Nông dân Yên Bái tích cực xuống đồng gieo cấy lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/2/2025 | 2:49:08 PM

YênBái - Ngay từ những ngày đầu năm mới, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy vụ Xuân để đảm bảo hoàn thành việc gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Người dân thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình tích cực ra đồng gieo cấy lúa xuân
Người dân thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình tích cực ra đồng gieo cấy lúa xuân


Ngay từ sáng sớm ngày mùng 4 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên cánh đồng thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, nông dân đã tấp nập ra đồng gieo cấy lúa xuân. Phương pháp dùng mạ ném được áp dụng từ nhiều năm trước đã giúp những người nông dân giải phóng sức lao động, năng suất cấy cũng cao hơn. 

Để gieo cấy hết diện tích 6 sào lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, ngay từ trước tết, gia đình bà Nguyễn Thị Ngân, thôn Làng Giữa đã chủ động ngâm ủ giống, gieo mạ và làm đất. Bà cũng như nhiều hộ nông dân trong xã đã được cán bộ nông nghiệp xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, che chắn mạ khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

"Đến thời điểm này gia đình tôi đã cơ bản cấy xong trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ Xuân này gia đình tôi cấy chủ yếu là giống lúa Tái Xuyên 111. Đây là giống lúa đem lại năng suất và chất lượng, giá thành thu mua sản phẩm cao. Tôi thấy, năm nay thời tiết rất thuận lợi cho sản xuất lúa xuân”, bà Ngân cho biết

Cũng như gia đình bà Ngân, từ ngày mùng 4 tết, gia đình chị Trần Thị Thoa, ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã cùng nhau ra đồng cấy lúa xuân. Năm nay, thời tiết thuận lợi, hệ thống thủy lợi đã được nâng cấp sửa chữa đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Với phương thức cấy đổi công, 7 sào ruộng của gia đình, chị Thoa tính sẽ hoàn thành sớm trong 2 ngày, còn lại sẽ đổi công cấy cho các hộ khác. 

Chị Thoa cho biết: "Dù vẫn còn không khí tết song chúng tôi vẫn cùng nhau ra đồng với mong muốn có một vụ lúa bội thu. Năm nay, thời tiết ổn định, rất thuận lợi cho sản xuất. Mạ đã gieo từ trước tết, ra tết thời tiết thuận lợi nên cấy cũng nhanh hơn. Trong quá trình làm, chúng tôi cũng được thông báo sớm về khung thời vụ, cán bộ hướng dẫn tận tình nên rất yên tâm. Tôi hi vọng sẽ có vụ lúa bội thu”.

Vụ lúa xuân năm 2025, huyện Yên Bình sẽ gieo cấy 2.235 ha lúa. Năm nay, huyện tiếp tục thực hiện cơ cấu giống  60 % lúa lai như: Nhị ưu 838, Tái Xuyên 111, Nghi Hương 305, Phúc Thái 168… Còn lại là lúa thuần chất lượng cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như: Hương Chiêm, Đài thơm 8, Hương thơm số 1, BC 15… Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, nhất là vùng trọng điểm lúa thuộc các xã: Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Bảo Ái…

Để đảm bảo gieo cấy vụ xuân 2025 đúng với thời vụ, ngay từ những ngày cuối năm 2024, huyện Yên Bình đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, các xã, thị trấn vận động  nhân dân thực hiện đúng lịch gieo cấy; chủ động ra quân tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nước, cày bừa đổ ải, chuẩn bị giống, phân bón. 

Cùng với đó Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện đã chủ động mở trên 100 lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy, phòng chống rét cho mạ. Kỹ thuật gieo mạ khay, che nilon chống rét; kỹ thuật chăm sóc mạ và không cấy lúa vào những ngày trời rét đậm, nhiệt độ dưới 15 độ C… 

Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đã gieo cấy được 1.500 ha lúa xuân, đạt trên 67% kế hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con ở các  xã đang khẩn trương tập trung nhân lực gieo cấy hết diện tích. Đối với những xã có diện tích đất dưới cốt thì tranh thủ thời gian nước rút đến đâu gieo cấy đến đó.  
 
Với tinh thần khẩn trương, tích cực xuống đồng, nông dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2 tạo tiền đề quan trọng để vụ lúa xuân giành thắng lợi trên cả 3 mặt năng xuất, sản lượng và diện tích. Không khí gieo cấy lúa xuân đang rộn rã, khắp các cánh đồng trên địa bàn tỉnh. 

Ông Phạm Đình Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái có kế hoạch gieo cấy gần 18.800ha. Một số huyện có diện tích gieo cấy  lớn gồm: Lục Yên 3.400 ha, Văn Yên 2.960 ha, Văn Chấn 2.705ha…. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích gieo cấy, lúa thuần 45% diện tích. Đến hết ngày 6/2, toàn tỉnh đã gieo cấy gần 9.100ha, đạt trên 48% kế hoạch.  

Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2/2025. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp đã có văn bản đôn đốc các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa, kết hợp làm cỏ sục bùn, tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh cao nhất. 
 
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, người dân các địa phương còn tích cực trồng rau màu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 3.847 ha ngô xuân, gần 2.720 ha sắn, trên 1.150 ha khoai lang, 747 ha lạc và trên 4.348 ha rau các loại.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái nông dân gieo cấy lúa xuân

Các tin khác
Tháng 1 năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.850 tỷ đồng.

Tháng 1 năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.850 tỷ đồng, bằng gần 9% kế hoạch, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Việt Nam thuộc top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Sản xuất, chế biến măng tại Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Những năm gần đây, diện tích cây tre măng Bát độ liên tục được mở rộng, hình thành chuỗi liên kết hợp tác sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Với năng suất, sản lượng ngày càng được nâng cao, cây tre măng Bát độ không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người nông dân mà còn từng bước góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của loại cây trồng đa lợi ích này.

Hội viên nông dân thị trấn Yên Bình tham gia vệ sinh môi trường.

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn, giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), hội viên đã tập trung phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục