Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ở An Bình

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/5/2015 | 9:32:06 AM

YênBái - YBĐT - Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn-Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Bình (huyện Văn Yên) cho biết: “Năm 2015, Dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số (SKBMTEDTTS) do Trung tâm Y tế Phát triển cộng đồng tài trợ đã ngừng triển khai. Qua quá trình triển khai Dự án, tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa (BPK) và trẻ suy dinh dưỡng (SDD) đã giảm rõ rệt. Song, với xã An Bình vẫn là vấn đề nan giải”.

Các bà mẹ cần chủ động đưa con đến các cơ sở y tế để kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ.
Các bà mẹ cần chủ động đưa con đến các cơ sở y tế để kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ.

Là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện Văn Yên (trên 10%), song việc CSSKBMTEDTTS tại An Bình đã và đang gặp khá nhiều khó khăn. Toàn xã có 8 thôn, gần 1.100 hộ, khoảng 4.000 nhân khẩu và số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) có trên 1.100 người, trong đó có 800 phụ nữ có chồng, gần 5chục phụ nữ mang thai và trên 350 trẻ dưới 5 tuổi. Đồng thời, trong 8 thôn, có 2 thôn đặc biệt khó khăn và chủ yếu người Dao là thôn Khe Trang, Khe Rồng, nên cũng ảnh hưởng lớn đến công tác CSSKBMTE.

Nếu như năm 2011 trở về trước, số phụ nữ có chồng mắc các BPK chiếm trên 30% và trẻ SDD trên 25% thì nay phụ nữ mắc BPK giảm xuống còn trên 20%, trẻ SDD giảm còn 18,5%. Phụ nữ mắc BPK và trẻ (SDD) giảm xuống, phần nào cho thấy việc tuyên truyền cũng như sự hiểu biết, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) của phụ nữ nơi đây được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội luôn phải gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là CSSKBMTE DTTS.

Hàng năm, Trạm Y tế xã An Bình còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp thực tiễn CSSKBMTE trên địa bàn. Phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Dân số/KHHGĐ của xã... đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em chủ động đến kiểm tra, khám định kỳ tại Trạm Y tế xã.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã còn chú trọng vận động chị em thực hiện tốt CSSKSS/KHHGĐ. Hướng dẫn chị em cách nuôi dạy con tốt, cách tổ chức cuộc sống gia đình, vận động chị em đi khám phụ khoa và điều trị phụ khoa. Với phụ nữ mang thai, bảo đảm được khám 3 lần trong chu kì mang thai và tư vấn cho các bà mẹ nuôi nguồn sữa để trẻ được bú mẹ trong 6 tháng đầu khi sinh. Nhân viên y tế, cộng tác viên dân số thôn bản, được phân công nắm bắt địa bàn, phải thường xuyên đến các hộ để tư vấn trực tiếp cách chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bản thân, cách chăm sóc, giáo dục sức khoẻ cho con nhỏ… Đồng thời, vận động các bà mẹ có trẻ dưới 1 tuổi đi tiêm chủng đầy đủ và uống vắc-xin phòng 6 bệnh nguy hiểm...

Tuy nhiên, số lượt phụ nữ đến khám và điều trị bệnh ở cơ sở y tế địa phương có tăng, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với số phụ nữ của xã. Nhiều chị em còn ngại tiếp xúc với y, bác sỹ, không công khai bệnh tình để kịp thời chữa trị. Trẻ em sinh ra, còn hạn chế được tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt là trẻ ở các thôn xa trung tâm xã, giao thông khó khăn. Kiến thức, kỹ năng nuôi con nhỏ của các bà mẹ còn thiếu nên SDD ở trẻ không được phát hiện sớm. Phụ nữ mắc các BPK tập trung ở đồng bào dân tộc, do còn những tập quán lạc hậu, dân trí thấp, địa bàn cư trú phân tán, xa trung tâm xã, kinh tế khó khăn...

Bởi thế, trên 20% phụ nữ mắc BPK và 18,5% trẻ em SDD vẫn là thực trạng đáng ngại đối với công tác CSSKBMTE DTTS ở xã An Bình, trong khi đó, Dự án CSBMTE DTTS do Trung tâm Y tế Phát triển cộng đồng đã ngừng triển khai vào năm 2015. Tuy vậy, kết quả từ Dự án đem lại là rất lớn nên tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục triển khai Dự án này và đây là tín hiệu vui cho công tác CSBMTE DTTS của các xã được hưởng lợi từ dự án trước đây nói chung, xã An Bình, nói riêng. Việc tiếp tục được triển khai Dự án sẽ góp phần ngày càng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về CSSKSS, KHHGĐ, chăm sóc BMTE. Đồng thời, thông qua tăng cường sử dụng các dịch vụ y tế sẽ làm giảm tình trạng đau ốm, bệnh tật, nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, nhất là hạ tỷ lệ phụ nữ mắc BPK và trẻ SDD.

An Nguyên

Các tin khác
Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân.

Trong chương trình "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" tối 17/5, Bộ trưởng Khoa học- Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân cho biết sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ tài chính cho các nhà sáng chế không chuyên.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao thiết bị máy cắt dây WEDM và phần mềm CAD 3D cho trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế JICA đã thực hiện dự án tăng cường năng lực đào tạo cho giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn quốc trong việc thanh toán học phí của học viên, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến học phí.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ 5 từ bên trái) trao đổi với đội ngũ những người làm khoa học nhân cuộc gặp mặt

Ngày 16/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm lần thứ hai Ngày KH&CN Việt Nam (18/5). Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh dự và chia vui với những người làm công tác khoa học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục