Yên Bái tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/6/2022 | 1:24:14 PM

YênBái - Hiện nay, tại trụ sở làm việc của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh và các đội QLTT đều có hộp thư tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng và duy trì số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 138 (0911282389). Những ý kiến, phản ánh của người dân sẽ được Cục kịp thời xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa
Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, Cục QLTT tỉnh tiếp tục tập trung theo dõi diễn biến cung cầu, lưu thông hàng hóa và giá cả thị trường; tăng cường giám sát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người kinh doanh và người tiêu dùng; tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về các hoạt động kinh doanh hàng hóa do nước ngoài sản xuất, các nhóm mặt hàng có thương hiệu dễ làm giả để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra. 

Cùng với đó, Cục QLTT tỉnh còn đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết niêm yết công khai giá bán, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm… 

Nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nên nhiều tụ điểm phát sinh cung ứng nguồn hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng QLTT tỉnh kịp thời ngăn chặn. 

Năm 2021 và 5 tháng năm 2022, Cục QLTT tỉnh đã tiến hành kiểm tra 951 vụ, xử lý 653 vụ với 764 hành vi, phạt hành chính hơn 1,947 tỷ đồng, bán hàng hơn 2,366 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 973 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: kinh doanh hàng hóa nhập lậu (83 vụ); vệ sinh an toàn thực phẩm (113 vụ); sản xuất, buôn bán hàng giả (17 vụ); vi phạm trong kinh doanh, điều kiện kinh doanh 17 vụ; kinh doanh hàng hóa nhập cấm (10 vụ); đầu cơ găm giá (313 vụ); các hành vi vi phạm khác 131 vụ. 

Đồng chí Trần Hùng Tuấn - Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: "Qua công tác kiểm tra xử lý các vi phạm, chúng tôi nhận thấy, những vi phạm về hàng hóa nhập lậu, hàng giả có chiều hướng giảm. Song, các vi phạm về hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm được xử lý ngày càng tăng lên. Để góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiện nay, tại trụ sở làm việc của Cục QLTT tỉnh và các đội QLTT đều có hộp thư tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng và duy trì số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 138 (0911282389). Những ý kiến, phản ánh của người dân sẽ được Cục QLTT tỉnh kịp thời xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”. 

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn kịp thời nạn hàng giả, hàng kém chất lượng… góp phần bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng và nhà sản xuất, Cục QLTT tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh về công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kế hoạch kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương quản lý. 

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người tiêu dùng thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Hồng Oanh

Tags Yên Bái quản lý thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Các tin khác

Tập trung cao độ nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Yên Bái phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản hoàn thành 26 dự án công trình trọng điểm, trong đó có 17 công trình giao thông. Đây cũng là mục tiêu nhằm thực hiện tốt 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược của năm 2022 tỉnh đã đề ra trong đó có đột phá về đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong tháng 4 và 5, đa phần công suất điện gió trên toàn quốc phát thấp hơn 50% công suất lắp đặt

Dù công suất lắp đặt điện gió trên toàn quốc lên đến gần 4.000 MW nhưng thời gian qua công suất thực tế phát lên lưới điện chỉ duy trì cao nhất 50%, tức chỉ 2.000 MW, thậm chí có những thời điểm phát gần như không đáng kể.

Công nhân Điện lực Văn Yên kiểm tra, sửa chữa lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão.

Hàng năm, khi đến mùa mưa bão, sự cố lưới điện, tai nạn điện do dông lốc, lũ lụt có nguy cơ cao xảy ra như: cây đổ làm đứt hệ thống dây truyền tải điện làm hư hỏng các trạm biến áp, cột điện bị nghiêng, đổ… gây mất điện cục bộ và mất an toàn điện trong nhân dân.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (đứng thứ 2 từ phải qua trái) nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trong chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp”.

Với phương châm “Doanh nghiệp vừa là động lực vừa là nội lực để tỉnh phát triển”, thời gian qua, tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” dưới 2 hình thức là “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” và “Cà phê doanh nhân” cùng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục