Tổng thống Hungary và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 7:59:43 AM

Tối 27/5, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn.

Tháp tùng Tổng thống Hungary Sulyok Tamas thăm chính thức Việt Nam có ông Tibor Baloghdi, Đại sứ Hungary tại Việt Nam; ông Timár István Szilveszter, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống; ông Windisch István, Chánh Văn phòng Tổng thống; ông Király András László, Cố vấn trưởng của Tổng thống; bà Kereszty Gabriella, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Tổng thống Sulyok Tamas sinh ngày 24/3/1956, tại Kiskunfelegyhaza, Hungary. Ông có bằng Cử nhân luật, Đại học Jozsef Attila Szeged (1980); Thạc sĩ Luật châu Âu, Đại học Eotvos Lorand, Budapest (2004).

Ông Sulyok Tamas từng trải qua các chức vụ, công tác: Thẩm phán tập sự, Tòa án thành phố Szeged, Hungary (1980 - 1982); Cố vấn pháp lý (1982 - 1991); Luật sư (1991 - 2014); Lãnh sự danh dự của Áo tại Hungary (2000 - 2014); Giảng viên môn Luật Hiến pháp, Đại học Szeged (2005 - 2020); Thành viên Tòa án Hiến pháp Hungary (2014 - 2024); Phó Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Hungary (2015 - 2016); Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Hungary (2016 - 2024).

Từ tháng 3/2024 đến nay, ông Sulyok Tamas là Tổng thống Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái cho biết, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950 - 3/2/2025), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sulyok Tamas đánh dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

Đây không chỉ là chuyến thăm mang tính biểu tượng về chính trị đối ngoại mà còn nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả lĩnh vực giữa hai nước. Chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập từ năm 2018, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và lịch sử gắn bó. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/2/1950, Hungary luôn ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau và tin rằng Việt Nam cũng rất trân trọng mối quan hệ này với Hungary.

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Sulyok Tamas là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, thể hiện cam kết ngoại giao ở cấp cao nhất.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được áp dụng và kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng nhằm thể chế hóa mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trình Quốc hội dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Trường hợp cần thiết, Thủ tướng có thể áp dụng các biện pháp mà pháp luật hiện hành chưa quy định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong thời gian gần nhất, theo dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, tính đến 20h ngày 26/5 đã có hơn 17,1 triệu người dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 trên VNeID. Dự kiến trong vài ngày tới, số lượng người dân góp ý trên ứng dụng VNeID sẽ tăng đáng kể.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lục Yên - Dương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Nhiều năm qua‚ dòng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Lục Yên đã thực sự trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đổi thay cho hàng ngàn hộ gia đình. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính đơn thuần mà còn là nguồn động lực‚ niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư‚ phát triển kinh tế‚ từng bước vươn lên thoát nghèo‚ ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục