Sở Tư pháp - Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2023 | 12:46:41 PM

YênBái - Sáng 28/2, Sở Tư pháp - Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Tham dự Hội nghị có Hội Luật gia các huyện, thị, thành phố; các chi hội luật gia, trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; các luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các nội dung, gồm: quy định cho phép chuyển nhượng, thế chấp "quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm”; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất; thẩm quyền tranh chấp đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai…


Luật sư Chu Thị Minh Châu – thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái phát biểu ý kiến.

Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí với bố cục, kết cấu, vị trí các chương, điều, khoản, ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013; phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, đảm bảo sự kế thừa và phát triển các quy định phù hợp của Luật Đất đai năm 2013.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Hồng Oanh

Tags Sở Tư pháp Hội Luật gia Đoàn Luật sư lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai

Các tin khác

Năm 2023, tỉnh Yên Bái có kế hoạch trồng mới 15.500 ha rừng, trong đó phấn đấu trồng trên 12.000 ha rừng trong vụ xuân. Đến thời điểm này, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được trên 6.500 ha, đạt 42% kế hoạch.

Luật Đất đai (sửa đổi) không còn hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)

Luật Đất đai (sửa đổi) không còn hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thay đổi cách thức nuôi tằm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con nông dân.

Thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hiện nay ở tỉnh miền núi Yên Bái đã hình thành những sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả cao. Câu chuyện tại vùng trồng dâu, nuôi tằm lớn nhất địa phương này ở huyện nông thôn mới Trấn Yên là một ví dụ.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Thị Nga cho rằng nên làm rõ quy định, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi sang ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục