Yên Bái tạo đà “đón sóng” đầu tư mới
- Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2025 | 8:28:52 AM
YênBái - Hạ tầng được cải thiện, thủ tục hành chính thông thoáng, chính sách ưu đãi hấp dẫn - Yên Bái đang từng bước trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN). Dòng vốn đổ vào các KCN trên địa bàn tăng trưởng mạnh, nhiều dự án trọng điểm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
![]() |
Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Bao bì vật liệu mới Khiêm An, Khu Công nghiệp Minh Quân.
|
Một trong những điểm sáng giúp Yên Bái thu hút mạnh đầu tư chính là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong năm 2024, 98% hồ sơ thủ tục đầu tư đã được giao dịch trực tuyến, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ thủ tục pháp lý cũng giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai dự án. Ban Quản lý các KCN đã hỗ trợ 23 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, 7 công trình vốn ngân sách, với tổng diện tích đất thu hồi 206,9 ha. |
Tags Yên Bái Khu công nghiệp phát triển dự án đầu tư doanh nghiệp
Các tin khác
Dưới những cơn mưa xuân mát lành, khắp các vùng đồi núi tỉnh Yên Bái, không khí lao động hối hả báo hiệu một mùa trồng rừng mới lại bắt đầu. Từ huyện Trấn Yên đến huyện Văn Chấn, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để kịp thời phủ xanh những cánh rừng keo, quế. Những mầm xanh vươn lên không chỉ mang lại sinh kế bền vững mà còn thể hiện cam kết cho một môi trường trong lành, một tương lai xanh cho Yên Bái.
Chiều 24/2, tại thị xã Nghĩa Lộ, Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về công tác thu ngân sách năm 2025 tại thị xã Nghĩa Lộ, 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.
Thời gian qua, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, cộng đồng, khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình nói chung, xã Tân Hương nói riêng đã trở thành những miền quê đáng sống. Từ xây dựng nông thôn mới đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân, đặc biệt là những hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo động lực, niềm tin để người dân trên địa bàn xã Tân Hương tiếp tục nỗ lực cùng chính quyền xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.
Năm 2025, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu để được công nhân đạt là đô thị loại IV.