Mù Cang Chải từng bước chống thả rông gia súc

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thả rông gia súc tồn tại từ xa xưa trong cộng đồng người Mông ở Mù Cang Chải. Trước đây, rừng còn nhiều gia súc được thả vào rừng phó mặc cho “trời đất trông coi”. Đến mùa làm ruộng, làm nương đồng bào vào rừng tìm bắt gia súc về cày kéo, hết mùa vụ lại thả vào rừng, năm này qua năm khác.

Gia súc chăn thả tự nhiên - nguyên nhân cơ bản gây bùng phát dịch lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn huyện.
Gia súc chăn thả tự nhiên - nguyên nhân cơ bản gây bùng phát dịch lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn huyện.

Những năm gần đây, dân số tăng nhanh, rừng bị chặt phá để lấy đất sản xuất, diện tích bãi chăn thả ngày một thu hẹp, thức ăn khan hiếm... dẫn đến tình trạng gia súc phá hoại cây trồng gia tăng, lên đến hàng trăm ha. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, nếu tình trạng thả rông gia súc không được ngăn chặn kịp thời, các diện tích chè, rừng mới trồng sẽ biến mất, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Nhà nước và nhân dân. Gia súc thả rông cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản gây bùng phát dịch lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn huyện. Các chất thải của gia súc thả rông gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh ở người.

Trước thực tế đó, Đảng bộ huyện khóa XVI xác định, chống thả rông gia súc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện quyết liệt, phấn đấu đến 2010 về cơ bản chấm dứt hoàn toàn tập quán thả rông gia súc. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ đã ra Nghị quyết phát triển chăn nuôi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ dần tập quán thả rông gia súc, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp; triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là các chính sách hỗ trợ về phát triển chăn nuôi.

Trong năm 2006, trên địa bàn huyện đã thu hút được nhiều dự án phát triển chăn nuôi như: Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò lai Shind cho xã Chế Tạo, trong 4 năm sinh sản được 128 con bê lai; Dự án Chia Sẻ trong 3 năm, đầu tư 844 con trâu, 43 con bò, 1.110 con dê, 51 con ngựa, 259 con lợn; Đề án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản của tỉnh, đầu tư 348 con bò trong vòng 2 năm... đưa tổng đàn gia súc của huyện lên 42.846 con, hàng năm cung cấp cho thị trường 1.000 - 1.500 tấn thịt hơi, trị giá trên 25 tỷ đồng. Để duy trì tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc từ 3 - 2,5%/năm theo Nghị quyết đề ra, Đảng bộ huyện rất chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ thú y cơ sở; tổ chức quy hoạch lại quỹ đất, hình thành vùng chăn nuôi, vùng sản xuất...; khuyến khích nhân dân trồng cỏ tạo nguồn thức ăn ổn định cho gia súc.

Hoàng Hải Lăng

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác thăm Khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komekurayama, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komekurayama (tham quan hệ thống P2G) tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên chỉ rõ những khó khăn trong công tác thu ngân sách của địa phương, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 5 của UBND huyện vừa tổ chức.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của huyện Trấn Yên là chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất phục vụ thu ngân sách năm 2024.

Nếu như năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam chiếm hơn 58% thì đến năm 2021, con số này là 2,23%.

Được ví như “một cuộc cách mạng”, chương trình giảm nghèo của Việt Nam từ nhiều năm qua được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận là điểm sáng và là quốc gia duy nhất ở châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục