Cán bộ xã đưa trà Phình Hồ lên sàn số giá ''khét lẹt'', dân mạng tranh nhau mua

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/6/2025 | 7:31:36 AM

Sùng A Tủa một cán bộ người dân tộc Mông đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Anh Sùng A Tủa phó chủ tịch xã ở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Anh Sùng A Tủa phó chủ tịch xã ở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Sinh ra và lớn lên tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Sùng A Tủa thấu hiểu rõ cuộc sống vất vả và nỗi lo âu của bà con dân tộc Mông nơi đây. 

Với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương, anh đã tạo nên bước ngoặt lớn, xây dựng thành công thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ, đưa sản phẩm quê nhà lên sàn thương mại điện tử và chinh phục các thị trường quốc tế khó tính.

Những ngày đầu vượt khó xây dựng niềm tin

Từng có thời gian học tập và làm việc xa quê, khi trở về, Sùng A Tủa mang theo quyết tâm mạnh mẽ thay đổi cuộc sống bà con dân bản. 

Tuy nhiên, những ngày đầu tiên đi tuyên truyền vận động phát triển sản xuất, anh gặp phải không ít hoài nghi từ người dân. Bà con e ngại rằng: "Nuôi gà, trồng rau không khó, nhưng làm ra rồi biết bán cho ai?"

Trước những lo ngại ấy, Tủa đã mạnh dạn cam kết với bà con: "Mọi người cứ nuôi, cứ trồng, tôi sẽ mua hết sản phẩm của bà con”. Không chỉ là lời hứa, anh trực tiếp thực hiện cam kết này bằng việc thu mua nông sản ngay tại địa phương.


Anh Sùng A Tủa đi từng nhà vận động bà con trong bản.

Không dừng ở việc thu mua nông sản đơn thuần, Sùng A Tủa nhận ra rằng muốn phát triển bền vững, cần phải chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu bài bản và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. 

Anh tự học và nhanh chóng xây dựng những kênh mạng xã hội như TikTok, Facebook, Vlog với tên gọi mộc mạc "A Tủa Anh Cán Bộ xã" để quảng bá hình ảnh quê hương và các sản phẩm đặc sản của Phình Hồ.

Ban đầu, những video của anh rất đơn giản, là các đoạn clip ghi lại công việc hàng ngày, những buổi tuyên truyền vận động người dân vào ban đêm, hình ảnh đời sống chân thực tại bản làng. 

Nhưng cũng chính sự gần gũi, chân thật ấy đã chạm vào trái tim người xem, thu hút đông đảo người quan tâm và biết đến Phình Hồ nhiều hơn.

Quyết đưa nông sản ra thị trường quốc tế

Thấy hiệu quả từ việc quảng bá số, anh quyết định đi sâu hơn, thành lập Hợp tác xã trà Shan tuyết Phình Hồ, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hái chè đúng quy trình kỹ thuật. 

Anh trực tiếp kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe, từ nguyên liệu, thu hái đến bảo quản rồi đến vận chuyển.

Chỉ trong vòng 2 năm, trà Shan tuyết Phình Hồ từ một sản phẩm địa phương ít ai biết đến, giờ đây đã có mặt trên các nền tảng thương mại điện tử lớn, và hơn cả, sản phẩm còn chinh phục thành công các thị trường quốc tế khó tính bậc nhất như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nói về bí quyết thành công, Tủa nhấn mạnh rằng, ngoài chất lượng sản phẩm vượt trội, sự chân thành trong cách quảng bá chính là yếu tố quan trọng nhất. 

Anh kể lại: "Tôi luôn dùng chính tên thật, hình ảnh thật, công việc thật để làm nội dung trên mạng xã hội. Khách hàng quốc tế họ đánh giá rất cao sự chân thật và minh bạch đó”.

Khi trà Shan tuyết Phình Hồ lần đầu xuất sang Nhật Bản, đối tác từng rất dè dặt. Nhưng chính sự cam kết mạnh mẽ, tự tin vào chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất rõ ràng của Tủa đã khiến đối tác Nhật Bản quyết định tin tưởng. Từ đó, sản phẩm của hợp tác xã anh ngày càng vươn xa hơn.

Hành trình của Sùng A Tủa không đơn thuần là câu chuyện cá nhân mà đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác. 

Anh đã chứng minh rằng, chuyển đổi số không phải là điều quá cao siêu, xa vời mà hoàn toàn khả thi ngay cả với những vùng đất xa xôi, nếu có đủ quyết tâm, sáng tạo và sự kiên trì.

"Khi bắt đầu, không ai nghĩ rằng trà Shan tuyết của chúng tôi sẽ ra được nước ngoài. Nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, thực sự tâm huyết và minh bạch thì không có gì là không thể”, anh Tủa khẳng định.

Hành trình ấy đã, đang và sẽ tiếp tục truyền động lực cho rất nhiều người trẻ tại vùng cao, thúc đẩy họ tự tin hơn trong việc tận dụng công nghệ, thay đổi tư duy sản xuất và tìm kiếm thị trường mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua.

Chiều 28/6, chủ trì Phiên họp thứ 12 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức phát động phong trào về toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước.

Hình minh họa do AI thực hiện.

Tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 2 xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo hình thức PPP, giữ nguyên quy mô giai đoạn 1 và bổ sung các hạng mục giai đoạn 2 để đạt công suất 3 triệu hành khách/năm…

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bằng hình thức trực tuyến.

Bộ Công Thương cho biết trong tháng 7/2025, đường dây nóng tiếp nhận thông tin sẽ hoạt động 24/24, mọi thắc mắc của địa phương sẽ được chuyển kịp thời đến Thủ trưởng các đơn vị để giải quyết kịp thời.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 27/6/2025 về việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục