Liễu Đô được mùa lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2016 | 9:46:49 AM

YBĐT - Đến xã Liễu Đô (Lục Yên) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua lao động, sản xuất với những nụ cười phấn khởi của người dân khi có được một vụ lúa xuân bội thu.

Năng suất lúa vụ xuân của xã Liễu Đô đạt 56 tạ/ha.
Năng suất lúa vụ xuân của xã Liễu Đô đạt 56 tạ/ha.

Cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, bước vào vụ xuân 2015 - 2016, nhà nông của xã Liễu Đô phải đương đầu với thời tiết bất lợi do rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, các phòng chuyên môn, xã Liễu Đô đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục trong sản xuất.

Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cấp chính quyền cơ sở, thôn bản, bảo đảm cấy đúng khung lịch thời vụ; 100% mạ gieo được che phủ ni - lông, chú trọng phòng, chống sâu bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên không những duy trì được tổng diện tích gieo cấy lúa xuân mà năng suất trung bình đạt cao.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng thôn Đồng Tâm cho biết: “Gia đình tôi gieo cấy 7 sào lúa, tuy đầu vụ thời tiết không thuận lợi, nhưng dưới sự chỉ đạo của xã, chúng tôi đã chủ động giống, phân bón, nước, thuốc bảo vệ thực vật... nên cuối vụ lúa tốt, năng suất đạt gần 300kg/sào”.

Còn ông Lê Khánh Ngọc ở thôn Tiền Phong phấn khởi nói: “Năm nay, người dân trong thôn được mùa lắm, bà con ai ai cũng phấn khởi. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân xong chúng tôi sẽ tập trung làm vụ mùa”.

Đồng chí Hoàng Công Lệnh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Liễu Đô là một trong những xã vùng lúa của huyện, vụ đông xuân 2015 - 2016, toàn xã đã gieo cấy được 230 ha lúa nước/250 ha theo kế hoạch, còn 20 ha không chủ động được nguồn nước nên xã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi sang trồng ngô và lạc. Tuy đầu vụ thời tiết bất lợi, rét đậm rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nhưng nhờ sự chủ động, tích cực khắc phục của người dân bằng việc áp dụng các giống lúa ngắn ngày như Khang Dân 18, Chiêm Hương... nên năng suất lúa vụ xuân đạt 56 tạ/ha”.

Để phấn đấu có được một vụ xuân bội thu, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện của xã và các phòng chuyên môn, nông dân trong toàn xã Liễu Đô đã bám sát thực tiễn sản xuất, dự báo tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất; có các phương án đối phó cụ thể trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh. 

Cùng với đó, người dân nơi đây chú trọng chăm sóc mạ tốt để có mạ non, khỏe, phân bón cân đối, bón sớm, tập trung với phương châm “bón nặng đầu, nhẹ cuối”; áp dụng kỹ thuật sử dụng phân viên nén dúi sâu, tăng cường phân hữu cơ, điều tiết nước hợp lý, theo dõi tình hình sâu bệnh để có giải pháp tăng sức đề kháng, giảm phát sinh và gây hại của sâu, bệnh... Nhờ các giải pháp cụ thể trên, nên trong vụ xuân năm nay, tình hình sâu bệnh trên lúa giảm hẳn, năng suất lúa đạt cao so với các vụ trước.

Để bảo đảm vụ mùa, nhất là trà mùa sớm, xã Liễu Đô đã chỉ đạo nông dân “gặt đến đâu làm đất gieo mạ đến đấy”. Đến nay, xã đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân. Bà con vừa thu hoạch lúa, vừa cày bừa làm đất, cũng như có các phương án bảo đảm về giống, phân bón, nước tưới... cho vụ mùa là các giải pháp được chính quyền và người dân nơi đây chủ động sẵn sàng nhằm tiếp tục giành thắng lợi trong vụ mùa năm nay.

Văn Tuấn

Các tin khác
Sẽ tăng mạnh mức phạt hành vi sai phạm về hóa đơn.

Tăng mức phạt tiền từ 2 - 4 triệu lên mức 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập.

Yên Bái đã quy hoạch và phát triển vùng chè trên 11.000 ha. 
Ảnh: Nông dân xã Bảo Hưng (Trấn Yên) thu hái chè.

YBĐT - Là một tỉnh miền núi nhưng trong những năm gần đây, Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nông - lâm sản mang lại hiệu quả cao.

Nông dân xã Sơn A, huyện Văn Chấn thu hoạch lúa xuân.

YBĐT - Vụ xuân năm nay, dù đối mặt với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhưng nhà nông Yên Bái tiếp tục bội thu với năng suất lúa xuân ước đạt 54,32 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt 107.492,9 tấn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Ngày 25-6, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian hỗ trợ gạo được tăng từ 1,5 tháng lên tối đa 6 tháng cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục