Ngư dân Phúc An thu nhập ổn định từ nghề đánh bắt tôm

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2017 | 4:14:24 PM

YênBái - YBĐT - Xã Phúc An (Yên Bình) có 1/2 số dân sống phụ thuộc vào hồ thì có đến 1/5 dân số sống và có thu nhập từ khai thác tôm trên hồ Thác Bà. Tôm ở đây được các thương lái Hà Nội, Hải Dương đặt mua với số lượng lớn, giá cả ổn định với tôm nhỏ vừa khoảng 80.000 đồng/kg, tôm to 150.000 đồng - 200.000 đồng/kg.

Bến chợ thủy sản ven hồ không có tiếng trả giá mà diễn ra trong không khí vui vẻ giữa người bán và người mua. Vì theo các ngư dân, giữa họ và tiểu thương đã làm ăn từ nhiều năm nay, nên cả hai bên đã có sự tin tưởng lẫn nhau cả về giá lẫn chất lượng hàng hóa.

Tôm hồ Thác Bà được ưa thích bởi chất lượng thơm ngon.

Là người đã có đến trên 10 năm lên thu mua tôm ở hồ Thác Bà tại bến thôn Đồng Tanh, anh Nguyễn Khắc Khương - thành phố Hải Dương cho rằng tôm ở nước hồ Thác Bà được thực khách ở Hải Dương ưa thích bởi chất lượng thơm ngon.

Bến chợ thủy sản tại thôn Đồng Tanh, xã Phúc An, huyện Yên Bình chiều nào cũng tấp nập kẻ mua người bán.

Vào mùa đánh bắt, sản lượng tôm ở bến thôn Đồng Tanh có thể lên đến hàng tấn nhưng đều được thương lái ở các nơi đến tận nơi thu mua. Người dân bám vùng hồ bằng nghề đánh bắt tôm mong muốn các cấp, các ngành sẽ nghiên cứu để hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật nuôi tôm trên hồ Thác Bà để khong chỉ khai thác tự nhiên mà còn phát triển nghề nuôi góp phần nâng cao giá trị, chất lượng tôm và nâng cao thu nhập cho bà con ven hồ Thác.

Thanh Chi – Hoài Văn

Các tin khác
Các đại biểu tham quan mô hình giống lúa Khải Phong số 7 tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên.

YBĐT - Sáng 25/5, tại huyện Lục Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả, mô hình trình diễn và diện tích đại trà của hai giống lúa Khải Phong số 7 và Nông Ưu 28.

Ông Nguyễn Đức Hưởng trả lời phỏng vấn bên lề hội thảo.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng, thành viên Hội đồng quản trị Sacombank kiêm cố vấn cao cấp LienVietPostBank chia sẻ tại hội thảo hội thảo về góc độ chính sách và pháp luật trong xử lý nợ xấu: "Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu Chính phủ trình Quốc hội thà muộn còn hơn không. Hiện nay trong 100% nợ xấu, ngành ngân hàng đã xử lý được 53%, còn 47% nữa, trong đó 43% đang rất vướng như tôi đã nói ở trên. Tôi cho rằng trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ấm lên thì nợ xấu có thể được xử lý tới 60-70%."

Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái là điểm mua sắm và vui chơi, giải trí hấp dẫn của người dân trên địa bàn. (Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Trên địa bàn thành phố có trên 650 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 22 hợp tác xã và gần 4.500 hộ kinh doanh cá thể, tăng 1.000 hộ so với năm 2015.

Một góc trung tâm xã Phình Hồ.

YBĐT - Trở lại Phình Hồ, huyện Trạm Tấu trong những ngày tháng 5, tôi thật sự ấn tượng về sự đổi thay ở xã vùng cao này, đó là trục đường chính đi từ quốc lộ 32 về trung tâm xã được mở rộng, tạo sự thuận lợi trong đi lại, giao thương của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục