Mù Cang Chải nỗ lực đảm bảo tiến độ thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/11/2022 | 7:28:37 AM

YênBái - Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Mù Cang Chải được tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 133 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối 93 tỷ đồng, thu từ tiền giao, sử dụng đất 40 tỷ đồng.

Quỹ đất ở xã Púng Luông đã san gạt xong mặt bằng để bán đấu giá.
Quỹ đất ở xã Púng Luông đã san gạt xong mặt bằng để bán đấu giá.

Đến hết tháng 9, thu cân đối đạt gần 74,5 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán tỉnh giao; thu từ tiền giao, sử dụng đất đạt trên 25,3 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán tỉnh giao, theo đó tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 99,8 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh giao, đảm bảo đạt tiến độ. 

Bà Hoàng Thị Hương - Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mù Cang Chải cho biết: Nguồn thu ngân sách cân đối của huyện chủ yếu là thu từ hoạt động của các công trình thủy điện. Năm nay, mưa nhiều và mưa sớm nên tính đến thời điểm hiện tại, nguồn thu từ thủy điện đã vượt chỉ tiêu với 41,88 tỷ đồng/40 tỷ đồng, bằng 104,7% so với kế hoạch tỉnh giao. Nhờ đó, đã bù lại phần hụt chưa thu được ở các khoản thu từ tiền sử dụng đất. 

Thời gian tới, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mù Cang Chải sẽ chủ động tham mưu cho huyện cũng như tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương, nhất là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đẩy mạnh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các quỹ đất đã được quy hoạch, san tạo mặt bằng xong để tổ chức tuyên truyền, mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua hồ sơ, tổ chức đấu giá các quỹ đất để tạo nguồn thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cuối năm. 

Ngoài nguồn thu từ thủy điện, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội khác cũng từng bước được khôi phục trở lại, tạo nguồn thu. Điển hình là phát triển du lịch, trong 9 tháng qua, huyện đón trên 251.380 lượt khách du lịch, đạt 119,7% kế hoạch; doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt hơn 192 tỷ đồng, đạt 123,9% kế hoạch. Riêng trong tháng 9, số lượt khách du lịch đến huyện đạt 110.000 lượt người, mang lại doanh thu đạt 88 tỷ đồng. 

Về các loại hình kinh tế khác, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 73,7% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 72,0% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ... 

Nhờ đó, các khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt trên 75%, thu ngoài quốc doanh khác đạt gần 60%, thu từ các loại phí, lệ phí đều đạt trên 72% trở lên..., giúp huyện duy trì ổn định nguồn và tiến độ thu cân đối.  

Bên cạnh những thuận lợi về nguồn thu cân đối thì nguồn thu từ tiền giao, sử dụng đất lại gặp nhiều vướng mắc. Ông Phạm Chí Cường - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mù Cang Chải cho biết: "Năm 2022, huyện có 4 quỹ đất để bán đấu giá. Tuy nhiên, do khó khăn về các thủ tục, giấy tờ chuyển mục đích sử dụng ở cấp trên nên dự kiến đầu tháng 11, huyện mới hoàn thiện thủ tục để mở thầu ở quỹ đất đầu tiên thuộc băng 2 của quỹ đất dự án khu dân cư bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt. Còn lại 3 quỹ đất khác gồm: quỹ đất ở mới xã Nậm Khắt với diện tích khoảng 70 m2, quỹ đất ở xã Púng Luông với diện tích 750 m2 và 1 quỹ đất ở xã Khao Mang có diện tích 194 m2, tất cả đều đang trong thời gian đợi thủ tục chuyển đổi của tỉnh”.

Huyện quyết tâm duy trì tiến độ thu ngân sách, cùng với sự tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục giấy tờ của cấp tỉnh, cùng với chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn quản lý, đôn đốc, rà soát doanh thu của các hộ kinh doanh điều chỉnh thuế khoán theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh. Rà soát các nguồn thu trên địa bàn để đôn đốc các khoản thu còn nợ đọng, thu nộp kịp thời, huyện chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kê khai thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm liên quan cũng như tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, trốn hay nợ đọng thuế. 

Bên cạnh đó, tập trung triển khai rà soát phân loại nợ đọng làm cơ sở phân tích, đánh giá nguyên nhân, từ đó có giải pháp tháo gỡ, xử lý hiệu quả kết hợp phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận quản lý để đôn đốc thu thuế, phí, lệ phí của các tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ. 

Châu Á

Tags Mù Cang Chải thu ngân sách

Các tin khác

Ngày 31/10, Sở Công thương Yên Bái và các đơn vị liên quan đã dự “Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2022” do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức.

Ngân hàng Nhà nước ưu tiên mục tiêu giữ ổn định tỉ giá.

Áp lực lên tỉ giá USD/VND tăng mạnh trong tháng 10 và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục có những biện pháp điều hành để ổn định thị trường ngoại hối.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành bấm nút quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III/2022.

Sáng 31/10, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát "Hóa đơn may mắn" tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Chương trình được tổ chức trực tuyến đến 6 điểm cầu chi cục thuế huyện, thị, thành phố.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định pháp luật (Ảnh minh hoạ)

Bộ Xây dựng nêu rõ việc thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục