệu bài viết: ''Đồng chí Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc'' của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng 7 giờ sáng 24/5, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ."

Nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đến làm việc tại Tỉnh ủy Yên Bái năm 1997.

Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn quan tâm lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Ngay từ khi còn giữ chức Chủ tịch nước và sau này khi đã nghỉ hưu, đồng chí vẫn dành nhiều tình cảm đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái. Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của đồng chí tại Yên Bái:

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày tờ trình tóm tắt về 2 dự án luật.

Sáng 24/5, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục