Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020–2025. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được đặt ra, thành phố Yên Bái đã thể hiện tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 6/12/2024 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, qua đó bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Ngay từ đầu năm, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch hành động số 306, ngày 12/12/2024 nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy với 87 chỉ tiêu cụ thể, 349 nhiệm vụ trọng tâm và 127 sáng kiến đổi mới.
Việc phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tạo nên sự chủ động, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Nhờ cách làm bài bản, quyết liệt ngay từ đầu năm, kết quả triển khai bước đầu cho thấy có 19 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm, 19 chỉ tiêu đạt trên 50% tiến độ đề ra.
Các lĩnh vực như: trồng rừng, đào tạo nghề, thu gom rác thải, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo hiểm y tế, phát triển cây xanh đô thị… đều đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được tiến hành linh hoạt và bám sát thực tiễn. UBND thành phố đã ban hành 938 văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức 18 cuộc họp chuyên đề và tham dự nhiều chương trình phối hợp cấp tỉnh và trung ương.
Việc tập trung tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, thu ngân sách… đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
Theo đồng chí Phạm Ngọc Võ – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái: "Trong 4 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.936 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,7% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 16,5%, trong đó doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 15,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 39,4 triệu USD, nhập khẩu đạt 21 triệu USD”.
Cán bộ, đảng viên Tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thực hiện Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân”, góp phần xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp.
Cùng với đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng đàn gia súc đạt trên 28.500 con, vượt kế hoạch; diện tích trồng mới rừng tập trung đạt 140,16 ha, trồng phân tán 159.300 cây – vượt chỉ tiêu kế hoạch; các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được triển khai bài bản, hiệu quả. Trên tinh thần khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế, thành phố đã thành lập mới 35 doanh nghiệp, đạt 35% chỉ tiêu năm và 3 hợp tác xã, tương ứng 42,8% kế hoạch. Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể theo các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh đầu tư công và quản lý đô thị. Trong năm 2025, thành phố triển khai 38 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có 33 công trình chuyển tiếp và 5 công trình khởi công mới. Công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đồng bộ, kịp thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: 125 năm thành lập tỉnh; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030...
Trong tháng 4, thành phố đã ban hành 10 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 103 hộ dân, cấp 164 giấy phép xây dựng, xử lý vi phạm đất đai với số tiền xử phạt 85 triệu đồng. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 287 cựu quân nhân tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, tổng trị giá trên 143 triệu đồng.
Các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chuyển đổi nghề nông nghiệp đều đạt tiến độ, trong đó đã giải quyết việc làm cho 1.179 lao động, xuất khẩu lao động 23 người. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh được duy trì nghiêm túc. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tiêm chủng đầy đủ trong tháng 4 đạt gần 38%. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao chất lượng.
Các trường học chú trọng bồi dưỡng học sinh, hướng nghiệp phân luồng học sinh lớp 9. Nhiều công trình trường lớp được đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cũng được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn, chất lượng nuôi dạy trẻ.
Bên cạnh đó, thành phố duy trì tốt tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy được đẩy mạnh.
Những kết quả nổi bật đã đạt được trong triển khai Chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy khẳng định sự quyết tâm, sáng tạo và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị thành phố Yên Bái. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Yên Bái đang từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Hồng Oanh