400 đơn vị tham gia hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2023 | 4:25:52 PM

Hơn 400 đơn vị, thương hiệu trong nước và quốc tế tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 17 năm 2023.

Họp báo Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023).
Họp báo Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023).

Chiều 15-8, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023). Hội chợ sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề "Liên kết, Phát triển, Bền vững".

Đây là bước đột phá thúc đẩy kích cầu thị trường khách quốc tế; tập trung toàn lực vào công tác xúc tiến truyền thông đến các thị trường mục tiêu; đưa ra các giải pháp, sáng kiến quảng bá du lịch Việt Nam hiệu quả và phát triển bền vững.

Đề cập đến điểm mới của hội chợ ITE HCMC năm nay, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thông tin: Quy mô các gian hàng triển lãm và diện tích hội chợ tăng gấp đôi, các buyer tăng gần gấp ba.

Về công tác tổ chức, ITE HCMC không chỉ là diễn đàn giao thương mà còn cập nhật xu hướng du lịch thế giới hỗ trợ doanh nghiệp. Chương trình hội nghị, hội thảo tăng gấp đôi về số lượng so với năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400 đơn vị và thương hiệu, gồm hơn 370 các đơn vị trong nước, 30 đơn vị từ các đơn vị quốc tế đăng ký tham gia.

Ngoài ra còn có sự tham dự của cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia như Campuchia, Chile, Lào, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan...; cơ quan xúc tiến du lịch của các địa phương nước bạn như TP St.Peteburg (Liên bang Nga), Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và hơn 46 tỉnh thành Việt Nam.

Hội chợ ITE HCMC là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế với trên 150 người mua quốc tế từ hơn 30+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó, hội chợ lần thứ 17 hứa hẹn mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi tự hào hội chợ ITE HCMC là hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam và khu vực".

Theo ông Hòa, những điều chỉnh mới về chính sách thị thực đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế đến với Việt Nam. Song đây mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn, tạo được sức hút mạnh mẽ hơn thì còn cần nhiều giải pháp đồng bộ nữa.

Năm 2023 là giai đoạn phục hồi của ngành du lịch, sức bật của ITE HCMC năm năm nay sẽ là sức bật cho những năm sau.

"Tôi hy vọng với sự đầu tư quy mô, bài bản, du lịch Việt Nam sẽ nhanh chóng bứt phá, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới" - ông Hòa nói.

Trong khuôn khổ hội chợ, TP.HCM còn tổ chức đêm Việt Nam "Dáng hình Việt Nam" với thông điệp Bay theo ánh mặt trời (18 giờ ngày 6-9). Cạnh đó còn diễn ra diễn đàn du lịch cấp cao "Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch" vào ngày 7-9.

(Theo TPO)

Các tin khác
Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 15/8, huyện Trấn Yên đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên”.

Nâng diện tích lúa thu đông (vụ 3) ở ĐBSCL từ 650.000 ha lên 700.000 ha để đón thời cơ giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ tăng. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kế hoạch tăng 50.000 ha diện tích trống lúa nhằm đẩy mạnh thời cơ xuất khẩu gạo.

Ảnh minh họa

Ngày 15/8, Bộ Công thương ban hành Chỉ thị số 07, yêu cầu tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu và bình ổn thị trường gạo trong nước.

Lãnh đạo huyện Văn Yên thăm mô hình nuôi cá tầm thương phẩm tại xã Nà Hẩu.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục