25 tỉnh, thành phố có bệnh nhân nghi mắc sởi
- Cập nhật: Thứ năm, 12/2/2015 | 8:03:22 AM
Ngày 11/2, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện nay tình hình bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2015 đến nay cả nước ghi nhận 123 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 25 tỉnh thành phố, trong đó có 35 trường hợp xét nghiệm dương tính với sởi.
Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhi. (Ảnh TTXVN)
|
Để tăng cường kiểm soát bệnh dịch, đặc biệt là phòng chống lây nhiễm sởi tại các bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vừa có văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác điều trị bệnh sởi.
Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng y tế các ngành, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tổ chức sàng lọc, phân luồng, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ/mắc sởi ngay tại khu vực tiếp nhận ban đầu.
Các đơn vị trên cần phân công điều dưỡng có kinh nghiệm tiếp đón, sàng lọc người bệnh ngay tại nơi tiếp đón, phát hiện những trường hợp nghi mắc sởi để hướng dẫn ngay vào buồng khám sởi tại khoa khám bệnh; Xây dựng quy trình, sơ đồ tiếp nhận, phân loại người bệnh sởi/nghi ngờ sởi tại khu vực khám bệnh và được để sẵn tại nơi tiếp nhận, thăm khám.
Để phòng chống lây nhiễm bệnh, các đơn vị bố trí đơn vị thu nhận người bệnh sởi và nghi ngờ mắc sởi riêng biệt tại Khoa Truyền nhiễm và các đơn vị cách ly của các khoa lâm sàng khác trước khi có chẩn đoán xác định sởi.
Nhân viên y tế tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng ngừa chuẩn và phòng lây nhiễm qua đường không khí khi tiếp xúc với người bệnh và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà cùng thực hiện…
Triệu chứng bệnh sởi
Khoảng 10 tới 12 ngày sau khi tiếp xúc với siêu vi sởi, những triệu chứng sau đây có thể xẩy ra:
- Sốt
- Ho khan
- Chảy nước mũi
- Mắt đỏ
- Không chịu được ánh sáng
- Những nốt nhỏ xíu với trung tâm mầu xanh trắng xuất hiện bên trong miệng nơi gò má. Những nốt này có tên là đốm Koplik.
-. Người mọc ra những đốm đỏ lớn, phẳng, chập vào nhau
Bệnh sởi thường bắt đầu với một cơn sốt khá nhẹ, kèm theo những triệu chứng như ho, chảy mũi, mắt đỏ và đau cổ họng. Khoảng 2, 3 ngày sau, đốm Koplik nổi lên, đốm này là dấu hiệu đặc biệt của bệnh sởi. Sau đó, bệnh nhân có thể bị sốt cao. Cùng lúc đó, những mảng đỏ nổi lên, thường là ở trên mặt, theo đường tóc và sau tai. Những vết đỏ hơi ngứa này có thể dấn lan xuống ngực, lưng và cuối cùng xuống tới đùi và bàn chân. Khoảng một tuần sau, những vết nhỏ này sẽ nhạt dần, vết nào xuất hiện trước sẽ hết trước.
Nguyên nhân gây bệnh
- Lây qua đường hô hấp.
- Lây trực tiếp khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyến…
- Lây gián tiếp ít gặp vì virus sởi dễ bị diệt ở ngoại cảnh.
Bệnh sởi gây ra do siêu vi sởi. Bệnh này hay lây đến nỗi 90% những người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ bị lây sởi nếu chưa chích ngừa. Siêu vi sởi có ở mũi và cổ họng của bệnh nhân.
Họ thường có thể lây bệnh cho người khác 4 ngày trước khi vết đỏ xuất hiện. Khi bệnh nhân ho, hắt xì, hay nói chuyện, những giọt nước nhỏ xíu có chứa siêu vi sẽ bắn ra không khí và người khác có thể hít vào hoặc những giọt này có thể rơi xuống một nơi nào đó như mặt bàn, điện thoại…Khi ta sờ vào những nơi này và đưa tay lên mũi hay miệng, ta sẽ bị lây bệnh. Một khi siêu vi sởi vào cơ thể bệnh nhân, chúng thường mọc vào trong những tế bào đằng sau cổ họng và phổi. Sau đó bệnh sẽ lan khắp cơ thể kể cả hệ hô hấp và da.
Từ đầu năm đến nay, bệnh sởi xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương, trong đó các cơ sở điều trị đã xét nghiệm phát hiện 13 trường hợp dương tính với virus sởi, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Bắc Ninh. Trước diễn biến khó lường của dịch sởi và mùa đông xuân rất thuận lợi cho virus gây bệnh sởi phát triển, Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh sởi năm 2015. Bệnh sởi là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, mỗi một giờ trôi qua trên toàn cầu có 14 trẻ tử vong do sởi. Do vậy Bộ Y tế đặt ra mục tiêu trong năm 2015 khống chế dịch sởi trên phạm vi toàn quốc, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong; Tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ vaccine sởi trên 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn cho toàn bộ trẻ từ 1-14 tuổi. Bảo đảm an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng ở tất cả các xã phường trên địa bàn, các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện, triển khai tiêm vaccine sởi cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi; Tổ chức tiêm vét vaccine sởi, đặc biệt tại các bản làng, thôn xóm vùng sâu, vùng xa, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine sởi đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng; Cung ứng đầy đủ vaccine và vật tư cho công tác tiêm chủng, thực hiện việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát vaccine và vật tư tiêm chủng theo đúng quy định. Bộ Y tế cũng yêu cầu hệ thống tiêm chủng mở rộng trong cả nước tăng cường đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm chủng; Thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm vaccine; Giám sát chặt chẽ và thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày theo quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ việc tiêm chủng, trong đó có tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ em. Chỉ có vaccine là đảm bảo là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh truyền nhiễm. Đối với các tỉnh, thành phố cần tăng cường truyền thông vận động các bậc cha mẹ, đưa các cháu đi tiêm chủng, nâng cao hơn vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác vận động tiêm chủng và quản lý đối tượng tiêm chủng. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống tiêm chủng siết chặt hơn quy trình, quy định tiêm chủng để đảm bảo an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất”. Trước đó, cuối năm 2013, đầu năm 2014 dịch sởi bùng phát và xảy ra tại tất cả các tỉnh, thành phố, ghi nhận 35.725 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 5.809 trường hợp mắc sởi xác định, 147 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh sởi. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu chưa được tiêm vaccine sởi hoặc tiêm vaccine chưa đủ mũi, đặc biệt tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi đạt thấp trong những năm trước đây và những vùng có biến động dân cư cao. |
(Theo VnMedia và VOV)
Các tin khác
YBĐT - Nhân dịp đầu năm mới và chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi 2015, ngày 11/2, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ công chức, viên chức công tác tại Văn phòng qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
YBĐT - Tính đến thời điểm này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho trên 1.000 đoàn viên, lao động với tổng số tiền trên 500 triệu đồng...
YBĐT - Tết Ất Mùi năm nay, cùng với nhiều việc làm thiết thực khác, huyện Yên Bình đã trích từ các nguồn quĩ mua hơn 600 suất quà thăm hỏi, động viên các gia đình đối tượng, bảo đảm mọi người, mọi nhà cùng đón tết vui vẻ, đầm ấm.
Sau 4 ngày hoạt động sôi nổi, thu hút sự theo dõi của công chúng và giới báo chí cả nước với nhiều nghìn lượt người trực tiếp đến tham quan, chiều 10/2, Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 đã chính thức bế mạc.