Công trường, xưởng máy vào xuân

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/3/2010 | 9:34:39 AM

YBĐT - Công trường thi công công trình Thủy điện Văn Chấn (Yên Bái) những ngày đầu xuân khẩn trương và sôi động, tiếng máy át tiếng réo của thác nguồn. Những máy đào chuyên dụng đưa những gầu lớn vục đất trên sườn núi rồi hất lên xe tải cỡ lớn đưa xuống chặn dòng Thia; những người thợ áo xanh, đầu mang mũ bảo hộ, chân ủng nhựa miệt mài trong đường hầm xuyên núi.

Công nhân Công ty cổ phần Phát triển Quy Mông tập trung sản xuất từ đầu xuân để đáp ứng sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.
Công nhân Công ty cổ phần Phát triển Quy Mông tập trung sản xuất từ đầu xuân để đáp ứng sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

Ông Bùi Khắc Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ điện Văn Chấn cho biết, gần 100 cán bộ, công nhân của Công ty cùng nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng & Lắp đặt thuỷ điện Triết Giang (Trung Quốc) tết Canh Dần 2010 đã bám trụ ở công trường, Giám đốc Công ty và cộng sự cũng cùng anh em đón xuân trên công trường để bảo đảm tiến độ thi công. Năm 2010, chủ đầu tư tập trung thi công các công trình đầu mối, cụm công trình trên tuyến năng lượng và nhà máy thủy điện - những phần việc rất quan trọng trong quá trình thực hiện Dự án.

Mục tiêu đề ra là tới tháng 6/2011 phát điện tổ máy số 1; tháng 9 cùng năm sẽ phát điện tổ máy số 2 và số 3. Ngay trong những ngày đầu năm 2010, Liên danh nhà thầu Trung Quốc và Công ty cổ phần Cơ điện & Xây dựng Việt Nam đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị tiếp tục thi công cụm công trình đầu mối và công trình trên tuyến năng lượng. Công trường tổ chức thi công liên tục với không khí khẩn trương và quyết tâm cao, nhờ đó ngay sau tết Nguyên đán, chủ đầu tư chính thức hoàn thành ngăn dòng ngòi Thia (lần 1).

Cầu Sơn Lương (Văn Chấn) khánh thành trong những ngày đầu xuân mới phục vụ thi công Thủy điện Văn Chấn.

Ông Dư Lạc Bình-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng & Lắp đặt thuỷ điện Triết Giang (Trung Quốc) có mặt tại lễ chặn dòng ngòi Thia phấn khởi nói: “Hoàn thành ngăn dòng lần 1 đúng thời hạn là một thành công của chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, vật lực để thi công cụm đầu mối và tuyến năng lượng khẩn trương, khoa học để hoàn thành đúng tiến độ!”.

Trên sông Hồng (đoạn xã Đông An-An Bình, huyện Văn Yên), công trình cầu Trái Hút được nhà thầu tập trung thi công với quyết tâm rất cao. Dưới chân trụ T2 đang thi công kết cấu nhịp, ông Trần Thế Huy - Đội phó đội Công trình 1 (Công ty cổ phần Đạt Phương) cho biết: “Ngay sau tết Nguyên đán, Công ty đã huy động gần 100 cán bộ, công nhân khẩn trương thi công các hạng mục theo kế hoạch. Đường dẫn phía bờ xã Đông An đã hoàn thành tới lớp K95 và cống thoát nước, đường dẫn bờ An Bình đã đắp trên 1.000 m2. Kết cấu nhịp trụ T2 và T3 hiện là trọng điểm thi công, trụ T2 nhà thầu đã hoàn thành đúc khối K8, trụ T3 đang đúc khối K0”.

Tranh thủ thuận lợi về thời tiết, Đội công trình 1 đã tổ chức cho công nhân làm ba ca liên tục, bảo đảm chế độ ăn uống và bảo hộ lao động, tiền lương cho anh em. Tại trụ T3 đang thi công đúc khối KO, anh em công nhân cho biết, với tiến độ như hiện nay thì thời điểm hợp long cầu có thể đẩy lên nhanh hơn. Ông Trần Văn Duẩn- Đội trưởng Đội công trình 1 xác nhận, trước đó dự tính hoàn thành kết cấu trụ T2 và hợp long cầu vào dịp 2/9/2010 nhưng nhà thầu đang phấn đấu cuối tháng 6/2010.

Không khí thi đua lao động sản xuất đầu xuân trên các công trường cũng ngập tràn các xưởng máy. Ngày mồng 4 tết, trên 600 cán bộ công nhân Công ty cổ phần Xi măng & Khoáng sản Yên Bái đã tập trung vào sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Đó là sản xuất 370.000 tấn xi măng clanhke, trên 83.000 tấn bột CaCO3 thương phẩm, giá trị sản xuất công nghiệp 314 tỷ đồng, tổng doanh thu 331 tỷ đồng. Nhà máy xi măng lò quay trong 15 ngày cuối tháng 2/2010 đã sản xuất gần 9.400 tấn xi măng clanhke, nhà máy chế biến đá vôi trắng sản xuất trên 1.800 tấn bột CaCO3 siêu mịn. Tổng sản phẩm sản xuất trong 2 tháng đầu năm của Công ty là gần 59.000 tấn, trong đó xi măng clanh ke trên 50.000 tấn, bột CaC03 siêu mịn các loại gần 9.000 tấn, doanh thu đạt ước 50 tỷ tỷ đồng, các chỉ tiêu đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2008.

Tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, các phân xưởng sản xuất đã sôi động trở lại. Ngay đầu năm mới 2010, Công ty đã xuất 4 lô hàng sang thị trường nước ngoài. Những ngày đầu xuân Canh Dần, lô hàng thứ 5 đã sang thị trường Thái Lan. Tính trong 2 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất trên 500 tấn sản phẩm sứ điện kỹ thuật các loại, doanh thu tiêu thụ trên trên 10 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ xuất khẩu.

Ông Nguyễn Khắc Sơn-Giám đốc Công ty cho biết, bên cạnh ổn định, giữ vững thị trường nội địa, doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường nước ngoài, tăng tỷ trọng xuất khẩu trong tổng doanh thu tiêu thụ. Khu vực dân doanh, các doanh nghiệp cũng tập trung vào sản xuất ngay trong những ngày đầu xuân với quyết tâm cao.

Công ty cổ phần Phát triển Quy Mông thuộc hệ thống Công ty TNHH Thanh Bình đã bắt tay vào sản xuất ngay sau tết Nguyên đán. Giám đốc Phạm Cảnh Dương cho biết: “8 tổ sản xuất đã làm việc trở lại từ ngày mồng 6 tết, nhà máy hiện chạy hết công suất để sản xuất ra sản phẩm ván ép dán chất lượng cao theo các hợp đồng đã ký kết với bạn hàng”. Hai tháng đầu năm, dự ước Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng của Công ty sản xuất tiêu thụ trên 800 m3 sản phẩm, doanh thu ước trên 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Doãn Sơn ở tổ ván ép cho biết, anh em công nhân hiện sản xuất liên tục ba ca, người lao động rất phấn khởi vì sản phẩm được ra tiêu thụ tốt, thu nhập bình quân của 70 công nhân đạt 1,5  – 2 triệu đồng/tháng. Hiện tại, Công ty đang tập trung đào tạo nâng cao tay nghề cho gần 20 công nhân ở tổ ép dán, tổ bóc, tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ để làm ra sản phẩm ván ép dán chất lượng cao nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị sản phẩm.

Nền kinh tế địa phương tăng trưởng cao trong năm 2009 nhờ có những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bước vào năm mới 2010, thuận lợi là cơ bản nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều, tranh thủ thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường là giải pháp đang được các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện ngay trong những ngày đầu xuân mới.

T.A

Các tin khác

YBĐT - Với thế mạnh của một tỉnh miền núi, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách và giải pháp để bảo vệ và phát triển vốn rừng.

Thời gian gần đây, dư luận trong nước rất quan tâm đến việc một số địa phương cho nước ngoài thuê đất trồng rừng. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và có báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về vấn đề này.

Bộ Tài chính cho biết, đã có văn bản gửi các địa phương về việc tổ chức ngay những đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá.

Từ tháng 10/2009 đến nay giá xăng tăng tới 5 lần.

Từ nay đến hết tháng 6, các doanh nghiệp xăng dầu phải thực hiện việc giãn các lần tăng giá bán lẻ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục