Hòa Cuông: Huy động các giải pháp phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đến nay, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã có trên 30 - 40 ha đất nông nghiệp có thu nhập bình quân từ 40 - 45 triệu đồng/ ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 13,05%.

Nhiều hộ dân ở xã Hòa Cuông đã tích cực phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản.
Nhiều hộ dân ở xã Hòa Cuông đã tích cực phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã, bước vào năm 2009, Hoà Cuông đã khẩn trương triển khai vận động nhân dân tại các thôn bản đóng góp trên 2.800 ngày công duy tu các tuyến đường liên thôn, liên xã; làm tốt công tác quản lý bảo dưỡng 3 km đường bê tông, nhựa; hoàn thành việc xây dựng 3 tuyến mương tại thôn 6, thôn 2; 1 công trình giao thông nông thôn tại thôn 3 (dài 126m), 3 nhà văn hoá và 1 ngầm tràn ở thôn 1 với tổng giá trị các hạng mục đạt gần 600 triệu đồng.

Hiện tại, chính quyền xã cũng đang tích cực triển khai xây dựng máng thuỷ lợi Đông Sơn ở thôn 2 và phai thuỷ lợi ông Căn ở thôn 3. Hệ thống sơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân Hoà Cuông thực hiện tốt việc gieo cấy 196 ha lúa, 45 ha sắn, 74,5 ha cây màu (38 ha ngô, 9,5 ha đậu tương, 20 ha rau các loại); trồng mới và tiếp tục chăm sóc tốt 131,35 ha rừng kinh tế, 53 ha chè, 7 ha măng tre Bát Độ... Bình quân giá trị kinh tế trên 1 ha đất canh tác cũng nhờ đó tăng lên nhanh chóng.

Đến nay, Hòa Cuông đã có trên 30 - 40 ha đất nông nghiệp có thu nhập bình quân từ 40 - 45 triệu đồng/ ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 13,05%.

Một trong những biện pháp thiết thực, tạo ra bước đột phá trong quá trình phát triển kinh tế là xã đã không ngừng tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, tăng tính cạnh tranh của các loại hàng hoá nông sản trên thị trường; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp với những mô hình kinh tế trang trại VAC, VRAC khép kín.

Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền xã còn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để dich phát sinh trên địa bàn. Nhờ đó, tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định gần 17.000 con, trong đó có rất nhiều hộ chăn nuôi với quy mô từ 30 - 50 con/ đàn. Chính quyền xã đã hoàn tất hồ sơ giúp 30 hộ nghèo tại các thôn vùng 135 tham gia hợp phần mua trâu cày kéo hỗ trợ sản xuất với mức hỗ trợ của Nhà nước là 3.000.000 đồng/ con.

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, UBND xã còn chủ động phối hợp với các kênh ngân hàng triển khai lập hồ sơ cho hàng trăm hộ gia đình trong xã vay gần 4,58 tỷ đồng cải tạo đồng ruộng, đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại. Thông qua các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cách thức sử dụng nguồn vốn hiệu quả, rất nhiều hộ đã hoàn trả nợ ngân hàng và có thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chỉ riêng trong sản xuất lúa những năm trước, do độc canh giống lúa thuần địa phương lại chưa áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất lúa thường đạt rất thấp. Giờ đây, nhờ đưa vào các giống lúa mới có ưu thế về thời gian sinh trưởng, năng suất cao và hạn chế sâu bệnh, năng suất lúa tại Hòa Cuông đã được nâng lên rõ nét (đạt trên 47,3 tạ/ ha/ năm).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển kinh tế tại Hòa Cuông hiện nay vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn cần nhanh chóng khắc phục. Đó là, việc chỉ đạo chuyển cơ cấu giống cây trồng chưa tập trung, chưa có trọng điểm; một bộ phận người dân còn thụ động trong quá trình phát triển kinh tế hộ, thiếu kiến thức sản xuất kinh doanh, sản xuất theo kiểu phong trào dẫn đến tình trạng, hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế thấp.

Ngoài ra, do các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu dựa vào thời vụ, không có thị trường ổn định cộng với hệ thống đường giao thông đi lại khó khăn nên thường bị tư thương ép giá. Cá biệt, một số sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực các thôn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn cao.

Đảng bộ, chính quyền xã xác định sẽ tiếp tục đầu tư thâm canh tăng vụ, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại cây con giống mới vào sản xuất; phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động sự đóng góp của nhân dân đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông liên thôn; phối hợp với các kênh ngân hàng tạo điều kiện cho bà con trong xã vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12 %...

Việt Lâm

Các tin khác

Chiều 15.12, Petrolimex đã giảm giá xăng A92 xuống còn 15.950 đồng/lít, giá xăng A95 còn 16.450 đồng/lít (cùng giảm 350 đồng).

Giá vàng trong nước sáng 15/12 tiếp tục tăng từ 80.000 đến 150.000 đồng/lượng, sau khi giá vàng thế giới tối 14/12 tăng nhẹ.

Nghị định 84 cũng

Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/12), Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 84) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được áp dụng thay cho Nghị định 55/2007/NĐ-CP ban hành ngày 6/4/2007.

Nâng cấp đường từ xã Âu Lâu đi Quy Mông.

YBĐT - Cách đây hơn một năm, thực hiện Nghị định 87 của Chính phủ, 6 xã gồm: Văn Tiến, Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên, Âu Lâu và Hợp Minh của huyện Trấn Yên đã được sáp nhập về thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục