Yên Bái phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/6/2019 | 11:19:40 AM

YênBái - Sáng 26/6, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với UBND huyện Trấn Yên tổ chức Lễ phát động Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2019.

Toàn cảnh Lễ phát động phong trào thi đua
Toàn cảnh Lễ phát động phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2019.

Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2019 được áp dụng với 2.500 hộ gia đình tại thị trấn Cổ Phúc và  một số xã và thôn, bản trên địa bàn huyện Trấn Yên. Thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 7 - 9/2019 với tổng giá trị giải thưởng trên 80 triệu đồng; trong đó có 15 giải thưởng "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” và 135 giải dành cho hộ "Gia đình tiết kiệm điện”. 

Tiêu chí đạt giải là trong 3 tháng, mỗi gia đình phải tiết kiệm tối thiểu 10% tổng lượng điện tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm trước và các tháng sau tiết kiệm hơn tháng trước. Các hộ đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu còn thêm việc sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện thân thiện với môi trường.



Tổ tuyên truyền tiết kiệm điện Công ty Điện lực Yên Bái tuyên truyền người dân huyện Trấn Yên cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện” tỉnh Yên Bái năm 2019 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng, tạo thói quen cho mỗi  tập thể, cá nhân về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

Thanh Chi

Các tin khác

Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng đã làm thiệt hại cho ngành chăn nuôi của huyện Lục Yên. Dịch bệnh nguy hiểm này vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, nông dân chưa thể tái đàn.

Trận lũ quét xảy ra tại thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn năm 2018.

Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất, xảy ra với tính chất bất thường cả về cường độ và tần suất, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, năm 2019, ngành chăn nuôi của huyện Mù Cang Chải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh.

Công tác tiêu hủy tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

1.270 tỷ đồng này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019, cấp cho sáu địa phương, gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Quảng Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục