Lục Yên năng suất lúa xuân ước đạt 57,7 tạ/ha

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2025 | 2:13:26 PM

YênBái - Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã thu hoạch hơn 1.000 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha.

Người dân Lục Yên thu hoạch lúa xuân
Người dân Lục Yên thu hoạch lúa xuân

Vụ đông xuân năm 2025, huyện Lục Yên gieo cấy 3.607,3 ha/3.400 ha, đạt 106,09% kế hoạch (diện tích lúa cấy sau khi nước hồ rút 207,3 ha), với cơ cấu giống 60% lúa lai gồm: Thái Xuyên 111, Nhị ưu 838, Thụy Hương 308, Nghi hương 305, Nhị ưu 89, Nhị ưu 69, Việt Lai 20, HKT99... và 40% giống lúa thuần như: BC 15, VNR 20, Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, Thiên ưu 8, TBR 225, HT1, ĐD2, HD11 và nếp các loại.

Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, ngay từ đầu vụ, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường thông tin về cơ cấu, lịch thời vụ gieo cấy đến bà con nông dân. Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động tu sửa, nạo vét các công trình thủy lợi, kênh mương, đảm bảo yêu cầu sản xuất lúa ruộng; có kế hoạch tích nước ở các hồ chứa, điều tiết nước tưới luân phiên ở những nơi chủ động nguồn nước tưới và đề phòng hạn hán cuối vụ.

Hơn nữa, nhằm đảm bảo cho lúa xuân phát triển thuận lợi, huyện Lục Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp khoa học kỹ thuật cho cây lúa theo từng giai đoạn; khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng trừ kịp thời cho diện tích lúa xuân đã gieo cấy.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lục Yên, so với những năm trước, vụ đông xuân năm 2025 có nhiều thuận lợi, ít hạn hán, sâu bệnh. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ cơ sở luôn sát sao chỉ đạo; bà con nông dân cần cù, nỗ lực trong việc đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động ứng phó với thiên tai nên toàn bộ diện lúa xuân của huyện Lục Yên sinh trưởng, phát triển tốt, không có sâu, bệnh lớn xảy ra.

Đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch  hơn 1.000 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha; sản lượng ước đạt 20.814 tấn/19.618 tấn, đạt 106,09% so với kế hoạch. Một số xã như: Mường Lai, Liễu Đô, Minh Xuân, Lâm Thượng, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Tân Lĩnh,…người dân đã gặt xong. Dự kiến đến ngày 15/6, toàn huyện sẽ hoàn thành thu hoạch toàn bộ diện tích lúa xuân.

Sau khi thu hoạch lúa xuân, UBND huyện sẽ chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất lúa vụ mùa sớm trên 1.000ha, tạo điều kiện cho sản xuất cây vụ đông 2025 trên đất 2 vụ lúa. Trong đó, trà mùa sớm để làm vụ đông chiếm 35-40% tổng diện tích gieo cấy vụ mùa,  cấy từ 10/6 - 25/6, tập trung gieo cấy các giống lúa thuần ngắn ngày: Thiên ưu 8, HT1, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá; trà lúa mùa chính vụ chiếm 60-65% tổng diện tích gieo cấy vụ mùa, cấy từ 25/6 kết thúc xong trước 15/7, tập trung gieo cấy các giống lúa lai: Nhị ưu 838, Việt Lai 20, Thụy Hương 308, Thái xuyên 111 và các giống lúa thuần: Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, BC15, VNR20, TBR225, Khang dân 18, nếp các loại.


Văn Tuấn

Tags Lục Yên lúa xuân năng suất thu hoạch

Các tin khác
Sử dụng máy cày làm đất trên cánh đồng Mường Lò.

Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau từng là biểu tượng quen thuộc và gắn bó với làng quê Việt Nam. Bao đời nay, con trâu không chỉ là “đầu cơ nghiệp” mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu của người nông dân. Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại và sự phát triển của công nghệ, hình ảnh ấy dần lùi vào dĩ vãng. Ngày nay, thay vì tiếng kêu lục cục của chiếc cày chìa vôi kéo lê trên luống đất, người ta chỉ còn nghe tiếng máy nổ ầm ầm của “trâu đỏ” - những chiếc máy cày, máy bừa hiện đại. Câu chuyện “trâu đỏ” đuổi “trâu đen” không còn là phép ẩn dụ mà là thực tế đang diễn ra ở khắp các làng quê.

Với số vốn tích lũy được từ đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Đình Nam ở thôn Đại An, xã An Thịnh (Văn Yên) đã mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, phát triển kinh tế gia đình.

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp nhiều địa phương trên cả nước giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Trong những năm qua, Yên Bái đã chú trọng đến công tác XKLĐ, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Hợp tác xã Quế thơm, xã Tân Đồng.

Bằng tinh thần tự lực, quyết tâm vượt khó, chàng thanh niên Nguyễn Văn Tuyên ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã từng bước xây dựng được sự nghiệp từ chính cây trồng thế mạnh của địa phương. Vượt qua gian khó, người nông dân trẻ lam lũ đã trở thành Giám đốc Hợp tác xã Quế thơm, xã Tân Đồng, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, thay đổi tư duy làm kinh tế trong lớp trẻ nông thôn.

Huyện Văn Chấn hiện có trên 450 ha măng sặt, trong đó có 400 ha cho sản phẩm tập trung chủ yếu ở các xã: Nậm Lành, Nghĩa Sơn, An Lương, Suối Bu, Suối Quyền... với sản phẩm ước đạt 1.200 tấn/ năm. Thời gian thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục