Sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/6/2015 | 2:14:34 PM

Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Theo đó sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu; bãi bỏ những quy định ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại, gây thất thu cho NSNN, trước ngày 31/7/2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách…

(Theo CAND)

Các tin khác
Công dân đến từ năm quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp được miễn thị thực (visa).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định miễn thị thực (visa) cho công dân đến từ năm quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp.

Ảnh minh họa

Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn cho sinh viên các ngành nông lâm ngư nghiệp theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 là 40 tỷ đồng, năm 2017 là 32 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành và sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Công ty May xuất khẩu DeaSung Globai - một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã đầu tư vào Cụm công nghiệp Thịnh Hưng (yên Bình)

YBĐT - Những năm qua, nhờ thủ tục đầu tư thông thoáng như thực hiện tốt cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đã tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục