Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2025 | 4:26:36 PM

YênBái - Trong tháng 1/2025, Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 258,7 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Âu Lâu có vị trí thuân lợi về giao thông sẽ là điểm mạnh trong thu hút đầu tư.
Khu công nghiệp Âu Lâu có vị trí thuân lợi về giao thông sẽ là điểm mạnh trong thu hút đầu tư.

Trong tháng 1/2025, Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 258,7 tỷ đồng; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án.

Kết quả đó là do Yên Bái tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhất là về thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan... 

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát việc thực hiện. 

Được biết, cũng trong trong tháng 1, Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 20 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 79,168 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024.

Thành Trung

Tags Yên Bái đầu tư dự án

Các tin khác
Dây chuyền sản xuất tơ tằm của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu thu hút tối thiểu 45 dự án được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phù hợp với danh mục ưu tiên thu hút đầu tư.

Sầu riêng là sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được thị trường Trung Quốc ưa chuộng.

Vượt qua Chile và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam đang xếp thứ 2 về xuất khẩu trái cây và rau quả sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD.

Cán bộ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, đến nay, xã đã hoàn thành tất cả chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Sau bão số 3, gia đình ông Đỗ Quốc Kỳ ở thôn Quang Vinh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thuộc diện hộ nghèo được di dời và làm nhà mới.

Là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã tập trung mọi nguồn lực để làm tốt công tác giảm nghèo bền vững với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục