Mơ có một chiếc xe lăn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/10/2013 | 2:51:33 PM

YBĐT - Đó là mong ước của 3 anh em khuyết tật Đỗ Đức Dũng sinh năm 1980, Đỗ Đức Mạnh sinh năm 1985 và Đỗ Đức Tuấn sinh năm 1987, ở khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn.

Chiếc xe lăn mà anh Tuấn đang sử dụng đã bị hư hỏng nặng nên đi lại gặp nhiều khó khăn.
Chiếc xe lăn mà anh Tuấn đang sử dụng đã bị hư hỏng nặng nên đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Phúc là mẹ của 3 anh em khuyết tật. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, bà Phúc mở một quán bán hàng ăn sáng để kiếm sống, nuôi các con.

 Bà Phúc tâm sự: "Từ khi sinh ra cả ba anh em đều bị khuyết tật hệ vận động bẩm sinh. Riêng Tuấn là con út thì bị bại liệt cả hai chân không đi lại được, phải ngồi xe lăn". Trong 3 anh em, duy nhất chỉ có Đỗ Đức Dũng đã xây dựng gia đình ra ở riêng, còn Mạnh và Tuấn vẫn phụ thuộc vào người mẹ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Cuộc sống vốn đã khó khăn và lại càng khó khăn hơn. Năm 2008, ông Đỗ Đức Phối (chồng bà Phúc) bị bệnh qua đời để lại nỗi đau và gánh nặng gia đình lại thêm trên vai bà Phúc. Hiện nay, với số tiền trợ cấp của các con, cộng với số tiền từ bán hàng ăn sáng cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống gia đình.

Đỗ Đức Dũng cho biết thêm: "Năm 2003, ba anh em đã được hỗ trợ một chiếc xe lăn và nhường cho Tuấn sử dụng nhưng đến nay, chiếc xe này đã cũ, bị hư hỏng nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Với hoàn cảnh như gia đình em bây giờ thì lấy đâu ra số tiền 3 - 4 triệu đồng để mua cho em Tuấn được một chiếc xe lăn mới. Là anh cả trong gia đình, nhiều lúc nghĩ mà cũng thương em nó lắm nhưng lực bất tòng tâm, đành vậy thôi anh ạ!".

Được biết năm 2010, Tuấn đã làm đơn đề nghị chính quyền, địa phương xin được hỗ trợ, cấp cho em mình một chiếc xe lăn mới nhưng đến nay vẫn chưa được. Thế bây giờ mong ước của em là gì? Tôi hỏi.

"Ước mơ lớn nhất của 3 anh em đó là mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp uỷ, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cho em có được chiếc xe lăn và hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm để em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng" - Tuấn nghẹn ngào.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt và có nhiều chính sách đối với người khuyết tật. Tới đây, Luật Người khuyết tật được ban hành sẽ có thêm nhiều chính sách cụ thể. Người khuyết tật sẽ được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật...

Hy vọng trong thời gian tới, những người khuyết tật như 3 anh em Dũng, Mạnh, Tuấn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội, cán ban, ngành, đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân giúp ước mơ của 3 anh em trở thành hiện thực, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đức Toàn

Các tin khác
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở.

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 46 vụ cháy gây thiệt hại tài sản trị giá trên 3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sơ suất, chủ quan khi sử dụng lửa trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt...

Khoa cấp cứu Bệnh viên đa khoa tỉnh Tiền Giang quá tải do có quá nhiều bệnh nhân bị ngộ độc được đưa đến

Sáng 4.10, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tràn ngập bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Ước tính, con số nạn nhân lên đến hàng trăm người.

Từ nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo”, nhiều hộ nghèo của huyện Văn Yên được hỗ trợ tiền xây nhà “Đại đoàn kết”.

YBĐT - Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên (Yên Bái) đã phát huy được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh cộng đồng chung tay xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo. Nhiều căn nhà được sửa chữa, xây dựng khang trang, động viên các hộ nghèo thêm yên tâm, phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (đứng) tại phiên tòa liên quan đến vụ kiện bảo vệ quyền lợi của người nông dân bán cá.

Ngày 3-10, lần đầu tiên, qua nghiên cứu dựa trên đánh giá của người dân, Hội Luật gia VN, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng cùng Chương trình phát triển LHQ đã công bố chỉ số công lý của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục