Hội Nông dân xã Cảm Ân: Hạt nhân các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2017 | 7:03:05 AM

YBĐT - Đẩy mạnh Phong trào "Nông dân Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu”, tăng cường các hoạt động hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao KHKT… là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân xã Cảm Ân, huyện Yên Bình những năm qua.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Cảm Ân thăm mô hình chăn nuôi lợn, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Lãnh đạo Hội Nông dân xã Cảm Ân thăm mô hình chăn nuôi lợn, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Để tăng cường kiến thức KHKT về cây trồng, vật nuôi cho hội viên, hàng năm, Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Trạm Khuyến nông huyện, tổ chức các lớp tập huấn cho 100% hội viên về cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa, kỹ thuật trồng ngô lai, chăm sóc gia súc, gia cầm...
 
Từ đó, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 56 ha lúa 2 vụ/năm, năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha/vụ. Hội viên còn đưa vào trồng 40 ha ngô, 70 ha sắn và gần 20 ha rau màu các loại, đưa tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt gần 300 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 400 kg/người/năm. 

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hội viên còn tập trung chăm sóc 50 ha chè, 20 ha cây ăn quả chủ yếu là các loại cây như: chanh, quất, bưởi…
 
Đồng chí Hoàng Kim Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Với 518 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Công ty phân bón Apatit Lào Cai, cung ứng trên 50 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình tạo điều kiện cho 150 hội viên vay vốn với số tiền trên 6 tỷ đồng để phát triển kinh tế".

Được biết, qua tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đa số ý kiến phản ảnh cần có nhiều hơn nữa các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, các hoạt động dịch vụ dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ việc làm, đáp ứng nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất… Hiện nay, xã còn 55 gia đình hội viên nghèo, mục tiêu phấn đấu mỗi năm Hội sẽ giúp 10 hộ thoát nghèo bền vững.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu”, đang được các chi hội, hội viên hưởng ứng tích cực. Qua bình xét mới đây, xã có 70% số hộ có kinh tế khá, giàu với thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm.
 
Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Ngòi Cát, có 10 ha trồng keo lai, bồ đề kết hợp với nuôi gà, cá, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hội viên Hà Trọng Bảo, thôn Đèo Thao, có trên 10 ha rừng, nuôi 12 con trâu, bò, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; Phạm Văn Tuấn, thôn Đoàn Kết, trên 20 ha rừng bồ đề và keo lai, nuôi 30 con trâu, bò, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm…
 
Đặc biệt, những năm gần đây, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh phong trào nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, hội viên tham gia trên 1.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương và có gần 100 hộ hội viên hiến đất để mở đường, điển hình như hội viên ở các thôn: Đèo Thao, Đoàn Kết, Ngòi Cát…
 
Hội viên thôn  Đoàn Kết, vận động được trên 180 triệu đồng làm nhà văn hóa thôn; hội viên thôn Tân Lập cũng đóng góp được trên 100 triệu đồng để làm nhà văn hóa thôn; đồng thời, chi hội này còn ra mắt chi hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường, không có tệ nạn xã hội.
 
Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua kết quả bình xét hàng năm, có trên 85% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa. Hội còn tổ chức ký cam kết với gia đình hội viên thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phát động phong trào nông dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, cam kết không sinh con thứ 3, nên nhiều năm xã không có hội viên sinh con thứ 3.

Thực hiện tốt 3 phong trào của Hội, gắn với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Phong trào Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu”… đang trở thành những chương trình hành động thiết thực của Hội với cơ sở, góp phần để Cảm Ân sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Bước vào năm 2017, huyện Văn Yên xác định rõ những thuận lợi và những khó khăn sẽ gặp phải để từ đó có những giải pháp phù hợp, phấn đấu duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Quang cảnh Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.

YBĐT - Sáng 25/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề "Giải pháp phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn, bền vững”.

Tỷ lệ nợ công đến cuối năm nay khoảng 62,6% GDP và lên 63,9% GDP vào năm 2018, theo báo cáo của Chính phủ.

Ngày 24-10 tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về sản xuất và tiêu thụ trứng gia cầm. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam và lần thứ hai trên thế giới diễn ra hội nghị thượng đỉnh về trứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục