Yên Bái có gần 150 nghìn con trâu bò
- Cập nhật: Thứ hai, 16/7/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình cải tạo và phát triển đàn bò giai đoạn 2005 - 2010, đàn bò của tỉnh tăng từ 27.000 con năm 2005 lên 37.500 con vào năm 2007. Đàn trâu của tỉnh cũng đạt 109.000 con, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng đàn trâu bò của tỉnh hiện có lên 146.500 con. Toàn tỉnh hiện có trên 600 hộ chăn nuôi bò với quy mô từ 5 bò cái sinh sản trở lên, trong đó có gần 70 hộ nuôi với quy mô từ 20 con đến 100 con.
![]() |
(Ảnh minh hoạ).
|
Hiện nay diện tích cỏ voi của tỉnh đã đạt gần 800 ha, song mới chỉ đáp ứng được khoảng 12% nhu cầu thức ăn xanh cho đàn trâu bò. Dự án cải tạo đàn bò từ năm 2005 đến nay đã phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho trên 3.000 lượt bò cái sinh sản, đã có trên 1000 bê lai Sind được sinh ra.
Tuy nhiên, một thách thức lớn đối với việc chăn nuôi đàn trâu bò bền vững, hiệu quả là làm sao đảm bảo đủ thức ăn xanh cho đàn trâu bò trong xu thế bãi chăn thả ngày càng bị thu hẹp, tổng đàn trâu bò ngày càng tăng.
Để giải quyết vấn đề này, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác trồng cỏ làm thức ăn xanh; phát triển thêm các giống cỏ mới có năng suất cao, phù hợp với nhiều loại đất, sinh trưởng tốt về mùa đông; đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi tận dụng các sản phẩm phụ nông lâm nghiệp, tiến hành các biện pháp dự trữ thức ăn cho đàn trâu bò cho vụ đông.
Ngoài ra, công tác cải tạo nâng cao tầm vóc thể trạng đàn bò địa phương và công tác thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng phải được trú trọng để đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi và để người chăn nuôi yên tâm sản xuất.
Nguyễn Quốc Tuấn
Các tin khác
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản yêu cầu hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn công tác bảo quản, vận chuyển tiền.

Từ tháng sau, các mặt hàng thủy sản phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước mới được phép xuất khẩu sang Nhật Bản.

YBĐT - Từ một xã nghèo, kinh tế - xã hội chậm phát triển, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, nên mỗi khi đi họp huyện, cán bộ lãnh đạo địa phương không dám giáp mặt Bí thư, Chủ tịch huyện, bởi địa phương vẫn lúng túng trong việc tìm ra giải pháp bứt phá. Song trong một vài năm trở lại đây, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Hưng (Văn Yên) đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế xóa đói nghèo.
YBĐT - Đến hết tháng 6/2007, toàn tỉnh thu cân đối ngân sách đạt 129,4 tỷ đồng, bằng 42% dự toán cả năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2006.