Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ Dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2023 | 6:06:21 PM

YênBái - Ngày 3/6, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai Dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15).

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng tại lý trình Km 32+582, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng tại lý trình Km 32+582, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên.

Dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15) có  tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng; quy mô đường cấp IV miền núi với tổng chiều dài gần 44 km. Điểm đầu tại ngã 3 giao cắt với quốc lộ 32, lý trình Km227+100m thuộc địa phận xã Gia Hội, huyện Văn Chấn và điểm cuối tại ngã 3 giao cắt với tỉnh lộ 166, lý trình Km50+200m thuộc địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên. Dự án có tổng diện tích thu hồi là 99,4 ha với tổng số 875 hộ, 9 tổ chức bị ảnh hưởng. 

Đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã hoàn thành bản đồ thu hồi đất; kiểm kê 875 hộ, 9 tổ chức tương ứng với diện tích thu hồi là 99,4 ha; đã phê duyệt phương án đền bù cho 695 hộ, 8 tổ chức, tương ứng với diện tích thu hồi 69,3 ha. 

Dự án có 5 gói thầu xây lắp với tổng giá trị các hợp đồng trên 317,7 tỷ đồng. Đến nay giá trị thực hiện ước đạt 43% hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các đơn vị đã gặp không ít khó khăn, điển hình là khối lượng công tác giải phóng mặt bằng rất lớn do số hộ dân phải thực hiện thu hồi đất nhiều, trải dài theo 43km đường trên địa bàn 5 xã thuộc 2 huyện. 

Bên cạnh đó, còn khó khăn do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch triển khai các dự án trong giai đoạn đầu triển khai thi công; tình trạng khan hiếm nhiên liệu, khan hiếm nguồn cung vật liệu đá các loại và base do năng lực sản xuất của các mỏ Phong Dụ Hạ và Lâm Giang không đủ đáp ứng nhu cầu.


 Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại lý trình Km 4 + 700, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. 

Kiểm tra thực địa toàn tuyến, nắm bắt những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. 

Theo đó, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân di dời nhà cửa, cây cối, hoa màu sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời các cơ quan thẩm định cần sớm lập, thẩm định phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng; các nhà thầu tập trung huy động máy móc, phương tiện triển khai thi công bảo đảm an toàn và tiến độ đề ra… 

Hùng Cường

Tags Yên Bái Nguyễn Thế Phước quốc lộ giao thông cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Các tin khác
Giá vàng thế giới lao dốc, trong nước tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa)

Sáng nay (29/9), giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc. Trong đó, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Công ty TNHH Lucavi kiểm tra mô hình khảo nghiệm phân bón hữu cơ trên cây chè tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm hỗ trợ Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thị, thành Hội tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 6 tới

Cho rằng khó liệt kê hết trường hợp thu hồi đất trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý việc xử lý trường hợp phát sinh nhưng vẫn cần van, khóa chặt chẽ.

Công ty Điện lực Yên Bái chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV kiểm soát chặt chẽ sức khỏe người lao động trước khi thực hiện công việc.

Điện là ngành sản xuất, kinh doanh (SXKD) mang tính đặc thù và người lao động (NLĐ)luôn phải chịu áp lực về rủi ro tai nạn lao động mỗi khi làm việc. Để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) đã nỗ lực xây dựng văn hóa an toàn lao động (VHATLĐ) trong cán bộ, nhân viên, NLĐ trong ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục