Thành phố Yên Bái nhân lên khí thế phong trào trồng cây đầu xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/2/2023 | 7:33:34 AM

YênBái - Phát huy lợi thế từ kinh tế đồi rừng, những năm qua, phong trào trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái phát triển sâu rộng. Đặc biệt vào mỗi dịp đầu xuân, phong trào trồng cây gây rừng ở các xã, phường được tổ chức sôi nổi, tạo không khí thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Lễ Ký cam kết trồng cây xanh đô thị năm 2023 giữa Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái với các xã, phường.
Lễ Ký cam kết trồng cây xanh đô thị năm 2023 giữa Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái với các xã, phường.

Ngay sau khi khai thác trên 4.500 m2 đồi rừng keo từ cuối tháng 10 năm 2022, gia đình ông Nguyễn Văn Tiền, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo đã phát dọn thực bì, chuẩn bị phân bón, cây giống để trồng rừng vụ xuân 2023 đảm bảo khép kín diện tích. 

Theo ông Tiền, trồng rừng vụ xuân rất thuận tiện cho cây phát triển tốt nên gia đình đã chủ yếu trồng bồ đề và quế, những giống cây này phù hợp với điều kiện khí hậu, ít sâu bệnh, sinh trưởng tốt. Cây bồ đề trồng khoảng 7 năm là đã cho thu hoạch, riêng diện tích vừa khai thác trong năm 2022 đem lại cho gia đình ông lợi nhuận gần 50 triệu đồng. Đây là động lực để gia đình ông Tiền tiếp tục phát triển diện tích rừng trồng trong vụ xuân này. 

Ông Tiền tâm sự: Trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Gia đình tôi đã có nhiều năm trồng rừng. Ngay sau khi khai thác diện tích rừng trồng đã cho thu hoạch, gia đình đã chuẩn bị đầy đủ nguồn giống để đảm bảo trồng rừng đúng thời vụ, trong điều kiện thời tiết tốt nhất. 

Minh Bảo là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng khá lớn của thành phố Yên Bái. Tổng diện tích rừng toàn xã gần 800 ha, chủ yếu là rừng sản xuất. Riêng năm 2022, toàn xã trồng mới 67,12 ha, bằng 103% kế hoạch được giao, với các loại cây keo lai, bồ đề, quế... 

Xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững và thực hiện Đề án trồng rừng cây đa mục đích, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. 

Năm nay, xã Minh Bảo được giao chỉ tiêu trồng rừng mới tập trung 40 ha và trồng 1.000 cây xanh đô thị. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, xã Minh Bảo đã chỉ đạo các thôn vận động nhân dân trồng rừng mới, trồng bổ sung, thay thế diện tích đã khai thác. 


Ngay trong ngày đầu ra quân tổ chức Tết trồng cây, cán bộ và nhân dân phường Hợp Minh đã trồng được 450 cây lim và lát. 

Ông Nguyễn Hữu Lợi - Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cho biết: Năm 2023, địa phương đã xây dựng kế hoạch trồng rừng và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các thôn vận động các hộ gia đình đã khai thác diện tích rừng trong năm 2022 trồng mới ngay trong vụ xuân này, đảm bảo diện tích trồng mới và diện tích trồng thay thế đảm bảo kế hoạch. Trước đây, nhân dân địa phương chủ yếu trồng keo, bồ đề, tuy nhiên người dân đã đang dần chuyển sang trồng quế nhằm tăng giá trị kinh tế từ đồi rừng.

Tổ dân phố số 3, phường Hợp Minh có khoảng trên 200 ha đất đồi rừng. Những năm qua, người dân trên địa bàn tổ dân phố đã tích cực tham gia Phong trào trồng cây gây rừng. Việc trồng rừng kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, chính vì vậy tổ dân phố đã vận động nhân dân tích cực bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng trồng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế từ đồi rừng đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. 

Đồng thời, gắn sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước vào trồng rừng vụ xuân 2023, nhân dân trong tổ dân phố đã và đang triển khai trồng rừng nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Ông Trần Văn Yên - Tổ Trưởng tổ dân phố số 3, phường Hợp Minh cho biết: Đảm bảo không có diện tích trống sau khai thác, ngay từ những ngày đầu năm mới, nhân dân trong tổ đã chuẩn bị các điều kiện về phân bón, cây giống, phát dọn thực bì để tiến độ trồng rừng được đảm bảo, cơ cấu cây trồng chủ yếu là keo, bồ đề, quế, cùng với đó bà con trồng xen canh cây sắn để lấy ngắn nuôi dài nhằm tăng thêm thu nhập. 

Hưởng ứng Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, phường Hợp Minh đã tăng cường tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2023, phường Hợp Minh phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng 35 ha rừng tập trung. Ngoài ra, phường còn tổ chức trồng cây xanh đô thị, các loại cây phân tán trên các tuyến đường. 

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Hợp Minh cho biết: Thực hiện kế hoạch "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, phường đã tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc trồng rừng và trồng cây xanh đô thị; tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân và đã triển khai trồng 450 cây lim, cây lát ngay trong Lễ phát động tại tuyến đường Đá đen thuộc tổ dân phố số 3. Việc phát động Tết trồng cây đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực lao động sản xuất trong nhân dân, mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023.

Năm 2022, thành phố trồng mới được 330 ha rừng tập trung; 10.266 cây xanh đô thị; trên 217 nghìn cây xanh phân tán trên các tuyến phố, đường giao thông nông thôn, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, bãi đất trống. Với quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị xanh dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thành phố Yên Bái chủ trương thiết lập các vùng cảnh quan xanh, sinh thái đan xen giữa phục hồi, bảo vệ cảnh quan môi trường, đồng thời lồng ghép phát triển công viên, tiểu công viên, các công trình kiến trúc cảnh quan, gia tăng không gian công cộng ở các khu dân cư, trồng cây xanh bóng mát dọc hai bên các tuyến đường của thành phố để từng bước tạo dựng hình ảnh đô thị Yên Bái thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Cùng với đó, thành phố còn chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp với Hợp tác xã lâm nghiệp An Việt Phát triển khai tập huấn, tuyên truyền người dân đăng ký thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC với diện tích trên 613 ha… 

Trong năm nay, thành phố phấn đấu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây phân tán và 200 ha rừng mới tập trung; đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt từ 8,2m2/người. 

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trồng rừng cây đa mục đích, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Với quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước xây dựng thành phố phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Việt Hà - Đức Minh
(Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái nhân lên khí thế phong trào trồng cây đầu xuân

Các tin khác

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 973/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).

Việc xách tay hàng hóa qua đường hàng không sẽ bị siết chặt

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố kế hoạch thắt chặt việc buôn hàng xách tay, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng và mở rộng thị trường xuất khẩu 2023 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 3/2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục