Bộ Công Thương: Không để tình trạng cây xăng ngừng bán không lý do

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2022 | 7:52:38 AM

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để cung ứng đủ xăng dầu.

Đề nghị này được cơ quan điều hành xăng dầu đưa ra ngày 25/8, trước bối cảnh nhu cầu xăng dầu phục vụ đi lại, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp tăng cao dịp 2/9 và cuối năm.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân không được để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì bán hàng và cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống.

Các doanh nghiệp cũng cần chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, khách hàng một cách hợp lý để đảm bảo không gián đoạn cung ứng.

"Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường", Bộ Công Thương yêu cầu.

Bộ này cũng đề nghị Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn chủ động phương án đảm bảo nguồn cung. Các Sở Công Thương phải giám sát chặt việc bán hàng của các cửa hàng xăng dầu, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không lý do chính đáng.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý.

Tại kỳ điều hành gần nhất, ngày 22/8, giá xăng bán lẻ trong nước đứt mạch đi xuống sau 5 lần giảm liên tục trong tháng 7, còn dầu tăng mạnh. Mỗi lít xăng RON 95-III hiện ở mức 24.660 đồng một lít; E5 RON 92 là 23.720 đồng; dầu diesel là 23.750 đồng...

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại, nên cơ quan điều hành cho hay, đã giảm mức trích lập Quỹ bình ổn để giữ giá xăng, dầu mazut và hạn chế mức tăng với dầu diesel và dầu hoả.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 22 kỳ điều chỉnh, trong đó 12 lần tăng, 8 lần giảm và 1 lần giữ nguyên giá bán. So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95-III rẻ hơn khoảng 8.210 đồng; E5 RON 92 hạ 7.580 đồng; dầu diesel giảm hơn 6.200 đồng.

Giá xăng hiện đã trở lại ngưỡng ngang bằng cuối năm ngoái và tháng 1 đầu năm nay, tức trước thời điểm xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Vải thiều Thanh Hà được bán tại siêu thị ở Paris (Pháp).

Từ vị trí là một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản trên thị trường thế giới, nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định được thương hiệu nhờ nỗ lực định danh thương hiệu và đòn bẩy từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham gia khai mạc hội chợ.

Chiều 25-8, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2022 (VIETLAO EXPO 2022) đã khai mạc. Hội chợ được xem là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do Bộ Công Thương hai nước tổ chức thường niên tại Thủ đô Viêng Chăn.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sắp thông xe mà chưa có trạm dừng nghỉ.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang xây dựng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có nội dung về trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Một bãi thu gom rác thải nhựa để tái chế tại Lào Cai.

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục