Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện đang trở thành yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.
Tại Yên Bái, Công ty Điện lực đã và đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.
Mới đây, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành thành công máy biến áp T2 tại Trạm 110 kV Yên Bái 2 nằm trong Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.
Ông Lê Trung Đức - Trưởng phòng Dự án, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện cho biết: "Máy biến áp T2 được xây dựng với tổng kinh phí trên 41 tỷ đồng. Quy mô đầu tư bao gồm việc lắp đặt máy biến áp T2; hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa cho phép kết nối với trung tâm điều khiển khu vực, bảo đảm trạm biến áp vận hành theo chế độ không người trực; hoàn thiện ngăn liên lạc 110 kV giữa hai thanh cái C11, C12; lắp đặt hệ thống tủ phân phối 35 kV, 22 kV với 4 ngăn lộ đường dây 35 kV và 4 ngăn lộ đường dây 22 kV”.
Dự án này không chỉ cấp điện phục vụ phát triển Khu công nghiệp phía Nam mà còn đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân huyện Yên Bình và một phần phụ tải thành phố Yên Bái. Đặc biệt, công trình còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Yên Bái.
Theo ông Cao Bình Định - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái, năm 2024, đơn vị thực hiện 50 công trình đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư trên 831 tỷ đồng.
Trong đó, có 15 công trình chuyển tiếp từ các năm 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 và 35 công trình do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao năm 2024 và năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 507 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2024, Công ty đã đóng một số mạch vành liên kết và đường dây mới, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Nhờ đó, các chỉ số về sự cố điện, tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng theo cấp điện áp đều giảm so với năm 2023. "Các công trình đều được khởi công, đóng điện bảo đảm theo kế hoạch Công ty đã lập và mang lại hiệu quả cao trong công tác kỹ thuật vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng” - Giám đốc Cao Bình Định nhấn mạnh.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư lâu dài tại địa phương. Trong bối cảnh đó, việc ngành điện nỗ lực thi công các công trình dự án điện đã góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện theo quy hoạch.
Máy biến áp T2 Trạm 110 kV Yên Bái 2 không chỉ là một trong những công trình nâng cấp hạ tầng lưới điện được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai trong năm 2024 mà còn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công trình này cùng với các dự án khác đang góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng mạnh mẽ của tỉnh, đặc biệt tại các khu công nghiệp.
Có thể thấy, song song với công tác bảo dưỡng, bảo đảm an toàn điện và hiện đại hóa lưới điện, việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện đang được Công ty Điện lực Yên Bái đặc biệt chú trọng. Điều này không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.
Với chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn, Công ty Điện lực Yên Bái đang từng bước hiện đại hóa hệ thống lưới điện, góp phần xây dựng một Yên Bái phát triển năng động, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới trong tương lai.
Hùng Cường