Hội Phụ nữ xã Yên Thắng: Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi
- Cập nhật: Thứ sáu, 1/4/2011 | 2:50:01 PM
YBĐT - Hội Phụ nữ xã Yên Thắng, huyện Lục Yên (Yên Bái) hiện có 815 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội.
![]() |
Các giống lúa lai, lúa thuần có khả năng kháng bệnh và cho năng suất cao gieo cấy ở 100% diện tích
|
Những năm qua, bằng việc làm và hành động cụ thể, Hội đã tích cực vận động chị em thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm của Hội. Những đóng góp của Hội Phụ nữ xã Yên Thắng đã và đang góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhằm giúp chị em kiến thức về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào phát triển kinh tế hộ, hàng năm, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức mở từ 10 đến 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 400 lượt hội viên tham gia, nội dung tập huấn đặc biệt quan tâm trồng lúa cao sản, nuôi lợn nái, nuôi gà thả vườn, nuôi cá…
Qua các lớp tập huấn, chị em gương mẫu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của gia đình, góp phần xóa bỏ các giống lúa dài ngày có năng suất thấp, thay vào đó là các giống lúa lai, lúa thuần có khả năng kháng bệnh và cho năng suất cao gieo cấy ở 100% diện tích, năng suất lúa hàng năm đạt 110 tạ/ha.
Từ năm 2009 đến nay, Hội còn khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời đối với hội viên tham gia trồng cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa với diện tích từ 5 sào trở lên và đã thu hút đông chị em ở tất cả các thôn tham gia.
Điển hình trong phong trào này là các chị: Hoàng Thị Đoạn, Nông Thị Nhàng, Hoàng Thị Nguồn ở thôn Thoi Xóa; Hoàng Thị Miễn, Hoàng Thị Bọc, Mông Thị Khởi ở thôn Hin Lò; Mông Thị Chiến ở thôn Làng Phạ…
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Thắng cho biết: Để Hội ngày càng vững mạnh, chúng tôi đã luôn bám sát vào chỉ đạo, nghị quyết của hội cấp trên và Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho hàng tháng, hàng quý.
Riêng năm 2010 vừa qua, Hội Phụ nữ xã đã tham gia 1.795 ngày công nạo vét 21,5 km kênh mương nội đồng; góp 16 triệu đồng và 253 ngày công tu sửa, làm mới đường giao thông và 991 ngày công phát cỏ hành lang đường, khơi thông cống rãnh…
Hội còn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường, thi kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, bồi dưỡng kiến thức về giới… cho chị em, thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia.
Giúp chị em có vốn để kinh doanh và đầu tư mô hình kinh tế hộ, Hội đã thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho 303 chị vay vốn với số tiền 3 tỷ 960 triệu đồng. Hội đã giao cho 10 chị em tham gia tổ tín chấp vay vốn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và kịp thời nhắc nhở, đôn đốc khi sắp đến kỳ hạn nên không có trường hợp nào sử dụng vốn vay sai mục đích, góp phần tạo uy tín với các ngân hàng.
Các chi hội ở các thôn còn thành lập tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm, xây dựng nguồn quỹ hội trên 41 triệu đồng. Trong đó, chi hội có nguồn quỹ cao nhất là 8,5 triệu đồng và thấp nhất 2,5 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã cho các gia đình hội viên nghèo vay không lãi để chăn nuôi gà, lợn. Với tinh thần tương thân tương ái, gần 400 hội viên đã giúp đỡ 12 gia đình hội viên nghèo bằng ngày công, vật liệu, tiền mặt trị giá trên 72 triệu đồng và đã giúp nhiều gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Hiện nay ở Yên Thắng, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hội viên có thu nhập cao với 32 gia đình có thu nhập 30 - 40 triệu đồng/năm, 13 hộ thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình chị Chu Thị Toán với mô hình trồng cây ăn quả; chị Chu Thị Quý có mô hình trồng rừng và nuôi cá chim trắng; chị Dương Thị Nhất nuôi gà, vịt siêu trứng; chị Mông Thị Khởi nuôi lợn nái…
Xã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi ở thôn Thâm Pồng và 2 câu lạc bộ khuyến nông ở thôn Nà Khao, Hin Lò với 161 thành viên tham gia; 2 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở thôn Làng Phạ, Làng Thọc với 60 thành viên.
Thực hiện 4 chuẩn mực xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" đã thu hút 95% số hội viên ký kết tham gia hưởng ứng. Hiện nay, có 53% gia đình hội viên có công trình hợp vệ sinh; 98,4% hộ được sử dụng nước sạch; 95% gia đình cam kết không vi phạm pháp luật, tham gia thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, phong trào vệ sinh môi trường, không sinh con thứ 3 và thực hiện nghiêm các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo quyền lợi thiết thực của hội viên, Hội Phụ nữ xã Yên Thắng đã và đang là điểm sáng để các hội phụ nữ cơ sở học tập, làm theo.
Thái Hưng
Các tin khác
Sau nhiều ngày sụt giảm liên tiếp, giá vàng trong nước ngày 31/3 bất ngờ tăng mạnh, do đà tăng giá vàng thế giới.

YBĐT - Năm 2011, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt từ 850 tỷ đồng trở lên. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng của toàn ngành trong đó có sự đồng thuận cao của người nộp thuế. Do đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được đặc biệt chú trọng hơn.

Thị trường vàng không được khuyến khích, việc mua bán ngoại tệ đang được kiểm soát chặt nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Như vậy, về lý thuyết dòng tiền đầu tư sẽ chuyển sang thị trường bất động sản (BĐS).

YBĐT - Tỉnh Yên Bái hiện có 2 cơ sở sản xuất giống là Trại giống thủy sản Yên Bình và Trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đã cơ bản đáp ứng giống cho nhu cầu chăn nuôi của người dân, bổ sung nguồn lợi thủy sản vào các ao hồ trên địa bàn.