Tại Hội nghị, Thiếu tướng Tô Quang Hanh – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã công bố Quyết định số 2804 ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Yên Bái thành Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thuộc Quân khu 2.
Tiếp đó, Bộ CHQS hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã tiến hành bàn giao, tiếp nhận đầy đủ các nội dung trọng yếu trong hoạt động của bộ CHQS địa phương như công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức, biên chế lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tham mưu các chính sách hậu phương quân đội, công tác đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khác.
Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới thuộc Quân khu 2 với 5 ban chỉ huy khu vực phòng thủ. Nhân sự lãnh đạo chủ chốt cũng được kiện toàn. Đại tá Đặng Quốc Đồng (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc) giữ nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới. Đại tá Nguyễn Đức Cương (Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) giữ nhiệm vụ chính ủy.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đặng Quốc Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai. Ngay sau Hội nghị bàn giao, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân khu và tỉnh giao.
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Bộ CHQS hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai trong thời gian thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đã tích cực chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu để tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng của Bộ CHQS hai tỉnh, phục vụ công tác thành lập Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường khẳng định, dù còn nhiều khó khăn nhưng cả hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã nỗ lực, cố gắng, đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên của nhân dân hai tỉnh trong suốt thời gian qua.
Đồng chí cho biết, thực hiện chủ trương sáp nhập và tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, thời gian qua, hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, đặc biệt trong công tác xây dựng phương án nhân sự, chuẩn bị tốt văn kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu tiến độ của Trung ương, sẵn sàng cho việc sáp nhập, vận hành bộ máy chính quyền hai cấp trong thời gian tới.
Đồng chí Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã thực hiện kiện toàn 100% chức danh Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã. Đồng chí cam kết trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chú trọng, quan tâm tới ban chỉ huy khu vực phòng thủ, tạo mọi điều kiện tốt nhất về kinh phí, đất đai, cơ sở vật chất để ban chỉ huy khu vực phòng thủ sớm ổn định.
Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai mới có diện tích đứng thứ 8/34 tỉnh thành cả nước với địa bàn giáp biên giới, nhiều đồng bào dân tộc, do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để bộ máy mới sớm đi vào hoạt động ổn định; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, tập trung phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 để tỉnh Lao Cai mới tiếp tục giữ vững sự ổn định, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại, tạo động lực phát triển bền vững.
Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2 phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên đã ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực của Bộ CHQS hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã nỗ lực chuẩn bị mọi nội dung chuẩn bị để tổ chức Hội nghị bàn giao đúng kế hoạch đề ra.
Thời gian tới sẽ còn rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện, Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng sau sáp nhập.
Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới.
Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; lực lượng công an và quân đội cần phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tình hình, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, và quốc phòng, từ đó làm cơ sở tham mưu cho tỉnh về tình hình an ninh biên giới nội địa, đảm bảo làm tốt công tác quốc phòng an ninh.
Đồng chí cũng đề nghị ngay sau sáp nhập cần ổn định để đi vào hoạt động, không để gián đoạn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai mới; có phương án nắm đầu mối hành chính cấp xã mới; đảm bảo ổn định, cơ động lực lượng và ổn định vị trí đóng quân, ổn định các điều kiện về cơ sở vật chất cho các chiến sỹ; nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao, sáp nhập nguyên trạng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái về Bộ CHQS tỉnh Lào Cai (ảnh trên).
Thu Trang - Đức Toàn