Gần đến 30/4, “cháy” vé máy bay nhiều chặng, tàu hỏa và xe khách dễ thở hơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/4/2025 | 7:51:50 AM

Càng gần đến lễ 30/4 vé bay nhiều chặng đã “cháy”, tàu hỏa và xe khách dễ thở hơn vì có nhiều phương án hơn. Tuy nhiên, các hãng vận tải khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm, sắp xếp thời gian để đến đúng giờ và tránh tình trạng quá tải đi lại.

Các Hãng hàng không tăng nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4.
Các Hãng hàng không tăng nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Vé máy bay tăng cao nhưng cũng không có cung ứng

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN trên website bán vé của các hãng hàng không Việt Nam vào ngày 25/5 (thời điểm cách nghỉ lễ 30/4 gần 1 tuần), nhiều chuyến bay đến các địa điểm du lịch đã hết sạch vé.

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ, các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm nóng du lịch gần như đều đã kín chỗ. Thực tế, từ hơn chục ngày trước, tỷ lệ đặt chỗ trên một số đường bay đã đạt trên 85%, nhiều chuyến bay hết sạch vé. Điển hình như các chặng Hà Nội - Huế, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai, Hà Nội - Đồng Hới, TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Côn Đảo, TP.HCM - Tuy Hòa…

Trên "đường bay vàng” Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines có giá vé thấp nhất 3,74 triệu đồng/chiều và một số chuyến đã hết vé, chỉ còn các chuyến bay ban đêm. Nếu khách chọn vé phổ thông đặc biệt, mức giá lên tới 5,36 triệu đồng.

Trong khi đó, vé bay thẳng chặng Hà Nội-Phú Quốc ngày 29/4 cả hạng ghế phổ thông và thương gia của Vietnam Airlines đã hết, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt giá lên tới 5,2 triệu đồng.

Vietjet khai thác 4 chuyến bay nhưng cũng đã hết sạch vé mở bán. Với Vietjet Air, từ khung giờ 10h15 đến 20h25 đã hết vé, các giờ khác giá vé từ 3,8-4,6 triệu đồng. Bamboo Airways có mức giá gần 4 triệu đồng nhưng chỉ còn một ghế còn lại.

Với đường bay Hà Nội-Đà Nẵng, vé bay của Vietnam Airlines có 4/6 chuyến đã hết vé bán, giá vé các chuyến còn lại 2,5 triệu đồng/vé nhưng số ghế còn lại cũng rất ít. Trong tổng số 13 chuyến của Vietjet chỉ còn đúng một chuyến còn vé bay, mức giá cũng lên tới 2,4 triệu đồng/vé.

Chặng bay Hà Nội-Nha Trang, 2/3 chuyến bay của Vietnam Airlines đã bán sạch vé, chuyến còn lại mức giá cũng lên tới 3,74 triệu đồng. Vietjet có mức giá 3,66 triệu đồng.

Chiều về ngày 4/5, chặng bay TP. Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vietnam Airlines và Bamboo Airways có giá 3,74 triệu đồng. Vietjet giá dao động từ 2,9-3,5 triệu đồng

Đường bay Đà Nẵng-Hà Nội, Vietnam Airlines có mức giá gần 2,5 triệu đồng; Bamboo Airways hết vé bán và nếu muốn phải bay quá cảnh qua TP. Hồ Chí Minh sau đó nối chuyến ra Hà Nội và mức giá cũng lên tới 5,4 triệu đồng.

Vietjet khai thác 14 chuyến nhưng chỉ còn 3 chuyến còn bán vé, mức giá thấp nhất là 2,4 triệu đồng và cao nhất lên tới 3,8 triệu đồng.

Chặng bay Cam Ranh-Hà Nội, hãng hàng không Vietjet đã hết sạch vé, Bamboo Airways không có chuyến bay khai thác vào ngày này. Nếu khách Vietnam Airlines sẽ phải chấp nhận bay thêm một điểm dừng tại Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục nối chuyến tiếp ra Hà Nội, mức giá dao động từ 4,8-7,1 triệu đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng dự kiến tăng cao cả quốc nội và quốc tế.

Trong đó, ngày cao nhất dự kiến phục vụ 108.000 lượt khách (có 44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội), tăng 22% so với thường lệ, tăng 25% so với cùng kỳ; 602 lượt chuyến bay (trong đó 277 chuyến quốc tế, 325 chuyến quốc nội), tăng 12% so với thường lệ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin thêm, dịp nghỉ lễ này, các hãng bay dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay nội địa (685 chuyến/ngày), tăng 24% so với khi chưa tăng chuyến. Số lượng ghế cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 20%.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ lớn, Cục Hàng không Việt Nam đã có đề nghị các hãng kịp thời bổ sung chuyến bay trên đường bay có nhu cầu cao, tăng cường khai thác vào các khung giờ thấp điểm, khung giờ đêm.

Vé tàu hỏa, xe khách bớt "nóng” hơn

Khảo giá vé trên trang bán vé tàu online, giá tăng nhẹ, từ 2-4% so với cùng kỳ năm 2024 tùy từng tàu và cự ly di chuyển của hành khách. Tuy nhiên, lượng vé còn dồi dào và nhiều chỗ trống.

Tuyến tàu hỏa Hà Nội-Đồng Hới, vé ghế ngồi dao động trên dưới 590.000 đồng, vé giường nằm dao động trên dưới 1 triệu đồng.

Tuyến tàu hỏa TP. Hồ Chí Minh-Nha Trang, vé ghế ngồi dao động 500.000 đồng, vé giường nằm dao động 900.000 đồng. Ngoài ra, còn số lượng vé chặng dài, khách có thể mua để đi chặng ngắn nhưng với giá cao hơn do phụ thu chặng dài.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, đơn vị tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu khách trên các tuyến. Hành khách tập trung mua vé đi tàu các ngày 29-30/4 tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn đến các điểm du lịch.

"Chiều về, hành khách chủ yếu đi tàu các ngày 3-4/5 để về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các ngày khác trong dịp lễ hiện vẫn còn vé. Nếu nhu cầu tăng, đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa.

Trong đó, tuyến Hà Nội - TP.HCM, ngoài 5 đôi tàu Thống nhất xuất phát hàng ngày tại ga Hà Nội, ga Sài Gòn sẽ chạy thêm 2 chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội đi ga Sài Gòn”, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết.

Theo vị đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt, tàu khu đoạn tuyến Bắc - Nam, ngoài tàu chạy hàng ngày, chạy thêm 4 chuyến giữa ga Sài Gòn - ga Đà Nẵng; 12 chuyến giữa ga Sài Gòn - ga Quy Nhơn; 6 chuyến giữa ga Sài Gòn - ga Nha Trang; 4 chuyến tàu giữa ga Sài Gòn - ga Phan Thiết; 2 chuyến tàu giữa Hà Nội - Đà Nẵng; 4 chuyến giữa Hà Nội - Đồng Hới.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài 4 đôi tàu chạy hàng ngày, chạy thêm hơn 10 chuyến tàu. Các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Đà Lạt - Trại Mát, Huế - Đà Nẵng duy trì chạy tàu hàng ngày.

Khảo giá vé trên trang bán vé tàu online, giá tăng nhẹ, từ 2 - 4% so với cùng kỳ năm 2024 tùy từng tàu và cự ly di chuyển của hành khách, nhưng tập trung vào chặng "hot", tàu "hot".

Như tàu Hà Nội - Đồng Hới vé ghế ngồi dao động trên dưới 590.000 đồng, vé giường nằm dao động trên dưới 1.000.000 đồng. Tàu TP.HCM - Nha Trang, vé ghế ngồi dao động 500.000 đồng, vé giường nằm dao động 900.000 đồng. Ngoài ra, còn số lượng vé chặng dài, khách có thể mua để đi chặng ngắn nhưng với giá cao hơn do phụ thu chặng dài.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, dù giá vé tăng, nhất là các mác tàu chạy vào các ngày cao điểm nhưng tính đến 18/4, số lượng vé đã bán chỉ khoảng 80.000, chiếm khoảng 62% số vé cung ứng đợt nghỉ lễ này.

Hành khách tập trung mua vé đi tàu các ngày 29 và 30/4 tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn đến các điểm du lịch. Chiều về, hành khách chủ yếu đi tàu các ngày 3, 4/5 để về Hà Nội và TP.HCM, các ngày khác trong dịp lễ hiện vẫn còn vé. Nếu nhu cầu tăng, đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa.

Trong khi đó, tại các bến xe ở Hà Nội, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, ngoài việc tăng cường các lượt xe, cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi thu giá vé trái quy định, chèn ép khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho hay, đơn vị đã đưa ra kế hoạch tăng cường 625 lượt xe cho các bến. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe và Bến xe Mỹ Đình là 280 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách.

"Dự kiến lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều 29-30/4 tại Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình khoảng 20.000-22.000 lượt/ngày (tăng khoảng 300-350% so với ngày thường), Bến xe Gia Lâm đón khoảng 8.000 lượt khách/ngày (tăng khoảng 300% so với ngày thường”, ông Hùng thông tin.

Đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết dịp này lượng khách dự kiến tăng đến 125-140% so với ngày thường, tập trung đông vào ngày 29-30/4 đi các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng vận tải khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian để có mức giá vé phù hợp với túi tiền đồng thời có kế hoạch đến sớm, tránh tình trạng quá tải, không mang theo các vật phẩm bị cấm vận chuyển như chất dễ cháy nổ, vũ khí…

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung.

J.P. Morgan kỳ vọng giá vàng sẽ lên tới 4.000 USD/ounce trong quý II/2026.

Giá vàng liên tục lập đỉnh trong bối cảnh bất ổn thương mại gia tăng, thúc đẩy dòng tiền đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn truyền thống.

Dù AI có thể hỗ trợ chẩn đoán và phân tích nhưng việc điều trị và chăm sóc người bệnh cần yếu tố nhân văn

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhiều công việc có nguy cơ bị thay thế nhưng không hẳn là tất cả.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 26/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo, kết nối với 9 tỉnh, thành phố có dự án đường sắt đi qua. Dự hội nghị còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục