Công điện của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tỉnh uỷ Yên Bái vừa đã có Công điện số 03-CĐ/TU "Về tiếp tục chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp", yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện ngay một số công việc. Sau đây là nội dung chi tiết:

Ruộng đồng trắng băng trong lũ.
Ruộng đồng trắng băng trong lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua đã gây ra những thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhất là về sản xuất nông, lâm nghiệp tại các địa phương trong tỉnh. Ngay sau khi xảy ra bão lũ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ưu tiên tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến cơ bản trong khôi phục sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân ở vùng lũ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ở các địa phương vùng bị thiên tai, tiến độ khôi phục đồng ruộng còn rất chậm, nhiều diện tích ruộng bị vùi lấp đến nay vẫn chưa được khắc phục. Để đảm bảo cơ bản diện tích cho sản xuất vụ đông và vụ đông xuân tới, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau đây:

1- Cần tập trung cao độ đẩy nhanh việc cải tạo, sửa chữa đồng ruộng bị hư hỏng, vùi lấp do mưa lũ; khẩn trương thu hoạch khi lúa mùa sớm đã chín, tiến hành làm đất ngay để triển khai sản xuất vụ đông kịp thời, phấn đấu cơ bản đưa hết số diện tích bị ngập lụt, lũ quét và diện tích dự kiến làm vụ đông vào sản xuất. Đồng thời, mở rộng diện tích ngô, rau màu vụ đông trên đất đồi, bãi.

2- Chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại và đảm bảo chất lượng các giống cây trồng, phân bón cho sản xuất; chú trọng các giống ngắn ngày, năng suất cao, phù hợp với điều kiện sản xuất vụ đông; trong đó chú trọng đến các cây chủ lực như cây ngô, khoai tây để bù đắp phần lương thực thiếu hụt của vụ mùa 2008. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

3- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về thời vụ gieo trồng theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp - PTNT, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của vụ đông và đảm bảo cho thời vụ lúa đông xuân 2008 - 2009; đối với diện tích ngô đông cần hoàn thành việc gieo trồng xong trước ngày 05/10/2008.

4- Tiếp tục sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, dự trữ nước trong các hồ chứa... và chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho sản xuất vụ đông xuân 2008 - 2009.

5- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ đông, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2008.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo các điều kiện cho triển khai sản xuất vụ đông và vụ đông xuân 2008 kịp thời, đúng thời vụ.

T/M Ban thường vụ Bí thư: Hoàng Xuân Lộc  (đã ký)

Các tin khác
Cơ hội dùng xăng giá ethanol gia rẻ dựng tạm dừng lại.

Ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã ký quyết định đình chỉ toàn bộ việc bán xăng pha ethanol trên tất cả các điểm bán. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Mỗi năm hàng vạn tấn quả bà con thu hái, được các tư thương, doanh nghiệp đánh xe lên tận rừng để thu mua đem về xuôi tiêu thụ.

YBĐT - Cây Sơn tra hay còn gọi là cây “táo mèo” - một loại cây mọc tự nhiên thành rừng và xen với diện tích rừng tự nhiên trên những đỉnh núi cao. Không biết cây sơn tra có xuất xứ ở đâu, nhưng từ rất lâu rồi nó như là người bạn tri kỷ của người Mông Yên Bái. Cứ ở đâu có đồng bào Mông sinh sống là ở đó có cây sơn tra, không biết có phải thế không mà người ta gọi nó là cây “táo mèo”!

Thị trường phân bón thật giả khó lường, nông dân lãnh đủ.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, thời gian qua tình hình phân bón diễn biến phức tạp. 80-90% phân bón kém chất lượng được phát hiện thuộc về phân bón vô cơ.

YBĐT - Lũ đã qua đi hơn một tháng, nhưng hàng chục công trình thủy lợi ở Yên Bái bị lũ phá hỏng vẫn chưa được khôi phục. Hàng ngàn ha lúa đang thời kỳ chắc hạt đỏ đuôi rất cần nước, vậy mà chỉ phụ thuộc vào lượng nước mưa tự nhiên, ảnh hưởng tới năng suất là điều khó tránh khỏi. Một vụ đông sắp đến và vụ đông xuân 2008-2009 cận kề phía trước cũng không thể thiếu nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục