Hội thảo đầu bờ giống lúa lai DU.ƯU 600 Và Đ.ƯU 6511 ở Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/5/2012 | 2:42:03 PM

YBĐT - Tại xã Phúc Sơn (Văn Chấn), Công ty cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả, mô hình trình diễn hai giống lúa lai DU.ƯU 600 và Đ.ƯU 6511.

Các diện tích đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 80 - 90 tạ/ha.
Các diện tích đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 80 - 90 tạ/ha.

Mô hình gieo cấy trình diễn hai giống lúa lai 2 dòng DU.ƯU 600 và Đ.ƯU 6511 trên quy mô 9.000m2 do 5 hộ ở thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn thực hiện với sự chỉ đạo của cán bộ khuyến nông huyện.

Qua hơn 3 tháng, đến nay, các diện tích đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 80 - 90 tạ/ha. Những hộ trực tiếp tham gia mô hình đánh giá, hai giống lúa này có nhiều ưu điểm như: bộ lá xanh đậm, bản lá lúa to, đẻ nhánh khỏe, thân cây cứng, ít bị đổ ngã, có khả năng chịu rét tốt, chống chịu khá tốt bệnh đạo ôn, số hạt chắc trên bông cao.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến về quy trình sản xuất cùng những ưu điểm, nhược điểm của hai giống lúa này. Thăm quan mô hình, các đại biểu đã thống nhất, giống lúa lai DU.ƯU 600 và Đ.ƯU 6511 thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn, mẫu mã và chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tuy nhiên, đây mới là vụ thử nghiệm đầu tiên nên để đánh giá đúng năng suất, chất lượng cần đưa vào gieo trồng thử nghiệm ở các mùa vụ khác nhau và trên diện tích lớn hơn.

Quá trình khảo nghiệm là dịp để nông dân nắm được quy trình sản xuất, đưa giống lúa vào cơ cấu giống thường xuyên để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm lúa gạo trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hoàng

Các tin khác
(Ảnh minh họa)

Khi giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng với mức 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Đã có 10/13 xã hưởng ứng chủ trương mới này của huyện.

YBĐT - Vụ xuân hè năm nay huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã mạnh dạn chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn nhân dân chuyển đổi 440ha lúa nương sang trồng ngô. >>Hiệu quả phong trào “3 xanh” ở Mù Cang Chải

Cán bộ Trạm Thú y thị xã Nghĩa Lộ phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: mang tính minh họa

YBĐT - Sau khi công bố hết dịch, UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có lợn chết do mắc bệnh tai xanh phải tiêu hủy. Tổng kinh phí hỗ trợ là 471.143.200 đồng với mức hỗ trợ 22.000đồng/1kg lợn hơi. >>Yên Bái công bố dịch lợn tai xanh

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ năm trước.

YBĐT - Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 1.303 tỷ đồng, bằng 33,4 % kế hoạch năm, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục