Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái xử lý 79 vụ vi phạm trong kinh doanh hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2025 | 2:01:09 PM

YênBái - Trong tháng 5/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm trong kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với lực lượng Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất vi phạm
Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với lực lượng Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất vi phạm

Trong tháng, Chi cục đã xử lý 11 vụ với 11 hành vi, phạt hành chính 96,5 triệu đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy gần 132 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là bánh kẹo các loại, tăm cay, thạch, ô mai, nấm khô, sữa bột nhãn hiệu PA Care, nước ngọt, xúc xích tươi sống, cá khô; chân gà, măng, rong biển tẩm gia vị. Đây là các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa hết hạn sử dụng….

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 88 vụ, xử lý 79 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính trên 885 triệu đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy trên 787 triệu đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý thị trường trên địa bàn trong thời gian tới được tốt hơn, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ cho toàn thể cán bộ công chức trong lực lượng. 

Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2025 và các kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2025.

Tăng cường công tác thông tin, dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát những diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra, đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường các mặt hàng sữa giả, sữa kém chất lượng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản phẩm sữa, thuốc chữa bệnh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái QLTT Công an tỉnh hàng giả hàng nhái

Các tin khác
Giá vàng thế giới tăng vọt khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc lại leo thang

Giá vàng trong nước tiếp tục phục hồi theo đà tăng mạnh trên thị trường quốc tế khi căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 6/2025…

Công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 11 miền Bắc kiểm tra, gia cố thép móng cột đường dây 500kV tại xã Vĩnh Lạc.

Giữa cái nắng chang chang đầu hạ, chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn đi qua huyện Lục Yên. Giữa núi non trùng điệp, những trụ thép khổng lồ đang vươn mình kiêu hãnh giữa nền trời xanh biếc. Hàng trăm con người làm “3 ca, 4 kíp”, quên ngày nghỉ, dầm mưa dãi nắng để dựng lên công trình mang tầm vóc quốc gia.

Khu đô thị Yên Bái Riverside vừa khánh thành đã tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho thành phố Yên Bái.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 13/9/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, những năm qua, thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đô thị theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, thân thiện với môi trường từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục