Thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
- Cập nhật: Thứ ba, 10/2/2015 | 9:59:13 AM
YBĐT - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Văn Yên Phạm Xuân Sơn trao đổi với chúng tôi: "Đổi mới phương pháp dạy học là nội dung chủ yếu của phong trào thi đua "Hai tốt". Muốn vậy, trước hết, mỗi thầy cô giáo phải có lòng yêu nghề, mến trò, từ đó có những sáng tạo trong phương pháp dạy học để đem lại kết quả, hiệu quả cao".
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Châu Quế Hạ (Văn Yên) trong giờ học môn Tiếng Anh.
(Ảnh: Minh Tuấn)
|
Trong phong trào thi đua "Hai tốt" của ngành giáo dục - đào tạo huyện Văn Yên, các nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó tổ chức hội giảng các cấp là biện pháp chính. Năm học 2013 - 2014, ngành đã tổ chức tốt 284 hội giảng ở cấp huyện, 34 hội giảng cấp tỉnh (ở ba bậc học). Từ đó, đã góp phần làm chuyển biến chất lượng giáo dục, đưa Văn Yên luôn ở tốp đầu trong các địa phương của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Nếu như năm học 2009 - 2010, huyện mới có 17 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh thì năm học 2013 - 2013, đã có giải khuyến khích cấp quốc gia; năm học 2013 - 2014, tổng số giải cấp tỉnh đã đạt 69 giải, trong đó 7 giải nhất, 5 giải nhì, 16 giải ba, 41 giải khuyến khích. Các thầy cô giáo đã chủ động tìm tòi, sáng tạo phương pháp dạy học phù hợp, nhất là trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong số những giáo viên có thành tích, điển hình trong phong trào thi đua "Hai tốt" có các cô giáo: Nguyễn Thị Châm, Cù Thị Thủy, Phan Thị Thanh Hương ở Trường THCS Lương Thế Vinh; Hà Thị Liên ở Trường THCS Trần Quốc Toản; Đồng Thị Thiên Nga ở Trường Tiểu học số 1 An Thịnh; Nguyễn Thị Thu, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng...
Trong thi đua đổi mới quản lý giáo dục, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tạo ra những chuyến biến tích cực, rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các nhà trường. Điển hình là các thầy cô giáo: Nguyễn Hồng Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh; Đào Thị Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 An Thịnh; Trần Đại Bằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; Nguyễn Thị Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; Trần Bảo Thoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng; Bùi Thị Loan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Ái; Lương Thị Minh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Dụ Thượng.
Các trường học cũng thi đua thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động. Phòng Giáo dục - Đào tạo đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tới các trường theo 5 tiêu chuẩn nội dung: xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể, đưa hoạt động dân gian vào nhà trường.
Qua đó, cảnh quan môi trường sư phạm đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Qua thực hiện các cuộc vận động như "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", xuất hiện nhiều tấm gương thầy cô giáo không ngại gian khổ, khó khăn vẫn bám trường, bám lớp, gần gũi học sinh thân yêu, tận tâm tận lực giúp đỡ, nâng dắt các em tiến bộ.
Cô giáo Đồng Thị Thiên Nga ở Trường Tiểu học số 1 An Thịnh, Doãn Thị Xuân ở Trường Mầm non Lang Thíp là hai trong số những tấm gương điển hình. Đây cũng là hai giáo viên đã đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia" của ngành giáo dục - đào tạo huyện. Các cô giáo như Cù Thị Thủy, Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Hoàng Liên ở Trường THCS Lương Thế Vinh; Lương Thị Thúy Quyên ở Trường THCS An Thịnh; Nguyễn Thị Thu ở Trường Tiểu học Lý Tự Trọng... đã nêu tấm gương bằng tình yêu thương học trò, kiên trì giúp đỡ, giáo dục học sinh cá biệt thành những trò ngoan.
Các phong trào thi đua và những "bông hoa đẹp" của ngành giáo dục - đào tạo đã tác dụng lan tỏa sâu sắc tới học sinh. Nhiều học sinh đã vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập, nêu gương về tinh thần dũng cảm, nhân ái, đùm bọc. Trong đó có em Phạm Trung Kiên - học sinh lớp 6C, Trường THCS Lương Thế Vinh đã dũng cảm cứu em nhỏ khỏi dòng nước lũ, thoát chết trong gang tấc.
Với những thành tích đã đạt được, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân trong ngành được nhận các danh hiệu thi đua hàng năm, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh...
Quốc Khánh
Các tin khác
YBĐT - Với sự chuẩn bị chu đáo kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ và Ngành đường sắt tại Yên Bái trong thời gian qua, hành khách có thể yên việc lưu thông trong dịp tết sẽ được thuận tiện, an toàn, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các sở và trường trực thuộc, yêu cầu các đơn vị chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại các vùng biên giới, miền núi, hải đảo.
Ngày 9/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý để Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng và liên thông trình độ ĐH,CĐ năm 2015 như tờ trình mà Bộ GD-ĐT đã đề nghị.
"Nếu các nhà báo khai thác tốt các thông tin được đưa lên mạng xã hội thì đó sẽ là một trợ thủ, đối tác rất tốt để làm nghề. Nếu không nhận thức được mạng xã hội là đối thủ của báo chí thì sẽ thất bại ngay lập tức”