Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: ''''Tự lo được cho mình cũng là yêu nước''''

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2025 | 7:42:36 AM

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con làm việc tại Thụy Điển với trách nhiệm cao nhất như làm việc, đóng góp tại Việt Nam, "thành công của bà con là thành công của dân tộc, của đất nước", "tự lo được cho mình cũng là yêu nước" và Đảng, Nhà nước luôn quý trọng mọi đóng góp của bà con với đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Tối 11/6 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thủ đô Stockholm bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thuỵ Điển.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn và Chủ tịch hội người Việt Nam tại Thuỵ Điển Lê Sơn Hà, cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Điển hiện có khoảng trên 22.000 người, luôn gắn bó, đoàn kết, chấp hành pháp luật và ngày càng hoà nhập vào xã hội sở tại; đồng thời luôn hướng về, đóng góp xây dựng quê hương Việt Nam.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 2.
Thủ tướng bày tỏ xúc động trước tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, thể hiện trách nhiệm rất cao với Tổ quốc, xuất phát từ tấm lòng, trái tim của mình.

Nhiều người Việt Nam tại Thụy Điển thành đạt trong nhiều lĩnh vực, cả trong kinh doanh và nghiên cứu khoa học. Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển thành lập các hội đoàn, hội giới; Hội chuyên gia khoa học, công nghệ; Hội doanh nghiệp; Hội người Việt Nam tại các địa phương của Thụy Điển.

Tại cuộc gặp mặt, bà con đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan tạo điều kiện cho bà con trở lại quốc tịch Việt Nam; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển được thụ hưởng các giá trị văn hoá nghệ thuật đặc sắc của dân tộc; làm việc với phía bạn mở đường bay thẳng Việt Nam-Thụy Điển…

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giải đáp các đề xuất, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam đang giữ vị trí quan trọng tại các cơ quan, doanh nghiệp Thụy Điển bày tỏ sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và triển khai các dự án khoa học, công nghệ tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y dược học, năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo…

Các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị Đảng, Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa và có giải pháp kết nối giữa giới chuyên gia khoa học, công nghệ người Việt ở Thụy Điển với trong nước; tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học triển khai hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ về trong nước; cho các dự án, công trình nghiên cứu của người Việt ở các nước tại Việt Nam được hưởng các chính sách ưu đãi; cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn để các nhà khoa học hoạt động trong nước…

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 4.
Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn báo cáo.

Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch Hội Chuyên gia Khoa học công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, Hội được thành lập từ giữa năm 2024, gồm hơn 30 thành viên chính thức và 100 người quan tâm. Hội đã tổ chức các buổi tọa đàm định kỳ, chương trình tư vấn, tham gia dự án nghiên cứu chung Việt Nam - Thụy Điển và làm cầu nối thúc đẩy hợp tác công nghệ Bắc Âu tại Việt Nam, như Trung tâm công nghệ phần mềm tại Hà Nội với hơn 15 công ty Bắc Âu. Hội mong muốn tăng cường kết nối với các hội chuyên gia trong nước để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển về Việt Nam, góp phần phát triển đất nước.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 5.
Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch Hội Chuyên gia Khoa học công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn tăng cường kết nối với các hội chuyên gia trong nước để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển về Việt Nam, góp phần phát triển đất nước.

TS. Trần Thị Hiền, Khoa ung thư miễn dịch và truyền nhiễm, trường Y đại học Lund, Thụy Điển, giới thiệu về dự án nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam, kiến nghị Nhà nước ban hành cơ chế cho phép chuyên gia kiều bào tiếp cận các quỹ hỗ trợ tài chính, phê duyệt nhanh các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III đối với các thuốc đã được phê duyệt lâm sàng giai đoạn I/II ở các nước phát triển. Tương tự, xem xét phê duyệt nhanh cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I đối với các thuốc đã có tiền lâm sàng và chứng minh an toàn ở các nước phát triển. Việc này sẽ giúp Việt Nam có thể nhanh chóng tiếp cận và tham gia vào quá trình sản xuất thuốc mới, giúp giảm đáng kể thời gian nghiên cứu, chi phí và nâng cao trình độ phát triển khoa học y-dược trong nước.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 6.
TS. Trần Thị Hiền, Khoa ung thư miễn dịch và truyền nhiễm, trường Y đại học Lund, Thụy Điển, giới thiệu về dự án nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam.

Bà Vũ Quỳnh Nga, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đề xuất Việt Nam xem xét hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực này, trong bối cảnh Thụy Điển là một trong những nước có điện hạt nhân sớm nhất; có bề dày nghiên cứu, vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Từ năm 2023, Chính phủ Thụy Điển đã tái khởi động và đưa ra lộ trình mở rộng năng lượng hạt nhân. Với 18 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới quan hệ rộng với các trường đại học, nhà máy điện hạt nhân, bà Nga mong muốn có cơ hội tham gia hợp tác với trong nước hoặc làm việc tại Việt Nam, làm cầu nối giữa Việt Nam và Thụy Điển, và góp phần vào quá trình phát triển ngành năng lượng hạt nhân ở Việt Nam.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 7.
Bà Vũ Quỳnh Nga, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đề xuất Việt Nam xem xét hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực này.

Phản hồi các ý kiến, đề xuất của kiều bào, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Chính phủ sẽ sớm công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược, và để làm chủ các công nghệ này cần những nhân tài về khoa học công nghệ, trong đó có trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, Nhà nước đang dành nguồn lực lớn cho phát triển khoa học công nghệ, có chính sách đồng tài trợ nghiên cứu với các nước khác, đây là một trong những cơ chế để kiều bào tham gia các dự án hợp tác với trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn các nhà khoa học tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các luật về khoa học công nghệ, cụ thể là Luật Năng lượng nguyên tử, cũng như tham gia các dự án cụ thể về điện nguyên tử.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 8.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phản hồi các ý kiến, đề xuất của kiều bào.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tham mưu ban hành những chính sách cởi mở về tài trợ nghiên cứu, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện cho các nhà khoa học yên tâm đóng góp.

Thành công của bà con cũng là thành công của đất nước

Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và các Bộ trưởng chia sẻ, giải đáp các đề xuất, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, thể hiện trách nhiệm rất cao với Tổ quốc, xuất phát từ tấm lòng, trái tim của mình.

Chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ phấn khởi vì cộng đồng ngày càng lớn mạnh, thành đạt, đoàn kết, nhiều người đã học tập, nghiên cứu, có tri thức sâu và giữ vị trí trong các ngành quan trọng không chỉ ở Thụy Điển, Việt Nam mà trên toàn thế giới, như trí tuệ nhân tạo, hạt nhân, y học…

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước mong bà con luôn thành công, thành công của bà con cũng là thành công của dân tộc, của đất nước. "Tự lo được cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân quen của mình cũng là yêu nước, khi có điều kiện thì lo cho cộng đồng, đóng góp cho quê hương, đất nước, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, đóng góp được gì cũng đều quý giá", Thủ tướng phát biểu.

Về quan hệ Việt Nam – Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cũng là nước phương Tây có phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam mạnh nhất và sớm nhất.

Trong giai đoạn đổi mới, xây dựng đất nước, Thụy Điển cũng luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu về vật chất và tinh thần. Nhiều công trình quan trọng phục vụ dân sinh do Thụy Điển giúp đỡ xây dựng từ lâu đã là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước như Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm này sẽ làm mới lại các động lực truyền thống và thúc đẩy những động lực mới trong quan hệ hai nước. Với tình bằng hữu Việt Nam – Thụy Điển, Thủ tướng Chính phủ mong bà con làm việc ở Thụy Điển, cho Thuỵ Điển với trách nhiệm cao nhất, như làm việc ở Việt Nam, cho Việt Nam; thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm, sự tri ân của Việt Nam đối với đất nước, nhân dân Thụy Điển.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Thụy Điển: 'Tự lo được cho mình cũng là yêu nước'- Ảnh 10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thuỵ Điển.

Thông tin về quá trình vượt mọi khó khăn, chiến lược phát triển đất nước và các thành tựu nổi bật của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam phát triển đất nước dựa vào 3 trụ cột là: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Hiện nay, cả nước đang khẩn trương thực hiện "cuộc cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền 2 cấp, chuyển trạng thái từ bị động tiếp nhận, giải quyết công việc sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân…

Với tinh thần nỗ lực theo kịp, tiến cùng và vượt lên, với mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn chắt chiu, quý trọng mọi đóng góp, từ ý tưởng cho tới hành động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian qua, nhiều chính sách liên quan người Việt Nam ở nước ngoài được hoàn thiện, theo hướng thông thoáng, cởi mở, tạo thuận lợi cho bà con hơn như chính sách về đất đai, sở hữu nhà, thị thực, quốc tịch, lao động…

Giải đáp các chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của bà con, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Thuỵ Điển tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa; phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh; giữ gìn và quảng bá văn hoá dân tộc; vun đắp quan hệ Việt Nam – Điển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển làm tốt vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp; đặc biệt, phải chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, với phương châm xem bà con như người thân trong gia đình; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ mỗi khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn; "nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, người dân được hưởng thụ thành quả thật".

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, người đi trước giúp người đi sau, người có điều kiện giúp người không có điều kiện để tất cả cùng tiến lên.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tặng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, mong muốn Tủ sách sẽ tiếp thêm niềm vui và động lực học tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi cũng như bà con người Việt tại Thụy Điển, trở thành một phần trong hành trình bền bỉ giữ gìn tiếng Việt ở Thụy Điển.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp ngày 11/6/2025.

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 12/6/2025 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, sau đó sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Tổng Bí thư: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp công tác nội bộ, thể hiện hiệu quả tinh thần

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần có lộ trình, bước đi phù hợp, quyết liệt để đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Việt Yên giữ chức Giám đốc Sở từ ngày 15/12/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành và địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 06 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục