Bảo tồn, phát triển chè Shan ở Giàng Pằng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2019 | 8:17:26 AM

YênBái - Thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô nằm ở độ cao gần 1.700 m so với mực nước biển và là nơi có những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, với sản phẩm chè chất lượng thơm ngon. Với giá trị kinh tế cao, huyện Văn Chấn đang đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát triển các diện tích chè Shan đồng thời đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận quần thể cây chè Shan cổ thụ tại thôn Giàng Pằng là Cây Di sản Việt Nam.

Một gốc chè Shan cổ thụ ở thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô.
Một gốc chè Shan cổ thụ ở thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô.

Giàng Pằng nằm giáp ranh xã Suối Giàng của Văn Chấn và xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Do địa hình khá biệt lập nên thôn chưa có điện lưới quốc gia, đời sống của người dân chủ yếu là tự cung, tự cấp. Đến Sùng Đô rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đến được đỉnh Giàng Pằng. 

Từ đầu thôn đã xuất hiện những cây chè shan cổ thụ mà thân cây 2 người ôm không xuể. Cả 4 thế hệ gia đình ông Giàng A Chang, thôn Giàng Pằng đã chăm sóc và thu hái hơn 1 ha chè shan tuyết cổ thụ trong quần thể gần 30 ha chè Shan tuyết của thôn Giàng Pằng. 

Mỗi năm 3 vụ chè, ông Chang thu về khoảng 2 tấn chè búp tươi, giá bán bình quân 20.000 đồng/kg đã mang lại nguồn thu nhập ổn định 40 triệu đồng. Nhận thức được giá trị kinh tế đó, sau mỗi lứa thu hoạch, ông lại tập trung chăm sóc, phòng trừ mối xông cây và trồng dặm để bảo vệ và phát triển các diện tích chè của gia đình. 

Ông Chang chia sẻ: "Tôi không rõ cây chè xuất hiện từ khi nào, bố tôi cũng không biết, ông chỉ nói đến đời tôi nữa là 4 đời nhà mình thừa kế cây chè này. Nhờ cây chè mà gia đình đã thoát nghèo, mua sắm được nhiều vật dụng, con em cũng được học hành đầy đủ”. 

Được biết, thôn Giàng Pằng hiện có gần 30 ha chè Shan tuyết cổ thụ, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 30 tấn là nguồn thu nhập chủ yếu của trên 70% hộ người Mông. Giá trị kinh tế từ cây chè Shan tuyết mang lại rất lớn; tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát triển cây chè lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn. 

Ông Cứ A Sùng - Chủ tịch UBND xã Sùng Đô cho biết: "Việc phát triển diện tích chè chủ yếu theo tập quán canh tác cũ, năng suất thấp. Vì vậy, đồng bào rất mong muốn được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc chè shan. Đồng thời, mong Nhà nước hỗ trợ kinh phí, rà soát, quy hoạch để mở rộng diện tích chè shan tập trung”. 

Bà Vũ Thị Hương - tư thương chuyên thu mua sản phẩm chè búp tươi tại thôn Giàng Pằng cho biết: "Sản phẩm chè Shan tuyết ở Giàng Pằng chưa được quảng bá, tiếp thị nhiều nên giá thành nhiều khi chưa tương xứng với giá trị vốn có. Mặt khác, do đường sá xa xôi, giao thông đi lại khó khăn, thôn lại chưa có điện lưới quốc gia nên việc sản xuất, thu mua gặp không ít trở ngại”. 

Cùng với cây chè Shan tuyết cổ thụ, Giàng Pằng còn được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa dân tộc Mông. Khi quần thể gần 30 ha chè Shan tuyết ở Giàng Pằng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ nguồn gen của giống chè vùng cao nổi tiếng thơm ngon. 

Đồng thời, đây cũng là dịp để vinh danh và tiếp tục quảng bá, giới thiệu về sản phẩm chè vùng cao Văn Chấn đối với khách hàng trong, ngoài nước. Đồng thời, là nguồn cổ vũ, động viên đồng bào Mông thêm gắn bó với cây chè, để Giàng Pằng trở thành địa chỉ thu hút du khách gần xa khi đến với Giàng Pằng.

Anh Dũng

Tags Cần bảo tồn phát triển chè Shan Giàng Pằng Văn Chấn cây Di sản Việt Nam

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

Chiều 28/10, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) huyện Yên Bình năm 2019.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai đầu tư các dự án BOT giao thông...

Tổng công ty Điện lực tăng cường đưa điện lưới quốc gia ra các huyện đảo, xã đảo.

Khởi công dự án kho chứa LNG một triệu tấn tại Thị VảiTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, EVN đã triển khai hàng loạt các dự án đưa điện lưới quốc gia ra các huyện đảo, xã đảo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh xã hội, an ninh quốc phòng. Tổng vốn đầu tư cho các dự án lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

Giá vàng tăng nhẹ phiên đầu tuần.

Phiên giao dịch đầu tuần (28-10), giá vàng trong nước tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng, lên sát mốc 42 triệu đồng/lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục