Công ty Điện lực Yên Bái nỗ lực đảm bảo nguồn điện an toàn trước mùa mưa bão

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2025 | 7:08:57 AM

YênBái - Không chủ quan trước diễn biến thời tiết phức tạp mùa mưa bão, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng tránh, khắc phục hậu quả mưa lũ, dông sét gây ra, tổ chức diễn tập phương án Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) nhằm đảm bảo vận hành nguồn điện an toàn, liên tục, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Tình huống giả định cứu người bị tai nạn khi thao tác đường dây 22kV trong buổi diễn tập PCTT - TKCN, ứng cứu khẩn cấp – Xử lý sự cố - Công nghệ Thông tin - An toàn năm 2025 của PC Yên Bái.
Tình huống giả định cứu người bị tai nạn khi thao tác đường dây 22kV trong buổi diễn tập PCTT - TKCN, ứng cứu khẩn cấp – Xử lý sự cố - Công nghệ Thông tin - An toàn năm 2025 của PC Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái với đặc thù địa hình đồi núi dốc, hệ thống đường điện đi qua nhiều vùng có nguy cơ sạt lở, núi rừng nhiều cây to và dây leo nên khi mùa mưa kéo dài ngành điện gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành. Ông Vũ Duy Khương – Phó Giám đốc PC Yên Bái cho biết: "Để chủ động xử lý các sự cố về điện trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, Công ty đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ huy PCTT - TKCN, đội xung kích ở Công ty và các điện lực cơ sở; xây dựng phương án PCTT - TKCN sẵn sàng, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Căn cứ theo tình hình thực tế, Công ty tổ chức diễn tập PCTT - TKCN xử lý sự cố - an toàn cấp Công ty, cấp điện lực theo kịch bản giả định những tình huống có thể xảy ra khi mưa lớn, lũ lụt”.

Buổi diễn tập PCTT-TKCN, ứng cứu khẩn cấp - Xử lý sự cố - Công nghệ thông tin và an toàn năm nay diễn ra với tình huống giả định là sự cố điện do mưa to kèm giông, sét cường độ lớn gây sự cố đường dây, trạm biến áp, xói lở móng cột và đứt dây cáp quang tại một số vị trí khu vực tái định cư Bách Lẫm thành phố Yên Bái. Còn một tình huống khác là: 1 nhân viên điện lực bị ngất trên sàn thao tác khi làm nhiệm vụ. Đây đều là những tình huống sự cố điện đã xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân ngành điện phải có kỹ năng xử lý tình huống thuần thục theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với từng tình huống cụ thể, các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai các phương án như: khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư kiểm tra, khoanh vùng, cô lập sự cố, khắc phục nhanh sự cố, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện của khách hàng; đồng thời đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình thực hiện như: Tách đường dây ra khỏi vận hành do nguy cơ đổ cột; Di chuyển cột và phụ kiện khỏi vị trí xói lở; Tách lèo nhánh rẽ trạm biến áp tái định cư Bách Lẫm AB bằng phương pháp Hotline để xử lý sự cố; Hàn lại cáp quang bị đứt, triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp, cứu người bị nạn trên cao. Qua đó, nhằm nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống sự cố đối với các cấp lãnh đạo và đơn vị công tác ở cả nội dung chỉ huy và thực hiện công việc với mục tiêu hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố mà vẫn đảm bảo an toàn.

Ông Dương Mạnh Cường – Phó Trưởng Phòng An toàn, PC Yên Bái cho biết: "Công ty quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác PCTT- TKCN theo phương châm "4 tại chỗ” chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng như: máy biến áp, cột điện, sứ, dây dẫn điện cho đến áo phao, thuốc cấp cứu đều được trang bị đầy đủ sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, tăng cường lực lượng ứng trực tại các trạm, điểm nguy cơ xảy ra được duy trì 24/24 giờ. Đồng thời, khuyến cáo người dân, các cơ quan và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nếu phát hiện có hiện tượng bất thường hoặc mất an toàn về điện đề nghị thông báo ngay cho ngành điện để được hỗ trợ và khắc phục kịp thời”.

Song song với hoạt động diễn tập, PC Yên Bái cũng chỉ đạo các điện lực và phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước mắt là tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực xung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, bất thường trên lưới điện để xử lý kịp thời. Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cây xanh đô thị, cây lâm nghiệp, công trình kiến trúc có thể tác động đến lưới điện. Lập phương án ứng phó khi có cây hoặc vật thể bất kỳ đổ vào đường dây cao áp. Đối với những vùng có địa hình thấp, khả năng ngập úng có thể xảy ra, các đơn vị phải bám sát địa bàn, phát hiện sớm để cắt điện, khoanh vùng đảm bảo an toàn cho nhân dân và hệ thống lưới điện.

Với sự chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra gây sự cố điện, PC Yên Bái luôn sẵn sàng nhân lực, phương tiện thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện, tăng cường ứng trực vận hành, ứng phó với thiên tai, bão lũ, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình điện phục vụ các sự kiện chính trị xã hội, lễ hội diễn ra trong tỉnh như: Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5... quyết tâm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về điện do mưa bão gây ra, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
Bùi Minh

Tags Điện lực Yên Bái nguồn điện an toàn mưa bão đảm bảo

Các tin khác
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Yên Bình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Chợ Yên Bình

Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Yên Bình sẽ tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn huyện trong thời gian từ giữa tháng 15/4 – 15/5/2025.

Quang cảnh buổi làm việc huyện Văn Yên với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Văn Yên tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc để bàn giao các đơn vị thi công.

Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt tàu hút cát bị mắc kẹt sau va chạm với cầu Tô Mậu sau cơn bão số 3.

Do ảnh hưởng của bão số 3, loạt tàu hút cát sỏi … bị cuốn trôi trên sông Chảy, va chạm vào cầu Tô Mậu (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) dẫn đến chìm. Dù thông báo rộng rãi nhưng chủ tàu không đến nhận. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt.

Công nhân thi công hố móng cột VT225 tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là công trình mạch kép có chiều dài 229,5km, với 468 vị trí móng cột, đi qua 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường dây này sẽ giúp giải tỏa công suất khoảng 2.000MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, tăng khả năng nhập khẩu điện và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục