Giá xăng tăng 600 đồng, lên hơn 17.000 đồng/lít

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/8/2017 | 7:30:20 AM

Kể từ 15h chiều 4/8, giá xăng RON92 sẽ tăng 599 đồng/lít, lên 17.025 đồng/lít; xăng E5 tăng 572 đồng/lít, lên 16.823 đồng/lít.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4/8/2017 là: 61,693 USD/thùng xăng RON 92; 63,289 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 62,146 USD/thùng dầu hỏa; 305,709 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.
 
Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
 
Cùng với đó, cChi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối xăng khoáng 110 đồng/lít; xăng E5 là 90 đồng/lít; Dầu diesel 70 đồng/lít; Dầu hỏa 110 đồng/lít.
 
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá các xăng RON 92 tăng 599 đồng/lít; xăng E5 tăng 572 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 466 đồng/lít; dầu hỏa tăng 462 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 264 đồng/kg.
 
Như vậy, giá bán xăng RON 92 không cao hơn 17.025 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 16.823 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.795 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.398 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.097 đồng/kg.
 
(Theo VnMedia)

Các tin khác
Yên Bái đang dồn lực khắc phục hậu quả trận lũ quét. (Ảnh: Nguyễn Thanh)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1131/CĐ-TTg về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Dọn dẹp đổ nát sau lũ ống, tìm các nạn nhân mất tích ở Mù Cang Chải.

Đó là con số thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét, mưa lũ tại Yên Bái, Sơn La, Điện Biên…

Rừng kinh tế ở xã Lương Thịnh.

YBĐT - Từ năm 1993, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế đồi rừng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã tổ chức giao đất, giao rừng cho người dân khoanh nuôi bảo vệ, trồng rừng kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục